Công an Yên Bái luôn hướng về cơ sở

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/9/2017 | 8:30:15 AM

YBĐT - Công an tỉnh đã lựa chọn 13 địa bàn, thuộc các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên để tăng cường cơ sở bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2017.

Lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tăng cường cơ sở.
Lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tăng cường cơ sở.

Tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường cơ sở bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (Phong trào "Toàn dân BVANTQ”), căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an cấp huyện tiến hành khảo sát, đánh giá, lựa chọn các địa bàn phức tạp về ANTT để tăng cường cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở. 

Kết quả đã lựa chọn được 13 địa bàn, thuộc các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên để tăng cường cơ sở bảo đảm ANTT, xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ” năm 2017.

Căn cứ vào yêu cầu cụ thể, Công an tỉnh đã lựa chọn 65 cán bộ, chiến sỹ trực thuộc các phòng nghiệp vụ và công an các huyện tham gia kế hoạch tăng cường cơ sở; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ tài liệu tuyên truyền có nội dung phù hợp với tính chất địa bàn để tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ tăng cường và phát tài liệu cho các tổ công tác cũng như quân, tư trang và chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sỹ đi cơ sở. 

Bắt đầu từ ngày 1/3/2017, anh em cán bộ, chiến sỹ nhận lệnh, lên đường, đối diện với bộn bề khó khăn vất vả nhưng ai ai cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau khi xuống địa bàn, các tổ công tác trực tiếp xuống từng thôn, bản tiến hành công tác điều tra cơ bản, đánh giá lại địa bàn, xác định nhiệm vụ trọng tâm, từ đó đề ra các giải pháp thực hiện. 

Đại tá Trần Kim Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: "Mỗi địa phương đều mang những nét đặc thù riêng, đòi hỏi lực lượng tăng cường phải nắm được mặt tích cực, vấn đề còn yếu kém trong công tác bảo đảm ANTT như: hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về ANTT và xử lý tình hình liên quan đến ANTT ở cơ sở; Phong trào "Toàn dân BVANTQ” chưa đi vào chiều sâu, hiệu quả thấp; ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân chưa cao; tình trạng xuất cảnh trái phép đi Trung Quốc chưa được ngăn chặn kịp thời; tệ nạn cờ bạc, ma túy, trộm cắp, khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản, còn diễn biến phức tạp… Trên cơ sở đó, thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung, xác định nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết cho sát hợp và bảo đảm đạt kết quả cao nhất”.

Song song với việc tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương về nâng cao sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT, mở hội nghị quân dân chính; lực lượng tăng cường cơ sở bắt tay vào công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Phong trào "Toàn dân BVANTQ”. Hình thức tuyên truyền đã được đổi mới linh hoạt phù hợp với địa bàn. 

Ngoài tổ chức vận động tập trung, các tổ công tác đặc biệt coi trọng vận động cá biệt, tranh thủ người uy tín trong đồng bào dân tộc và vùng đồng bào theo đạo, già làng, trưởng dòng họ, trưởng thôn, bản để vận động nhân dân tham gia Phong trào "Toàn dân BVANTQ”. 

Đồng thời, phối hợp với ban chỉ đạo của xã tổ chức lồng ghép, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương với các phong trào khác; trong đó, tập trung vào các tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nổi cộm tại địa bàn với phương châm truyền tải nội dung ngắn gọn, mang tính giải thích, minh họa, có sự trao đổi với nhân dân để nhân dân hiểu và chia sẻ... 

Thông qua tuyên truyền, vận động, nhân dân đã cung cấp, tố giác nhiều nguồn tin có giá trị, nhất là trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, khai thác lâm sản trái phép, chặt phá rừng, đánh bạc, thu hồi vũ khí tự chế...  

Theo thống kê, trong thời gian tăng cường cơ sở, các tổ công tác đã phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh, công an huyện điều tra xác minh, đấu tranh, giải quyết 74 vụ việc/ 164 đối tượng liên quan đến trật tự an toàn xã hội (trong đó, trộm cắp tài sản 17 vụ/ 13 đối tượng; đánh bạc 12 vụ/ 49 đối tượng; cố ý gây thương tích 5 vụ/ 21 đối tượng, gây rối trật tự công cộng 23 vụ/ 51 đối tượng; vụ việc khác 17 vụ/ 29 đối tượng).

Đồng thời, gọi hỏi răn đe 254 lượt đối tượng, đưa ra kiểm điểm trước dân 39 đối tượng, lập hồ sơ giáo dục tại xã 56 đối tượng, lập hồ sơ đưa đi cơ sở chữa bệnh 18 đối tượng, bắt đi trung tâm cai nghiện 6 đối tượng; đặc biệt, các tổ công tác đã phối hợp, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết 40 vụ việc liên quan đến các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện; được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Qua khảo sát cho thấy, tình hình ANTT ở các xã được tăng cường trong thời gian có tổ công tác ổn định, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế và đẩy lùi. Phong trào "Toàn dân BVANTQ” được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ tích cực tham gia. 

Ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và tinh thần cảnh giác đấu tranh phòng chống tội phạm của quần chúng nhân dân được nâng cao một bước. Công tác bảo đảm ANTT được xã hội hóa cao hơn. Thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc hơn. Nhân dân tin tưởng, yên tâm phấn khởi lao động sản xuất, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở. 

Lê Phiên

Các tin khác

YBĐT - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp hội tụ gió trên 1500-3000m; trên cao 5000m là rìa tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới, đêm 6 rạng sáng 7/9, trên địa bàn thành phố Yên Bái có mưa rào (có nơi mưa vừa, mưa to) và dông. Lượng mưa đo được là 67,2mm. Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố đã ngập sâu.

YBĐT - Rạng sáng 7/9, trên địa bàn thành phố Yên Bái có mưa vừa đến rất to khiến khu vực tổ 13, chợ Km6, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái ngập sâu trong nước.

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

YBĐT - Khoảng 245 em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Trạm Tấu dùng bữa trưa ngày 5/9, trong đó 38 em cần theo dõi và điều trị.

Ảnh minh hoạ.

Hiện nay (6/9), bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc tiếp tục tăng cường yếu, nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22 - 24 độ vĩ Bắc dịch dần xuống phía Nam. Vùng hội tụ gió trên mực 1500-3000m vẫn còn duy trì trên khu vực Bắc Bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục