Mỏ Vàng và con đường “ý Đảng, lòng dân”

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/8/2022 | 1:51:59 PM

YênBái - Sau hơn 3 tháng thi công mở mới, tuyến đường Khe Ngõa - Vàng Mỏ đấu nối với xã Viễn Sơn có chiều dài 6 km đã hoàn thành, nền đường rộng 3,5 m, có hệ thống rãnh thoát nước hai bên. Đo là kết quả của 37 hộ sinh sống ở cụm dân cư Gốc Sấu và cụm Khe Ngõa đã viết đơn tự nguyện hiến 79 thửa đất ruộng, đồi rừng, vườn tạp có tổng diện tích trên 60.000 m2.

Việc mở mới tuyến đường Khe Ngõa - Vàng Mỏ đấu nối với xã Viễn Sơn sẽ khắc phục tình trạng cách trở giao thông của thôn Trung Tâm, xã Mỏ Vàng bởi dòng suối Thít Con.
Việc mở mới tuyến đường Khe Ngõa - Vàng Mỏ đấu nối với xã Viễn Sơn sẽ khắc phục tình trạng cách trở giao thông của thôn Trung Tâm, xã Mỏ Vàng bởi dòng suối Thít Con.

Hàng chục năm trước, người dân ở thôn Trung Tâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên phải sống trong cảnh cách trở đi lại, giao thương, nhất là mỗi khi có mưa lũ lớn trên dòng suối Thít Con, học sinh thường phải nghỉ học, người ốm đau, thai sản cần đi đến cơ sở y tế cũng gặp muôn vàn khó khăn.

Từ cuối năm 2020, thực hiện Đề án xây dựng cầu treo dân sinh trên phạm vi các tỉnh miền núi phía Bắc, miền trung du và Tây Nguyên do Bộ Giao thông - Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai, thôn Trung Tâm được đầu tư xây dựng cầu treo Khe Ngõa. Tuy vậy, mỗi lần mưa lũ kéo dài, nước suối dâng cao vẫn khiến hơn 80 hộ sinh sống ở cụm Khe Ngõa, cụm Gốc Sấu bị cô lập hoàn toàn. 

Tháng 7/2021, UBND huyện Văn Yên thực hiện chủ trương triển khai đầu tư công trình đường đất mở mới (tuyến Khe Ngõa - Vàng Mỏ đấu nối với xã Viễn Sơn) nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của nhân dân thôn Trung Tâm. 

Sau khi thực hiện khảo sát, chính quyền xã Mỏ Vàng tổ chức 4 cuộc họp dân tại cụm Gốc Sấu và cụm Khe Ngõa - nơi tuyến đường đi qua để phổ biến về chủ trương, giải pháp thực hiện. Trong đó, chú trọng những hộ có đất nằm trên tuyến đường đi qua để tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng. 

Đồng chí Hà Đức Anh - Chủ tịch UBND huyện trực tiếp về chỉ đạo tuyên truyền, vận động người dân hiến đất mở đường. Sau nhiều cuộc họp thôn, người dân đã hiểu việc mở đường để mình đi lại, giao thương thuận tiện hơn và hưởng ứng nhiệt tình. Qua đó, 37 hộ sinh sống ở cụm dân cư Gốc Sấu và cụm Khe Ngõa đã viết đơn tự nguyện hiến 79 thửa đất ruộng, đồi rừng, vườn tạp có tổng diện tích trên 60.000 m2. Đồng thời, tự giác khai thác hàng vạn cây quế, trị giá gần 3 tỷ đồng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. 

Điển hình là hộ ông Ly Seo Chúng, Ly Seo Xì, Ly Seo Vảng, Cư A Chỉnh, Ly A Phềnh, Cư A Phán, Ly Seo Bạn, Giàng A Sáng… đã hiến hàng nghìn mét vuông đất và tự nguyện khai thác hàng nghìn cây quế. 

Trong đó, ông Cư A Chỉnh ở cụm Gốc Sấu không chỉ hiến trên 4.000 m2 đất đồi rừng, hơn 2.000 cây quế, mà ông còn động viên vợ con đi cùng đoàn của cán bộ xã, thôn tới từng hộ để tuyên truyền, vận động hiến đất, dịch rào, khai thác cây cối, hoa màu để nhanh chóng thi công đường. 

Ông Chỉnh phấn khởi tâm sự: "Đây đúng là con đường "trong mơ” đối với bà con nơi đây! Làm đường để mình đi lại, giao thương thuận tiện thì so đo tính toán làm gì, nên khi được chính quyền vận động làm đường mới, gia đình tôi đã viết đơn tự nguyện xin hiến đất và chủ động thu hoạch quế, giải phóng mặt bằng với mong sớm có con đường tốt để đi lại”. 

Cùng ở cụm Gốc Sấu, ông Ly Seo Chúng cũng tự nguyện hiến hơn 3.000 m2 đất, khai thác hơn 1.500 cây quế từ 1 năm đến 8 năm tuổi và tính giá quế thời điểm hiện tại cũng được vài trăm triệu đồng. Ông Ly Seo Chúng bày tỏ: "Tuy hơi tiếc vì quế khai thác sớm chưa được giá, nhưng vì muốn có con đường nên gia đình vẫn sẵn sàng ủng hộ”. 

Để công tác tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ việc mở mới con đường đạt kết quả, cùng với Đảng ủy, chính quyền xã Mỏ Vàng, Ban Công tác Mặt trận thôn Trung Tâm còn phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng để thành lập đoàn công tác đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động. Sau hơn 3 tháng thi công mở mới, tuyến đường Khe Ngõa - Vàng Mỏ đấu nối với xã Viễn Sơn có chiều dài 6 km đã hoàn thành, nền đường rộng 3,5 m, có hệ thống rãnh thoát nước hai bên. 

Công trình này góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và tạo đà xây dựng nông thôn mới. Tuy bước đầu mới chỉ là "con đường đất” nhưng đối với người dân ở thôn Trung Tâm và đặc biệt là người dân ở cụm Khe Ngõa, Gốc Sấu, đó là niềm mơ ước bấy lâu để rút ngắn khoảng cách đi từ thôn, xã tới huyện gần 10 km. 

Được biết, tới đây, người dân cũng sẽ sẵn sàng đóng góp tiền của, công lao động cùng với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước để tiếp tục cứng hóa tuyến đường Khe Ngõa - Vàng Mỏ đấu nối xã Viễn Sơn, giúp kết nối vùng và giao thương, giao lưu văn hóa, xã hội giữa nhân dân xã Mỏ Vàng với các xã lân cận ngày càng phát triển. 

Vũ Đồng

Tags Mỏ Vàng Văn Yên con đường ý Đảng lòng dân

Các tin khác
Ảnh minh họa

Danh mục 133 thuốc sản xuất trong nước vừa được công bố gia hạn đăng ký lưu hành thời hạn 3 năm, 5 năm. Các thuốc này nhằm điều trị bệnh đường tiêu hóa, hô hấp, dạ dày, nhóm thuốc homrone - nội tiết tố, kháng sinh…

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức (Ảnh minh họa: KT)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 2/8/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Hôm nay, miền Bắc, Bắc Trung Bộ đón nắng nóng.

Hôm nay (3/8), nền nhiệt các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ tăng mạnh, xuất hiện nắng nóng diện rộng. Trong khi Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông dài ngày.

Lực lượng PCCC làm nhiệm vụ tại vụ cháy số 231 Quan Hoa (Cầu Giấy), ngày 1/8/2022. Ảnh minh họa

3 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại quán karaoke ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội là Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục