Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh truyền thông “Vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại Lục Yên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/9/2022 | 2:02:06 PM

YênBái - Trong các ngày 22-23/9, tại huyện Lục Yên, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông chủ đề “Vì an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Truyền thông qua tiểu phẩm trong buổi truyền thông tại xã Minh Tiến.
Truyền thông qua tiểu phẩm trong buổi truyền thông tại xã Minh Tiến.

Theo đó,  Hội LHPN tỉnh phối hợp tổ chức buổi truyền thông phòng, chống tệ nạn xã hội, mua bán người và tội phạm trên không gian mạng tại xã Minh Tiến; tổ chức Hội nghị tập huấn và đối thoại chính sách, các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em tại xã Lâm Thượng với sự tham gia của 70 cán bộ và hội viên phụ nữ các xã Lâm Thượng, Mai Sơn, Tân Phượng, Khánh Thiện. 

Qua đối thoại, chị em đã được giải đáp, chia sẻ nhiều thông tin hữu ích, thiết thực, nhất là giải pháp về các vấn đề: giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động sớm, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giảm tình trạng đuối nước ở trẻ em; chấm dứt tình trạng trẻ em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông nhưng vẫn tham gia giao thông trên địa bàn; phòng chống bạo hành và xâm hại trẻ em; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh…


Cán bộ Hội LHPN tỉnh, ngành chức năng huyện chia sẻ thông tin tại buổi đối thoại chính sách, các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em tại xã Lâm Thượng.

Qua các hoạt động truyền thông, Hội LHPN tỉnh lan tỏa sâu rộng nhiều thông điệp vì sự an toàn của phụ nữ và trẻ em nhằm thúc đẩy các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng hứng bằng những việc làm phù hợp; huy động các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội cùng chung tay xây dựng môi trường an toàn để phụ nữ và trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện và phát huy hết tiềm năng của mình.

Thu Hạnh

Tags Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái truyền thông an toàn phụ nữ trẻ em huyện Lục Yên

Các tin khác

Sáng nay- 26/4, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 với chủ đề: "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết".

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng gay gắt.

Thống kê từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hoàn thành.

Các đơn vị đang khẩn trương xây dựng 7 điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc Nam gồm nhà vệ sinh lưu động, bãi đỗ, đường ra vào, một số hoàn thành trước 30/4.

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho hội viên.

Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 3.280 báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, cùng với sử dụng phương thức truyền thống, công tác tuyên truyền miệng đã tận dụng, phát huy được ưu thế của các loại hình truyền thông khác

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục