Nông dân Yên Bình góp phần xây dựng quê hương "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/5/2023 | 7:46:31 AM

YênBái - Qua các phong trào Hội Nông dân huyện Yên Bình đã hình thành thế hệ người nông dân mới có năng lực quản lý và kỹ năng sản xuất chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, thực hiện tốt vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, góp phần xây dựng huyện Yên Bình phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Ông Nguyễn Đức Vượng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Bình (người thứ nhất, từ phải sang) giới thiệu với đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh Dự án “Chăn nuôi trâu, bò vỗ béo” tại xã Xuân Lai.
Ông Nguyễn Đức Vượng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Bình (người thứ nhất, từ phải sang) giới thiệu với đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh Dự án “Chăn nuôi trâu, bò vỗ béo” tại xã Xuân Lai.

5 năm qua, Hội Nông dân huyện yên Bình đã tích cực đổi mới, khẳng định vai trò cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước, góp phần phát huy vai trò hội viên trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Sử dụng hiệu quả vốn vay

Ông Lê Văn Thu ở thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên chia sẻ: "Gia đình tôi được tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để kiến thiết mô hình đầu tư hệ thống lồng nuôi cá ngạnh, cá lăng trên hồ Thác Bà. Gia đình tôi đã mở rộng mô hình quy mô lên 80 lồng nuôi cá, sản lượng 30 tấn/năm, mang lại nguồn thu từ nuôi cá khoảng 800 triệu đồng/năm. Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cũng giúp gia đình tôi liên kết với 5 hộ tham gia Dự án để tiêu thụ sản phẩm”. 

Đến nay hội viên nông dân (HVND) Yên Bình đã vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân gần 5 tỷ đồng, thực hiện 17 dự án. Các dự án đều mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. 


Các cấp Hội còn chủ động đẩy mạnh thực hiện chương trình ủy thác với các ngân hàng trên địa bàn để tuyên truyền cho hội viên, nông dân các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng; giúp nông dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ. 

Đến hết tháng 3 năm 2023, thông qua các chương trình cho vay, các cấp Hội đã ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội tại 20/24 cơ sở Hội, thành lập 87 tổ tiết kiệm, vay vốn, hỗ trợ 3.357 hộ HVND vay với số tiền trên 175,6 tỷ đồng. Các cơ sở Hội chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng mở 76 lớp đào tạo nghề; 2.253 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông, lâm sản cho hội viên… góp phần đưa sản xuất nông nghiệp của huyện có những bước phát triển mới.

Đên nay, Yên Bình đã hình thành một số vùng sản xuất, như vùng trồng rừng với diện tích trên 32.000 ha, vùng cây ăn quả có múi trên 2.000 ha (trong đó bưởi đặc sản Đại Minh gần 1.000 ha), vùng nuôi trồng thủy sản trên 2.000 lồng và 240 ha mặt nước eo ngách nuôi cá trên hồ Thác Bà; xây dựng được 32 sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao và 15 mô hình liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập cho người dân.


Hướng mạnh về cơ sở, sâu sát cơ sở, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, các cấp HND trong toàn huyện đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” để chỉ đạo và vận động, HVND chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế bền vững. 


Mô hình chế biến gỗ rừng trồng của gia đình ông Hoàng Thăng Long, xã Tân Nguyên thu nhập trên 500 triệu đồng/năm. 

Hàng năm, có từ 85% số hộ HVND đăng ký và có trên 70% số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) các cấp. Đã có nhiều gương nông dân điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; nông dân tiêu biểu SXKDG, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao; nhiều hộ thu nhập từ 500 triệu đồng/năm trở lên. 

Điển hình như các hộ: ông Vũ Quyết Thắng, xã Xuân Long; Nông Văn Diện, xã Ngọc Chấn; Đoàn Minh Hoàn, Hoàng Văn Liêm, xã Xuân Lai; Tạ Minh Tân, xã Đại Minh; Phùng Bình Minh, xã Phú Thịnh; Lương Chí Thanh, xã Tân Hương; Mai Văn Khoa, xã Cảm Ân; Nguyễn Văn Thức, xã Mông Sơn...

Qua đó, các cơ sở Hội cũng đã vận động hỗ trợ 315 hộ HVND thoát nghèo bền vững và xoá 38 nhà tạm cho hội viên; hướng dẫn thành lập 131 tổ hợp tác, 10 hợp tác xã, các tổ hợp tác, hợp tác xã bước đầu hoạt động có hiệu quả.

Khẳng định vai trò chủ thể

Song song với phát triển kinh tế, cán bộ, HVND huyện Yên Bình đã phát huy tốt vai trò là chủ thể trong xây dựng NTM, nhất là tiên phong trong các phong trào, cuộc vận động thực hiện đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Tiêu biểu như Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng NTM”, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”… 

Ông Nguyễn Đức Vượng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Bình cho hay: Để HVND tích cực chung tay xây dựng NTM các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động để phát huy tốt vai trò "chủ thể” của người dân và có sự lan tỏa tích cực; người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và có sự đồng thuận cao. 

Người dân đã coi xây dựng NTM là việc làm của chính mình, mình trực tiếp tham gia và mình trực tiếp được hưởng lợi, không còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà chủ động, tích cực tham gia thực hiện. Từ đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, tự nguyện hy sinh lợi ích cá nhân, góp công, góp của, hiến đất và tài sản trên đất để xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi như: làm đường giao thông, xây dựng trường học, xây dựng nhà văn hóa thôn, xã; xóa nhà dột nát cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn”.


Trong nhiệm kỳ, HVND trong huyện đã đóng góp trên 6 tỷ đồng tiền mặt, hơn 45.000 ngày công lao động, hiến trên 45.000 m vuông đất để nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn; tu sửa 17,5 km kênh mương nội đồng... 

Đến nay, Yên Bình đã có 22/22 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 14 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Những đóng góp tích cực của nông dân nói chung và HVND nói riêng đã góp phần đưa huyện Yên Bình sớm hoàn thành mục tiêu phấn đấu về đích huyện NTM trong năm nay”.

Theo đồng chí Nguyễn Dũng Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Bình, nhiệm kỳ qua, năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ Hội Nông dân huyện ngày càng được nâng lên; chất lượng lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ có những chuyển biến tích cực. 

Đội ngũ cán bộ Hội luôn gương mẫu, sâu sát cơ sở, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, tạo nên những phong trào thi đua, mô hình tiêu biểu, thu hút đông đảo nông dân tham gia, hưởng ứng; được cấp ủy và cán bộ, HVND tín nhiệm, đánh giá cao. Các cấp HND huyện đã luôn phát huy vai trò chủ lực trong sản xuất nông nghiệp, góp  phần thúc đẩy sản xuất hàng hoá, giảm nghèo bền vững và nâng cao giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương. 

Cùng đó, thực hiện hiệu quả các chính sách theo Nghị quyết 69, Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa, đặc sản hữu cơ, phát triển vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững. 

Trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, người dân đã thực sự trở thành chủ thể đóng góp trí tuệ, công sức, vật lực xây dựng NTM theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. 

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ là tiền đề để Hội Nông dân huyện Yên Bình tiếp tục làm tốt công tác xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. 

Hội chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; đổi mới, nâng cao hiệu quả Phong trào "Nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế, mô hình hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Qua các phong trào, hình thành thế hệ người nông dân mới có năng lực quản lý và kỹ năng sản xuất chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, thực hiện tốt vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; xây dựng Hội Nông dân Yên Bình đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và hội nhập, góp phần xây dựng huyện Yên Bình phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. 

Hoài Văn - Minh Huyền

Tags Hội nông dân Yên Bình chủ thế nông thôn mới NTM hội viên

Các tin khác
Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ vốn vay cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đầu tư phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 có chủ đề là “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức” và “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

Trạm Tấu tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, tỉnh Yên Bái đã đặc biệt chú trọng phát triển mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số.

Khu huấn luyện đua thuyền thành phố trên sông Giá, nơi 1 công nhân bị đuối nước khi tắm sông.

Những ngày qua, trên địa bàn TP. Hải Phòng liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước làm 2 người tử vong.

Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái công bố kết luận thanh tra tại Cơ sở Cai nghiện ma túy.

Qua thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước, các nguồn vốn dự án và nguồn thu, chi khác của Cơ sở Cai nghiện ma túy Yên Bái, Thanh tra tỉnh Yên Bái phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục