Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái nâng cao chất lượng xét xử

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/8/2023 | 7:48:16 AM

YênBái - Từ đầu năm đến nay, tuy số lượng vụ việc mà Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp trong tỉnh phải thụ lý giải quyết tăng cao (hơn 10% so với cùng kỳ năm 2022) nhưng TAND hai cấp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một phiên tòa xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái.
Một phiên tòa xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái.

6 tháng đầu năm 2023, TAND hai cấp trong tỉnh đã thụ lý tổng số 1.989 vụ, việc các loại, đã giải quyết 1.449 vụ, việc, đạt 72,85%. So với cùng kỳ năm trước, số thụ lý tăng 281 vụ, việc, giải quyết tăng 260 vụ, việc. Trong đó, TAND tỉnh thụ lý 135 vụ, việc, giải quyết 92 vụ, việc, đạt 68,15%; TAND cấp huyện thụ lý 1.854 vụ, việc, giải quyết 1.357 vụ, việc, đạt 73,19%. 

Qua công tác xét xử án hình sự cho thấy, các nhóm tội chiếm tỷ lệ cao, gồm: tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy (84 vụ/116 bị cáo, chiếm 32,43%); xâm phạm sở hữu (57 vụ/66 bị cáo, chiếm 22,01%); xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người (35 vụ/56 bị cáo, chiếm 13,51%); đánh bạc, tổ chức đánh bạc (28 vụ/181 bị cáo, chiếm 10,81%)… 

Ông Lê Thái Hưng - Chánh án TAND tỉnh cho biết: "Việc xét xử các vụ án hình sự đã được TAND hai cấp thực hiện đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các tòa án đã chú trọng việc tranh tụng tại các phiên tòa theo hướng công khai, dân chủ, bình đẳng. Các hội đồng xét xử không hạn chế thời gian dành cho tranh tụng, tôn trọng và đảm bảo cho các bên tham gia tố tụng đưa ra chứng cứ và trình bày hết các ý kiến của mình theo đúng tinh thần cải cách tư pháp. Trên cơ sở kết quả tranh tụng, hội đồng xét xử đưa ra các phán quyết đúng pháp luật, được dư luận xã hội ủng hộ, củng cố niềm tin vào công lý.

Cùng với nâng cao chất lượng xét xử các vụ án hình sự, trong công tác xét xử các vụ việc dân sự, TAND hai cấp đã hạn chế đến mức thấp nhất việc để các vụ, việc quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Đồng thời, làm tốt việc hướng dẫn các đương sự thực hiện đúng nghĩa vụ về cung cấp chứng cứ, tài liệu của vụ án; chủ động xác minh, thu thập chứng cứ trong những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan nhằm giải quyết tốt vụ án. 

Cùng với đó, công tác hòa giải tiếp tục được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, qua đó, đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết trong nội bộ nhân dân. 

6 tháng đầu năm, án dân sự hòa giải thành đạt 58 vụ/146 vụ đã giải quyết, đạt tỷ lệ 39,73%; án hôn nhân và gia đình hòa giải đoàn tụ thành 70 vụ, công nhận thỏa thuận của đương sự 382 vụ/864 vụ đã giải quyết, đạt 52,31%; án kinh doanh thương mại hòa giải thành 3 vụ/7 vụ, đạt tỷ lệ 42,86%; án hành chính đối thoại hòa giải thành 3 vụ/11 vụ, đạt tỷ lệ 27,27%. Tổng số vụ hòa giải, đối thoại thành là 516 vụ/1.028 vụ án đã giải quyết, đạt 50,2%.

Để tiếp tục hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, từ nay đến cuối năm, TAND hai cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, TAND Tối cao, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Ngoài ra, sẽ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động công vụ; thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số và xây dựng tòa án điện tử; cải cách thủ tục hành chính tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch hoạt động của Tòa án.

Hồng Oanh

Tags Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái nâng cao chất lượng xét xử

Các tin khác
Dù còn đó rất nhiều khó khăn song có điện, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Với những nỗ lực của Công ty Điện lực Yên Bái, đúng 20h57 phút tối nay – 9/8, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã có điện trở lại trong niềm phấn khởi của bà con vùng cao đang chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Các lực lượng đang nỗ lực khơi thông tuyến quốc lộ 32

Báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Yên Bái, đến 17h ngày 9/8, thiệt hại về người, tài sản và cơ sở hạ tầng do mưa lũ ước tính lên tới 80 tỷ đồng.

Đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ dọn dẹp cây cối gẫy đổ và bùn đất tại UBND xã Hồ Bốn

Trận mưa lũ kinh hoàng từ ngày 5/8 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã làm gây nặng nề về người, tài sản của nhân dân và nhiều công trình hạ tầng như trường, trạm, giao thông, thủy lợi... Tính đến 17h ngày 9/8, mưa lũ đã làm 3 người chết; 189 nhà bị thiệt hại trong đó 51 nhà bị sập, trôi hoàn toàn, 123 nhà bị thiệt hại nặng; 15 nhà phải di dời khẩn cấp.

Người dân xã Tân Hương tham gia ý kiến tại diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân được tổ chức ngày 3/8 vừa qua.

Thời gian qua, Công an xã (CAX) xã Tân Hương, huyện Yên Bình đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực để làm tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó có diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" để tiếp thu trực tiếp những thông tin về an ninh trật tự từ cơ sở.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục