Thành phố Yên Bái xử lý di dời 263 cơ sở gây ô nhiễm môi trường

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/8/2023 | 3:56:27 PM

YênBái - Thực hiện Đề án xử lý, di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Yên Bái giai đoạn 2021-2025, đến nay, 100% các cơ sở SXKD đã ký cam kết bảo vệ môi trường. Thành phố đã tiến hành xử lý, di dời 263/269 cơ sở, bằng 97% kế hoạch.

Đến nay, thành phố đã di dời 263 cơ sở SXKD gây ô nhiễm trên địa bàn.
Đến nay, thành phố đã di dời 263 cơ sở SXKD gây ô nhiễm trên địa bàn.

Cùng với đó, thành phố đã triển khai lập phương án quy hoạch Cụm công nghiệp Hợp Minh với diện tích 30 ha; giải phóng mặt bằng mở rộng Cụm công nghiệp Âu Lâu lên 75 ha để tạo điều kiện di dời các cơ sở SXKD gây ô nhiễm môi trường vào các cụm công nghiệp.

Tuy nhiên, việc di dời các cơ sở SXKD gây ô nhiễm môi trường còn lại vào các cụm công nghiệp đang gặp khó khăn do chưa có địa điểm. Các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn chưa đảm bảo hạ tầng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường như: hệ thống thu gom, thoát nước mưa; hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung; công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải theo quy định; hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung...

Mạnh Cường

Tags Thành phố Yên Bái di dời ô nhiễm môi trường cụm công nghiệp sản xuất kinh doanh

Các tin khác
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải tiếp nhận ủng hộ của Hội LHPN tỉnh và Trại giam Hồng Ca.

Trong 2 ngày 20, 21/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái phối hợp với tổ chức SPIR; Hội LHPN, công đoàn, Đoàn Thanh niên Trại giam Hồng Ca; Hội LHPN thị xã Nghĩa Lộ triển khai hoạt động cứu trợ tại huyện Mù Cang Chải nhằm hỗ trợ, động viên người dân bị thiệt hại do thiên tai vừa qua.

Đài phun nước tại hồ Đầm Vối đang được đẩy nhanh tiến độ lắp ráp thiết bị phun nước.

Huyện Trấn Yên đã và đang tập trung thực hiện 3 công trình chỉnh trang đô thị trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc.

Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác - Phó Tư lệnh Quân khu 2 thăm hỏi, động viên, chia sẻ với thân nhân các gia đình có người bị thiệt mạng do mưa lũ.

Vừa qua, đoàn công tác Quân khu 2 do Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên các gia đình có người bị thiệt mạng và lực lượng quân đội tham gia khắc quả hậu quả trong trận mưa lũ vừa qua tại 3 xã Khao Mang, Hồ Bốn và Lao Chải, huyện Mù Cang Chải.

Hoàng Văn Huyên những ngày nằm điều trị tại Viện Bỏng quốc gia.

Hoàng Văn Huyên, sinh năm 2001 người dân tộc Tày ở thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên vốn là người hiền lành, chịu khó, luôn nỗ lực vươn lên. Thật không may, tai nạn ập xuống, Huyên sức tàn, lực kiệt nhưng sự bất hạnh không chỉ dừng lại ở đó. Khi anh phải nằm một chỗ trong tình trạng nguy cấp đến tính mạng thì tiền lương, tiền do bạn bè quyên góp và đặc biệt là tiền mà những tấm lòng hảo tâm (dù không quen biết anh) gửi về giúp anh chạy chữa vết thương… đã bị chính những người thân, máu mủ chiếm đoạt. Rất may, câu chuyện vẫn có hậu, dù nó chưa kết thúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục