Hội Phụ nữ xã Đại Đồng: Giúp hội viên sử dụng vốn vay hiệu quả

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/4/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Khi mới ra ở riêng, gia đình chị Lương Thị Liên ở thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình là một trong những hộ nghèo vì không có nguồn thu nhập ổn định. Sau hơn mười năm, với sự chăm chỉ làm ăn biết tính toán và sự hỗ trợ vốn vay, kinh nghiệm sản xuất của Hội Phụ nữ xã, gia đình chị đã có cuộc sống ổn định nhờ chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chị Lương Thị Xuân thôn Đồng Đao,
xã Đại Đồng chăm sóc đàn lợn con.
Chị Lương Thị Xuân thôn Đồng Đao, xã Đại Đồng chăm sóc đàn lợn con.

Trong căn nhà mới xây năm 2006 ở mặt đường quốc lộ 70, chị tâm sự: ''  Được các chị trong Hội Phụ nữ xã vận động vào Hội, cùng tham gia sinh hoạt với chị em và được tín chấp cho vay vốn, gia đình tôi đầu tư chăn nuôi lợn thịt, lợn nái. Lúc đầu chỉ nuôi 5 - 7 con/năm, dần dần tích luỹ được vốn tôi đầu tư xây chuồng trại, mở rộng quy mô chăn nuôi, kết hợp chăn nuôi gà công nghiệp, trừ mọi chi phí, mỗi năm thu lãi 15 - 20 triệu đồng". Hỗ trợ kinh tế cùng vợ, anh đi làm thợ xây, mỗi tháng gia đình chị có nguồn thu ổn định từ 2 - 3 triệu đồng. Cuộc sống khá dần lên, anh chị có thêm điều kiện nuôi dạy các con chăm ngoan, học giỏi.

Ở thôn Đồng Đao có chị Lương Thị Xuân, trước đây là hộ nghèo, cũng được tổ chức hội giúp vay vốn. Từ 1 triệu đồng vốn vay ngân hàng cùng nguồn vốn của gia đình, anh chị đầu tư nấu rượu, chăn nuôi lợn; thâm canh 1 mẫu ruộng lúa 2 vụ, trồng 3 ha cây keo, quế. Hiện nay, anh chị nuôi 3 con trâu, 3 con lợn nái sinh sản; tích lũy hàng năm được gần 20 triệu đồng. Chị Xuân còn là một hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia công tác hội và phong trào của xã. Chị Lương Thị Chuyên, thôn Chóp Dù, nhà nghèo vì đông con, các cháu còn nhỏ.

Năm năm qua, được Hội Phụ nữ xã tín chấp vay 3 triệu đồng vốn ban đầu, chị chăn nuôi gà, lợn rồi nuôi bò cái sinh sản. Năm 2006, gia đình chị được công nhận đã thoát nghèo. Chị Lương Thị Mộc, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đại Đồng, cho biết: "Hội Phụ nữ xã hiện có 529 hội viên, sinh hoạt tại 12 chi hội thôn, bản. Nhiều năm qua, Hội luôn duy trì thực hiện tốt phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và 6 chương trình trọng tâm công tác Hội. Riêng chương trình hỗ trợ hội viên phụ nữ vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo được Hội chỉ đạo chặt chẽ và đạt hiệu quả khá, hàng năm tín chấp vay Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hội viên có thêm vốn đầu tư cho chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ... tạo điều kiện cho chị em vươn lên, có cuộc sống ổn định".

Bên cạnh nguồn vốn vay từ ngân hàng, tất cả các chi hội thôn đều có quỹ do hội viên đóng góp được 15 triệu đồng, luân chuyển cho chị em nghèo vay không tính lãi; số vốn của xã chị em tự nguyện giúp nhau cũng được 10 triệu đồng. Yếu tố giúp phụ nữ của xã sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả chính là Hội biết kết hợp chặt chẽ giữa việc nâng cao khả năng sử dụng vốn với việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Hầu hết chị em được tập huấn kỹ thuật trồng lúa, làm vụ đông, trồng rừng, chè, ươm cây giống, chăn nuôi đại gia súc... Hội cũng luôn coi trọng việc tư vấn cho hội viên đầu tư vốn phù hợp với điều kiện thực tế và mô hình đầu tư. Việc quản lý vốn được giám sát chặt chẽ và tranh thủ tối đa của các bí thư chi bộ, chi hội trưởng các chi hội để theo dõi việc sử dụng vốn trong mỗi gia đình. Năm 2006, chị em đã giúp nhau 218 kg thóc, 4 triệu đồng tiền mặt và hàng trăm công lao động, cây giống, con giống cho các hộ nghèo lúc giáp hạt. Và tổng kết cuối năm đã có 16 gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo; tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chỉ còn 2,6%.

Hàng năm, có 95% chi hội phụ nữ đạt xuất sắc; tổ chức hội phụ nữ xã được Đảng ủy xã đánh giá là đoàn thể hoạt động mạnh. Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", Hội Phụ nữ xã Đại Đồng được Hội LHPN tỉnh Yên Bái tặng bằng khen.

 Quỳnh Nga

Các tin khác

YBĐT - * Tăng cường công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Từ đầu năm tới nay, Công an thành phố đã xây dựng 5 kế hoạch ra quân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các ngày lễ lớn.

Quang cảnh lễ phát động tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2007.

YBĐT - Sáng ngày 24/4, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2007. Tới dự có các đồng chí: Mai Ái Trực - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường, Trưởng ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường; Hoàng Thương Lượng - Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Lộc - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh và trên 1.500 cán bộ chiến sỹ, lực lượng vũ trang nhân dân và các em học sinh.

(Ảnh minh hoạ)

YBĐT - Thành phố vừa tổ chức hội nghị biểu dương các "Gia đình văn hóa", "Gia đình hiếu học tiêu biểu" ba năm (2004-2006).

YBĐT - Hàng năm Trung tâm cai nghiện tỉnh tiếp nhận khoảng 400 đến 500 đối tượng nghiện ma túy thuộc diện cai bắt buộc và hơn 100 đối tượng tự nguyện vào cai nghiện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục