Yên Bái thu hút 20 viên chức chất lượng cao vào các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/1/2024 | 12:30:37 PM

YênBái - Năm 2023, tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch thu hút tuyển dụng đợt 2 theo hình thức xét tuyển 170 chỉ tiêu vào các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục; trong đó có 132 chỉ tiêu trình độ đại học sư phạm, 7 giáo viên dạy nghề, 25 bác sĩ...

Với những chính sách ưu đãi người tài, sinh viên sư phạm giỏi về làm giáo viên các trường tại địa phương là tín hiệu tích cực để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo của tỉnh Yên Bái.
Với những chính sách ưu đãi người tài, sinh viên sư phạm giỏi về làm giáo viên các trường tại địa phương là tín hiệu tích cực để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo của tỉnh Yên Bái.

Thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025, trong 3 năm qua, tỉnh Yên Bái đã thực hiện lồng ghép việc thu hút 20 viên chức chất lượng cao về các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục của tỉnh.


Theo đó, có 10 giáo viên tốt nghiệp loại giỏi các chuyên ngành Ngữ văn, Toán học, Tin học, Tiếng Anh, Lịch sử, Ngôn ngữ Hán về Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành; 5 sinh viên gồm 1 bác sĩ nội trú, 3 bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi, 1 bác sĩ đa khoa về đơn vị sự nghiệp y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã; 5 sinh viên tốt nghiệp đại học sư phạm Tiếng Anh, Tin học vào làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Trong năm 2023, tỉnh đã xây dựng kế hoạch thu hút tuyển dụng đợt 2 theo hình thức xét tuyển 170 chỉ tiêu vào các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục; trong đó có 132 chỉ tiêu trình độ đại học sư phạm Tiếng Anh, Tin học vào làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Tin học 53 chỉ tiêu, Ngoại ngữ 79 chỉ tiêu); 6 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi các chuyên ngành Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Lịch sử, Địa lý về Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.

Ngoài ra, có 7 giáo viên dạy nghề, 25 bác sĩ vào làm việc tại trung tâm y tế các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và các trạm y tế  xã trên địa bàn tỉnh. 

Trong năm, UBND tỉnh Yên Bái cũng đã giao Sở Nội vụ đến các trường thuộc Đại học Thái Nguyên tổ chức tọa đàm với các sinh viên năm cuối có hộ khẩu thường trú tại Yên Bái để giới thiệu về chính sách, nhu cầu thu hút nguồn nhân lực của tỉnh. Đồng thời, gửi các cơ sở giáo dục đại học về các chính sách thu hút nguồn nhân lực của tỉnh để phối hợp triển khai thực hiện. 

Tổng kinh phí tỉnh Yên Bái thực hiện chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong năm 2021, 2022 và 10 tháng năm 2023 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh là trên 7 tỷ 190 triệu đồng, bao gồm các kinh phí đào tạo nghề, thực hiện chính sách thu hút, khuyến khích phát triển nguồn nhân lực; thu hút hỗ trợ đào tạo sau đại học, đào tạo đại học ngành sư phạm Tiếng Anh; hỗ trợ bồi dưỡng Tiếng Anh quốc tế… 

Thanh Chi

Tags Yên Bái nguồn nhân lực chất lượng cao y tế giáo dục

Các tin khác
Quang cảnh lớp Bồi dưỡng công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ Công an xã trên địa bàn toàn tỉnh năm 2023.

Trong năm 2023, tỉnh đã tổ chức 28 lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cho trên 1.780 người.

Trong năm nay, Bộ GTVT sẽ triển khai các bước để tách chức năng cung cấp dịch vụ đăng kiểm khỏi chức năng quản lý nhà nước của Cục Đăng kiểm

Dự kiến, trong năm 2024, Bộ Giao thông vận tải sẽ hoàn thành việc sắp xếp, tách chức năng cung cấp dịch vụ đăng kiểm và chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về đăng kiểm khỏi Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Lãnh đạo huyện Lục Yên tham dự khánh thành biển tri ân nhân dân, khánh thành tuyến đường Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh

Sáng 2/1, huyện Lục Yên tổ chức gắn biển tri ân nhân dân, khánh thành tuyến đường Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh.

Đón xuân mới 2024 đánh dấu một sự hồi sinh mới trên vùng đất lũ. Một bản định cư mới, một nhịp sống mới, yên bình đang hiện hữu ở Hồng Nhì Pá (Mù Cang Chải). Dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm thấu đáo của chính quyền địa phương, sự chung tay giúp sức của cộng đồng xã hội, chắc chắn năm nay người dân ở bản tái định cư Hồng Nhì Pá sẽ đón một cái tết an toàn, yên vui và đầm ấm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục