Dập tắt đám cháy tại quán cà phê trên phố cổ Hà Nội

  • Cập nhật: Thứ bảy, 8/6/2024 | 8:59:40 AM

Lãnh đạo phường Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) xác nhận vụ cháy xảy ra vào khoảng sáng sớm ngày 8/6, tại quán cà phê ở số 23 Hàng Vải.

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

Sáng 8/6, đại diện UBND phường Hàng Bồ cho biết, hoả hoạn đã xảy ra ở quán cà phê số 23 Hàng Vải; vụ cháy nhanh chóng được dập tắt, không có thiệt hại về người.

Liên quan đến vụ cháy này, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, thời điểm xảy ra cháy là vào 5 giờ 25 phút cùng ngày. Nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng đã điều 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ ứng cứu. Sau 10 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Địa điểm cháy xảy ra tại khu vực quầy pha chế trên tầng 2 của quán cà phê. Ngôi nhà này cao 2 tầng (tầng 1 được sử dụng vào kinh doanh mặt hàng tre, trúc; tầng 2 được cho thuê làm quán cà phê); ngoài ra ngôi nhà còn có 1 sân thượng.

Diện tích cháy khoảng 5m2. Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khoanh vùng địa điểm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

(Theo Báo Tin Tức)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 5/6/2024 quy định về phát triển và quản lý chợ.

Số liệu của Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia.

Sau khi bị sét đánh với tia lửa điện rất mạnh, bệnh nhân may mắn được cứu sống nhưng các chuyên gia vẫn cần thêm thời gian để đánh giá kỹ hơn những tổn thương sâu có thể xảy ra.

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dự kiến sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 13/8/2024.

Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 10/6/2024 đến hết ngày 12/8/2024, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ sẽ tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2024.

Viên chức BHXH huyện Mù Cang Chải phát tờ rơi tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện tại hộ gia đình.

Với hơn 96% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), những năm qua, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện tại huyện Mù Cang Chải luôn gặp nhiều khó khăn. Chưa kể, đa số người dân là lao động tự do, thu nhập bấp bênh, thiếu việc làm ổn định khiến người dân chưa quan tâm nhiều đến việc tham gia BHXH. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ trong việc phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục