Hội Cựu chiến binh huyện Yên Bình hành trình về “địa chỉ đỏ”

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/7/2024 | 3:14:49 PM

YênBái - Thực hiện chương trình công tác năm 2024, trong các ngày từ 5 đến 9/7/2024, Thường trực Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Yên Bình đã tổ chức đoàn công tác tham quan, dâng hương tại các “địa chỉ đỏ” - địa danh lịch sử cách mạng tại dải đất miền Trung.

Đoàn dâng hương và chụp ảnh lưu niệm tại Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.
Đoàn dâng hương và chụp ảnh lưu niệm tại Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Đoàn gồm 27 thành viên là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Huyện hội, chủ tịch, phó chủ tịch Hội CCB các xã, thị trấn và Khối 487. 

Thực hiện hành trình về với "địa chỉ đỏ” - địa danh lịch sử cách mạng tại miền Trung, Đoàn đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, thành cổ Quảng Trị, Nhà bia tưởng niệm thanh niên xung phong và các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc… 

Miền Trung là một vùng đất linh thiêng, huyền thoại, nơi mang trong mình nỗi đau thương chiến tranh một thuở, nhưng vẫn vang lên bản anh hùng ca bất diệt của lòng yêu nước và ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Đến với các ‘địa chỉ đỏ”, các CCB được trở về với lịch sử hào hùng của dân tộc, cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh anh dũng, lòng yêu nước và ý chí cách mạng của các thế hệ đi trước. Các anh, chị là những tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau noi theo để sống, chiến đấu, lao động và học tập, cũng từ đó, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc, về đất nước con người Việt Nam.

Đây là hoạt động ý nghĩa của Hội CCB huyện Yên Bình nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024), hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2024).

Vũ Đồng

Tags Hội Cựu chiến binh huyện Yên Bình địa chỉ đỏ

Các tin khác

Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, khi cháy, nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm thì người dân cần tìm lối thoát khác như qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất...

Khu vực Mũi Cà Mau nhìn từ trên cao. Ảnh minh họa

Mục tiêu của Quy hoạch nhằm chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn suy giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành của nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân bố hợp lý không gian, phân vùng quản lý chất lượng môi trường; định hướng thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; định hướng xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Người dân xã Hạnh Sơn tham gia giúp đỡ làm nhà cho hộ nghèo tại thôn Mường Chà.

Đảng ủy xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo, tuyên truyền, vận động đóng góp xây dựng Quỹ "Vì người nghèo” địa phương để xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo.

Đồng bào công giáo xã Hưng Khánh tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Đồng bào các tôn giáo là hạt nhân quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp nhau cùng phát triển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục