Văn Chấn thực hiện tiêu chí giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới

Tích cực hỗ trợ người nghèo sinh kế, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, huyện Văn Chấn đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo cũng như thực hiện tiêu chí số 11 - nghèo đa chiều trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM).
Tại Suối Giàng, xã vùng cao của huyện Văn Chấn, tiêu chí số 11 - nghèo đa chiều được chính quyền địa phương xác định là một tiêu chí khó, nhưng cần dồn toàn lực thực hiện để vừa nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân, vừa về đích NTM theo lộ trình. Qua rà soát, xã còn 195 hộ nghèo đa chiều (138 hộ nghèo và 57 hộ cận nghèo), chiếm 24,16%. Để hoàn thành tiêu chí này, xã cần giảm tỷ lệ nghèo đa chiều xuống dưới 13%, tức là giảm ít nhất 11,16% tương đương với 91 hộ - một con số khá lớn với địa phương. 
Ông Lường Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Suối Giàng cho biết: "Ngay từ đầu năm, xã đã chủ động rà soát, xác định nguyên nhân nghèo để xây dựng kế hoạch giảm nghèo phù hợp, sát với thực tế, đảm bảo chi tiết về nội dung, nhiệm vụ, tiến độ hỗ trợ giảm nghèo gắn với từng hộ gia đình; tập trung công tác tuyên truyền, khuyến khích, động viên người nghèo nâng cao ý thức tự lực, tự cường, chủ động thoát nghèo. Cùng đó là linh hoạt, khéo léo tận dụng các nguồn vốn từ các chương trình, dự án để tạo sinh kế cũng như hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như: giáo dục, việc làm, nhà ở, nước sạch…”. 
Trong năm nay, 2 công trình cấp nước tập trung trên địa bàn xã đã được huyện bố trí kinh phí gần 2 tỷ đồng để bảo dưỡng, sửa chữa kết cấu hạ tầng. 10 hộ nghèo khó khăn về nhà ở đã có phương án hỗ trợ để làm nhà. Chương trình phát triển kinh tế du lịch nông thôn gắn với XDNTM tại xã Suối Giàng cũng đã được tỉnh phân bổ kinh phí 4,5 tỷ đồng, hứa hẹn sẽ giải quyết thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.
Là một huyện vùng cao, có tới 50% xã đặc biệt khó khăn, việc thực hiện tiêu chí số 11 về nghèo đa chiều luôn được huyện Văn Chấn quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức. Để hỗ trợ người dân thoát nghèo, huyện xác định, hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghèo, gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế là giải pháp trọng tâm, mang lại cơ hội lập nghiệp, tạo dựng cuộc sống ổn định cho người nghèo. Bởi vậy, trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện đã đào tạo nghề cho 1.862 người, tăng 14,2% so với cùng kỳ, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 67,17%; giải quyết việc làm mới cho 1.942 người, tăng 14,15% so với cùng kỳ; chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp cho 1.045 người. 
Nhiều học viên sau khi học nghề đã mạnh dạn đầu tư vốn mở rộng sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất mới, mang lại việc làm và thu nhập lâu dài, nhất là với nghề xây dựng, may dân dụng, sửa chữa điện dân dụng... 
Đặc biệt, huyện chú trọng triển khai đồng bộ, hiệu quả cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, vừa đảm bảo mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững vừa đẩy nhanh tiến độ XDNTM trên địa bàn. 
Năm 2024, tổng vốn từ các chương trình này để thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện là 25 tỷ đồng nhằm hỗ trợ, đa dạng hóa sinh kế cho cộng đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, các địa phương đã chỉ đạo tổ chức họp các thôn, bản để bình xét đối tượng được hưởng lợi, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Đồng thời, quán triệt tới các hộ gia đình được hưởng lợi chăm sóc, nuôi dưỡng con giống được hỗ trợ và khai thác, sử dụng có hiệu quả các dự án được đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. 
Ông Lò Văn Pản ở xã Tú Lệ chia sẻ: "Gia đình tôi có 5 khẩu, thuộc diện hộ nghèo nên tôi được thôn bình xét để nhận hỗ trợ một con bò giống sinh sản trị giá 18 triệu đồng. Tôi sẽ trồng thêm cỏ để chăn nuôi cũng như chịu khó học tập các tiến bộ kỹ thuật để chăm sóc bò sinh trưởng phát triển tốt, giúp gia đình tôi vươn lên thoát nghèo”. 
Hỗ trợ từ vốn, tư liệu sản xuất, kiến thức, sinh kế cho đến mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản đã giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Văn Chấn từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Năm 2023, huyện Văn Chấn đã giảm được 1.848 hộ nghèo và cận nghèo, đưa tỷ lệ nghèo đa chiều của huyện giảm 16,35%. Toàn huyện cũng đã có 9 xã đạt tiêu chí số 11 về nghèo đa chiều thuộc Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Trong năm nay, huyện Văn Chấn quyết tâm giảm tỷ lệ nghèo đa chiều xuống còn 10,29%, tương đương giảm 1.877 hộ nghèo và cận nghèo.
Hoài Anh

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Thời gian gần đây, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (nay là xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước yêu thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm núi rừng. Một trong những địa chỉ để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với du khách là rừng kháo cổ thụ ở thôn Sải Duần do cộng đồng quản lý với hàng vạn cây kháo cổ thụ xanh mướt.

419 học sinh đỗ vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

419 học sinh đỗ vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành vừa công bố danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2025 - 2026, đánh dấu một năm thành công trong công tác tuyển sinh và thu hút nhân tài. 419 học sinh đã xuất sắc vượt qua kỳ thi đầy cạnh tranh để chính thức trở thành thành viên của ngôi trường danh tiếng này.

Không để thủ tục hành chính gián đoạn trong ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp

Không để thủ tục hành chính gián đoạn trong ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp

Hôm nay (1/7), chính quyền 2 cấp chính thức đi vào vận hành, bên cạnh việc triển khai các công việc của chính quyền mới, tỉnh Lào Cai ưu tiên, bố trí cán bộ chuyên môn đủ năng lực để phục vụ người dân và doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính, không để gián đoạn trong ngày đầu vận hành.

Tuyên truyền, đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tuyên truyền, đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Sáng 1/7, tại Hội trường Công ty Cổ phần An Tiến Industries, Khu công nghiệp phía Nam, phường Văn Phú, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XVII phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghiệp tổ chức Ngày hội tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7).

Các thủy điện trên lưu vực sông Chảy thông báo xả lũ

Các thủy điện trên lưu vực sông Chảy thông báo xả lũ

Do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, nước từ thượng nguồn liên tục đổ về khiến mực nước các hồ thủy điện dâng cao. Để đảm bảo vận hành an toàn nhà máy và an toàn vùng hạ du, các thủy điện trên lưu vực sông Chảy đã thông báo xả lũ hồ chứa.

Hành trình yêu thương không giới hạn

Hành trình yêu thương không giới hạn

Có những đứa trẻ không thể gọi mẹ bằng tiếng “mẹ” đầu đời. Có những ánh mắt ngơ ngác không phản hồi lại vòng tay yêu thương… Đó là nỗi niềm của các gia đình có con mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ - hành trình của nước mắt, hy vọng và tình yêu không điều kiện.

fb yt zl tw