Ấm áp lễ mừng thọ đầu xuân ở Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/2/2025 | 2:51:37 PM

YênBái - Phong tục chúc thọ, mừng thọ là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam mỗi dịp tết đến xuân về. Gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống mang đậm tính nhân văn sâu sắc ấy, trong không khí xuân Ất Tỵ ấm áp, các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái lại trang trọng tổ chức lễ mừng thọ cho các bậc cao niên. Điều này cũng thể hiện sự quan tâm của xã hội với người cao tuổi (NCT), thắt chặt thêm tình làng, nghĩa xóm và cũng là dịp để con cháu thể hiện sự kính trọng, lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ.

Gia đình ông Nguyễn Khắc Kỳ và bà Hán Thị Định, tổ dân phố 3, phường Nguyễn Thái Học chụp ảnh lưu niệm trong ngày mừng thọ của ông bà.
Gia đình ông Nguyễn Khắc Kỳ và bà Hán Thị Định, tổ dân phố 3, phường Nguyễn Thái Học chụp ảnh lưu niệm trong ngày mừng thọ của ông bà.


Ngày mùng 5 tết Ất Tỵ - 2025, Nhà văn hóa khu dân cư tổ dân phố 3, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đông vui nhộn nhịp từ rất sớm. Các cụ ông, cụ bà rực rỡ trong trang phục áo dài đến tham dự Lễ chúc thọ mừng thọ do Chi hội NCT phối hợp với khu dân cư tổ chức. Trong không khí trang trọng, ấm cúng, đại diện chính quyền phường Nguyễn Thái Học và Hội NCT chúc mừng các cụ năm mới bình an, mạnh khỏe và trao quà mừng thọ cho các bậc cao niên. Xung quanh các cụ, con, cháu quây quần với những bó hoa tươi thắm chúc mừng, thể hiện lòng thành kính, tri ân công ơn dưỡng dục, sinh thành. 

Mùa xuân năm nay, ông Nguyễn Khắc Kỳ và bà Hán Thị Định, tổ dân phố 3, phường Nguyễn Thái Học đều được chúc thọ tuổi 80. Sự vui mừng, hãnh diện thể hiện rõ trên gương mặt ông bà và các con cháu trong gia đình. Được nhận những bó hoa tươi thắm, những lời chúc thọ của chính quyền địa phương và các con cháu, 2 ông bà ánh lên niềm hạnh phúc: "Thế hệ chúng tôi sinh ra, lớn lên trong trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, song vẫn nỗ lực nuôi dạy các con nên người. Vui nhất là chúng tôi thọ đến hôm nay, được chứng kiến con cháu trưởng thành, hiếu thảo; xóm làng, quê hương, đất nước đổi thay, phát triển. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước đã luôn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho những NCT như tôi. Đó là món quà quý, tạo động lực cho tôi sống vui, sống khỏe, làm chỗ dựa cho con cháu trong gia đình”. 

Chị Nguyễn Thị Mai Hương, con gái của ông bà xúc động: "Năm nay bố mẹ tôi tròn 80 tuổi, được nhận những lời chúc mừng từ cấp ủy, chính quyền cũng như con cháu trong gia đình, hàng xóm nên ông bà rất phấn khởi. Đây là dịp trọng đại nên các anh chị em tôi đã chuẩn bị chu đáo cho lễ mừng thọ của mẹ, mong bố mẹ tôi sống lâu, khỏe mạnh với con cháu. Nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi chúc cho các cụ, các ông, các bà được chúc thọ, mừng thọ trong dịp này luôn mạnh khỏe, minh mẫn, là tấm gương sáng cho con, cháu trong gia đình học tập và noi theo”. 

Theo tục lệ của người Việt, những người được chúc thọ là những người từ 70 tuổi trở lên, 80 tuổi là thượng thọ, 90 tuổi là thượng thượng thọ và 100 tuổi là bách tuế. Việc mừng thọ cũng không còn giới hạn trong quy mô gia đình, dòng họ mà đã được toàn xã hội quan tâm. Và thời điểm này, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang rộn ràng tổ chức lễ mừng thọ cho các bậc cao niên.

Bà Hoàng Thị Tề - Chi hội trưởng Chi hội NCT thôn Lem, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết: "Xuân này, thôn Lem có 13 ông bà được mừng thọ. Để lễ mừng thọ diễn ra trang trọng, Chi hội NCT thôn đã nắm danh sách các cụ bước sang tuổi tròn, tuổi chẵn từ 70 trở lên, đề nghị qua các cấp để Hội NCT Việt Nam mừng tặng. Đồng thời phân công sắp đặt mọi việc để buổi lễ diễn ra đầm ấm, tiết kiệm, góp phần phát huy vai trò "cây cao bóng cả” của NCT trong gia đình và xã hội, động viên các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích”. 

Với hơn 93.800 hội viên NCT, thời gian qua, công tác chăm sóc NCT luôn được các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm, nhất là về tinh thần, vật chất và sức khỏe. Cùng với thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách bảo trợ xã hội; tổ chức thăm hỏi tặng quà… đối với NCT; các cấp đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ các bậc cao niên trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong, mỹ tục. Ngoài ra, NCT từ 100 tuổi trở lên được các đồng chí lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo huyện, thành phố đến thăm hỏi, động viên trong dịp mừng thọ hoặc trong dịp tết Nguyên đán.

Ông Hoàng Đức Quế - Trưởng ban đại diện Hội NCT tỉnh Yên Bái cho biết: Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các địa phương trên địa bàn huyện đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho trên 13.360 người từ 70 đến trên 100 tuổi. Chúc thọ đầu Xuân nằm trong các hoạt động chăm sóc NCT hàng năm, thể hiện sự trân quý của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hội viên NCT. Qua đó, động viên NCT tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương. Đồng thời, giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống "Kính lão, đắc thọ”, "Uống nước nhớ nguồn”; sống có trách nhiệm, quan tâm cả về tinh thần và vật chất đối với NCT, phát huy nét đẹp văn hóa đầu xuân của dân tộc. 

Thanh Chi

Tags Yên Bái mừng thọ xuân Ất Tỵ bậc cao niên người cao tuổi

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị giao ban báo chí đầu xuân Ất Tỵ 2025

Phát biểu tại Hội nghị giao ban báo chí đầu xuân Ất Tỵ 2025, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh báo chí cần khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Tân binh xã Tân Hương, huyện Yên Bình viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Mỗi năm, vào dịp tuyển quân, không khí tại các địa phương trong tỉnh lại sôi động và đầy tự hào. Thanh niên Yên Bái, với lòng nhiệt huyết và trách nhiệm, luôn hăng hái lên đường nhập ngũ, tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha anh.

Tư vấn việc làm cho học sinh trung học phổ thông ở huyện Yên Bình.

Công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ) theo chương trình đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thời gian qua được huyện Yên Bình đặc biệt quan tâm. Đây được xem là “kênh” giúp NLĐ giải quyết việc làm, giảm nghèo và vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống, góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động vùng nông thôn.

Tiểu thương buôn bán hàng tươi sống tại Chợ Bến đò, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP); kiểm soát và bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm; hạn chế đến mức thấp nhất ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, dịch, bệnh truyền qua thực phẩm… tỉnh Yên Bái xác định 6 mục tiêu trong bảo đảm ATTP năm 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục