Mù Cang Chải tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/3/2025 | 9:17:46 AM

YênBái - Trong thời gian qua, huyện Mù Cang Chải đã tập trung phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57,9%.

Lớp học nghề thêu thổ cẩm của hội viên phụ nữ xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải
Lớp học nghề thêu thổ cẩm của hội viên phụ nữ xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải

Huyện đã thực hiện hiệu quả các đề án, chính sách của tỉnh, của huyện về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, tạo nguồn nhân lực chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội, dịch vụ, du lịch. Trong 5 năm qua, huyện Mù Cang Chải đã mở 86 lớp đào tạo nghề cho 2.488 học viên; tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo nghề đạt 90%. 

Đồng thời, triển khai thực hiện nhiều giải pháp thực hiện các mục tiêu đào tạo, nâng cao chất lượng lao động để giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tỷ lệ lao động khu vực nông nghiệp, nông thôn giảm từ 87,98%  năm 2020 còn 78,83 % vào cuối năm 2024; tỷ lệ lao động khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng 11,16 % năm 2020 lên 21,17 % vào cuối năm 2024. 

Trong thời gian tới, huyện Mù Cang Chải tiếp tục làm tốt công tác đào tạo nghề, phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã để tổ chức đào tạo nghề cho người lao động phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp và định hướng phát triển các ngành, nghề trên địa bàn.

Mạnh Cường

Tags Yên Bái đào tạo nghề Mù Cang Chải nguồn nhân lực

Các tin khác
Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải trao đổi với các chiến sĩ công an về công tác vận động nhân dân bảo đảm an ninh trật tự.

Năm 2024, Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở huyện Mù Cang Chải được phát động mạnh mẽ, gắn kết chặt chẽ với thực hiện công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc giữ gìn ANTT tại khu vực giáp ranh.

Gia đình ông Phạm Quốc Tuấn ở tổ dân phố số 1, phường Yên Thịnh động thổ xây nhà mới.

Đẩy nhanh hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước gắn với Đề án của tỉnh, thành phố Yên Bái phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa 17 nhà dột nát còn lại trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2025.

Hội viên CCB thôn Sài Lương trao đổi công việc xây dựng tuyến đường tự quản khu vực nhà văn hóa thôn.

Những năm gần đây, thôn Sài Lương, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Đóng góp không nhỏ vào thành công này là vai trò tích cực, gương mẫu đi đầu của các hội viên Chi hội Cựu chiến binh (CCB) thôn Sài Lương để thôn được công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu vào tháng 12 năm 2024.

Miền Bắc tiếp tục mưa phùn trong sáng 14-15/3. Ảnh minh hoạ: Hoàng Mạnh Thắng.

Hôm nay và ngày mai (14-15/3), miền Bắc tiếp tục hình thái thời tiết nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Từ chiều tối và đêm 15/3, miền Bắc có thể đón không khí lạnh tăng cường, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, rét hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục