Xác định xây dựng đô thị văn minh gắn với nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp thể hiện quyết tâm chính trị cao và tư duy đột phá của cấp ủy, chính quyền từ thị trấn đến các tổ dân phố và sự đồng thuận, hưởng ứng, tham gia của các tầng lớp nhân dân đúng với phương châm chỉ đạo của Đảng "Trên dưới đồng lòng”, "Dọc ngang thông suốt”. Thị trấn Cổ Phúc thực hiện phương châm giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm cho từng cán bộ, công chức và cho từng tổ dân phố tạo nên khí thế thi đua sôi nổi.
Năm 2022, Công trình cải tạo, nâng cấp đường Đầm Vối, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt đầu tư với số vốn 8,5 tỷ đồng, công trình đã nhận được sự đồng thuận cao từ phía người dân tổ dân phố số 7 và tổ dân phố số 8 bởi tuyến đường được nâng cấp và mở rộng giúp việc đi lại sẽ thuận lợi hơn, đảm bảo hàng lang an toàn giao thông hiệu quả.
Bà Nguyễn Thị Thủy - Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 7, thị trấn Cổ Phúc chia sẻ: "Thời điểm đó, tôi và Ban Công tác Mặt trận đã xuống từng hộ gia đình, để tuyên truyền chủ trương nâng cấp mở rộng đường Đầm Vối, mọi người đều phấn khởi, chủ động tháo dỡ mái che, tường rào, cây xanh…tạo điều kiện thuận lợi thi công công trình. Đối với những hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng trả lại hành lang cho Nhà nước khi được Ban Công tác Mặt trận xuống tuyên truyền thì các hộ cũng rất đồng thuận. Ngay như gia đình tôi cũng chủ động tháo dỡ mái lợp tôn để trả lại hành lang, mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thực hiện công trình. Đến nay sau hơn 2 năm giải phóng trả lại hành lang người dân ai nấy đều thấy được hiệu quả mang lại khi tuyến đường được mở rộng thông thoáng và thuận tiện cho việc đi lại”.
Tiếp theo là phong trào mở rộng hành lang, thời điểm cuối năm 2024 và đầu năm 2025, thị trấn Cổ Phúc thực hiện giải phóng mặt bằng đường Kim Đồng đi ga Cổ Phúc có tổng chiều dài 782 m ở 3 tổ dân phố gồm: tổ dân phố số 4, số 7 và 8. Trong đó, 70 hộ dân sinh sống dọc hai bên đường đã đồng thuận hiến đất, tháo dỡ mái che, mái vẩy, tài sản vật kiến trúc để phục vụ cho dự án chỉnh trang đô thị. Đến nay, tổng diện tích đất các hộ dân đã hiến trên 350 m2 ước tính trị giá gần 2 tỷ đồng. Một số hộ điển hình như: Ông Trịnh Trọng Ơn, ông Đinh Xuân Khải ở tổ dân phố số 8; ông Đào Văn Thành, bà Trần Thị Thanh ở tổ dân phố số 7, bà Phạm Thị Dung tổ dân phố số 4… đã chủ động tháo rỡ tường rào, mái che, mái vẩy cây cối hoa màu. Ông Nguyễn Đức Khâm - Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8, thị trấn Cổ Phúc cho biết: "Thực hiện dự án chỉnh trang đô thị qua tuyến đường Kim Đồng, tổ dân phố số 8 có 67 hộ tự nguyện tháo dỡ mái che, mái vẩy, tài sản vật kiến trúc để trả lại hành lang. Đến nay các hộ đã cơ bản hoàn thành để hoàn tất công tác thi công dự án”.
Nằm trong lộ trình xây dựng thị trấn Cổ Phúc đạt tiêu chí đô thị loại IV, trong năm 2024, thị trấn Cổ Phúc được huyện Trấn Yên đầu tư công trình lát hành lang vỉa hè trên địa bàn. Theo đúng tinh thần quyết tâm, Đảng ủy thị trấn Cổ Phúc đã xây dựng kế hoạch triển khai tới các ngành đoàn thể và chỉ đạo Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố số 4, số 7 và số 8 với chủ trương Nhà nước đầu tư tiền, nhân dân hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc để lát hành lang.
Bí thư Đảng ủy thị trấn Cổ Phúc - Nguyễn Tuấn Anh cho biết: " Chúng tôi đã triển khai họp Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn; tổ chức họp với cấp ủy của tổ dân phố số 4, số 7, số 8 để thống nhất quan điểm, chủ trương. Sau đó tiến hành họp các hộ dân có liên quan cần phải giải phóng hành lang, vật kiến trúc. Từ đó Mặt trận Tổ quốc thị trấn cũng thành lập các "tổ dân vận khỏe” xuống từng hộ gia đình để vận động người dân đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, các hộ đều đồng thuận tự giác hiến đất để giải phóng mặt bằng sớm nhất cho đơn vị thi công”.
Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của mỗi người dân thị trấn Cổ Phúc mà đến nay bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp; cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo cảnh quan kiến trúc đô thị, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc và xây dựng thị trấn vươn mình trong kỷ nguyên hội nhập.
Bùi Minh