Bộ trưởng Y tế nói về kiến nghị hỗ trợ mức đóng BHYT với người thu nhập thấp

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/3/2025 | 10:19:49 AM

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trả lời kiến nghị về chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT cho nhóm những người có thu nhập thấp, người lao động không có hợp đồng, lao động tự do hay người giúp việc, nội trợ.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan.

Cử tri Tây Ninh và Hải Dương phản ảnh hiện mức đóng BHYT tăng (1.263.000 đồng/năm) theo điều chỉnh mức lương cơ sở gây khó khăn cho nhóm những người có thu nhập thấp, người lao động không có hợp đồng, lao động tự do hay người giúp việc, nội trợ trong việc tham gia bảo hiểm liên tục.

Cử tri hai tỉnh này trong kiến nghị gửi đến ngành y tế sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV đề xuất ngành chức năng xem xét có chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT đối với các đối tượng trên.

Trả lời kiến nghị, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan mới đây cho biết hiện mức đóng BHYT là 4,5% mức tiền lương, lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp hoặc mức lương cơ sở, dựa trên điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và khả năng đóng góp của Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động và người dân.

Bộ trưởng Y tế đánh giá, với phạm vi quyền lợi BHYT được hưởng tương đối đầy đủ, mức đóng BHYT hiện tại được đánh giá là thấp so với các nước có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng.

Để khuyến khích và hỗ trợ người dân tham gia BHYT, Chính phủ đã ban hành các chính sách cụ thể. Các mức đóng và hỗ trợ đóng BHYT đã được quy định cho các nhóm đối tượng như người có công, người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Đối với những đối tượng là người có thu nhập thấp, người lao động không có hợp đồng, người giúp việc, người nội trợ, lao động tự do, nếu không thuộc các nhóm đối tượng nêu trên, công dân có thể tham gia BHYT theo hộ gia đình để hưởng mức đóng giảm dần theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế như sau:


Ngoài ra, theo Nghị định số 75/2023, Chính phủ quy định UBND cấp tỉnh có thể căn cứ vào khả năng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để trình HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho các đối tượng được quy định, đồng thời hỗ trợ thêm cho các đối tượng không thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo quy định hiện hành, bao gồm cả những người có thu nhập thấp, người lao động không có hợp đồng, người giúp việc và nội trợ gặp khó khăn trong việc tham gia BHYT liên tục.

Theo quy định mới, người lao động ở khu vực nông thôn có thu nhập bình quân đầu người/tháng dưới 2,25 triệu đồng và dưới 3 triệu đồng đối với khu vực thành thị được xác định là người có mức thu nhập thấp.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác
Người dân xã Bản Mù được sử dụng nước sạch.

Trạm Tấu có trên 37.000 người, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm trên 90%), trình độ dân trí không đồng đều, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, một số tập quán, hủ tục vẫn tồn tại nhất là trong việc cưới, việc tang, sinh hoạt hàng ngày...

Hội viên phụ nữ Trấn Yên tích cực tham gia thực hiện tiêu chí về môi trường.

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Trấn Yên tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần quan trọng vào phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM) lan tỏa từ nhận thức đến hành động của cán bộ, hội viên. Hội xác định XDNTM, trọng tâm là thôn NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao và huyện NTM nâng cao là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Miền Bắc tiếp tục rét trong hai ngày 18-19/3.

Dự báo trong hai ngày 18-19/3, các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, riêng vùng núi có rét đậm, rét hại. Từ 20/3, nhiệt độ tăng nhanh, trời chỉ còn rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, nền nhiệt tăng cao. Khu vực Hà Tĩnh đến Khánh Hoà tiếp tục có mưa rào rải rác.

Hơn 200 sinh viên tham gia trồng cây phong linh vàng hưởng ứng phong trào ‘Vì một Việt Nam xanh’.

Hơn 200 đoàn viên, thanh niên của ĐHQG Hà Nội đã cùng nhau tham gia hoạt động trồng cây hưởng ứng phong trào 'Vì một Việt Nam xanh'. Chương trình diễn ra tại khuôn viên ĐHQG Hà Nội (Hòa Lạc) với mục tiêu phủ xanh không gian học tập, sinh hoạt và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng sinh viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục