Em Bùi Phạm Bảo An ở thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của tổ chức Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phát động, Bảo An được nhà hảo tâm hỗ trợ 3 triệu đồng/năm đến khi em tốt nghiệp trung học phổ thông.
Em An chia sẻ: "Em rất vui và rất cảm ơn Hội CTĐ và các nhà hảo tâm đã chia sẻ, giúp đỡ em! Em còn nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, người thân, hàng xóm cả vật chất lẫn tinh thần”.
Không chỉ Bảo An mà thông qua cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phong trào "Người tốt, việc thiện - Chung tay xây dựng cộng đồng nhân ái” đã và đang giúp đỡ hiệu quả các "địa chỉ nhân đạo”, tạo điều kiện để những người, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.
Phong trào "Người tốt, việc thiện - Chung tay xây dựng cộng đồng nhân ái” có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần thúc đẩy hình thành lối sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái trong trường học, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư. Mục tiêu của phong trào là mang lại cho người, nhóm, cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn, bị tổn thương có cuộc sống tốt hơn về vật chất và tinh thần.
Năm 2023, thực hiện phong trào "Người tốt, việc thiện - Chung tay xây dựng cộng đồng nhân ái” do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động, các cấp Hội tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh phong trào, nhân lên những tấm gương người tốt, việc thiện nhằm lan tỏa những điều tốt đẹp, để người nghèo, người yếu thế, người dễ bị tổn thương được trợ giúp nhiều hơn.
Nối tiếp hiệu quả của cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội tổ chức tuyên truyền sâu rộng phong trào "Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” và đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, vào cuộc của các địa phương, đơn vị.
Phong trào ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, tạo hiệu ứng tích cực trong đời sống xã hội. Nhiều mô hình trợ giúp đạt hiệu quả thiết thực, nhiều đối tượng được trợ giúp đã dần ổn định cuộc sống.
Năm 2024, các cấp Hội đã khảo sát và lập hồ sơ hàng trăm địa Hội CTĐ chỉ nhân đạo; đã huy động hỗ trợ đúng đối tượng, đúng địa chỉ với 347 địa chỉ nhân đạo được hỗ trợ trên 352 triệu đồng và hỗ trợ 328 đối tượng nạn nhân da cam trị giá 158 triệu đồng. Bên cạnh công tác lập hồ sơ địa chỉ nhân đạo, tỉnh phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm triển khai nhiều hoạt động trợ giúp người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, học sinh nghèo vượt khó, người yếu thế, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn...
Hình thức trợ giúp chủ yếu là hỗ trợ hàng tháng bằng tiền mặt, trao học bổng, thăm hỏi và tặng quà dịp lễ, tết, hỗ trợ sinh kế phát triển kinh tế gia đình… Các cấp Hội có nhiều cố gắng trong việc củng cố, nâng cao năng lực và đã hỗ trợ 28.930 lượt đối tượng với tổng trị giá trên 13 tỷ đồng.
"Tháng nhân đạo” năm 2024, Hội đã tổ chức vận động nguồn lực, gửi thư ngỏ kêu gọi ủng hộ trên 1,4 tỷ đồng để thăm, tặng quà hỗ trợ gần 1.740 lượt người.
Những tấm gương "Người tốt, việc thiện”, "Cộng đồng nhân ái” được ghi nhận đã trở thành nguồn cảm hứng, khơi dậy tinh thần đoàn kết và chia sẻ trong xã hội. Các chương trình như: Tháng Nhân đạo, hỗ trợ sinh kế, trao học bổng được tổ chức đúng nhu cầu, đối tượng thụ hưởng rõ ràng đã giúp cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hàng ngàn người khó khăn, bảo đảm tính thiết thực và hiệu quả. Các cấp Hội đã triển khai thực hiện với tinh thần đổi mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.
Phong trào đã huy động thành công các nguồn lực xã hội hóa không chỉ về tài chính mà còn cả về nhân lực. Đặc biệt, sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cộng đồng dân cư đã góp phần bảo đảm nguồn lực thực hiện các chương trình nhân đạo quy mô lớn, giúp đỡ được nhiều hơn những người kém may mắn trong xã hội.
Thu Hiền