Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh kiểm tra tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Yên Bình

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/3/2025 | 3:04:49 PM

YênBái - Ngày 28/3, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Yên Bái năm 2025 đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Yên Bình. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ.

Tại huyện Yên Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã đi kiểm tra tiến độ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Bạch Hà và xã Yên Thành. 

Tại xã Bạch Hà, qua triển khai rà soát nhu cầu hỗ trợ làm nhà ở cho hộ người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025, toàn xã 24 hộ có nhu cầu hỗ trợ làm nhà ở. Đến thời điểm ngày 27/3 trên địa bàn xã có 18 nhà đã khởi công, trong đó có 7 nhà đã hoàn thành. Xã phấn đấu tất cả nhà sẽ hoàn thành xây mới, sửa chữa nhà trước 15/6 năm nay.

Còn tại xã Yên Thành có 18 hộ thuộc diện nhà dột nát được đưa vào Đề án xoá nhà tạm, nhà dột nát năm 2025, trong đó có 16 hộ làm mới, 2 hộ sửa chữa. Đến nay có 10 hộ đã khởi công. Trong đó có 1 hộ hoàn thành trên 70 %; 1 hộ hoàn thành trên 50% và có 7 hộ hoàn thành trên 40%; các hộ còn lại sẽ khởi công xong trong tháng 3. Xã phấn đấu hoàn thành xây mới, sửa chữa nhà theo đúng kế hoạch của Đề án.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Yên Thành, huyện Yên Bình

Thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát, huyện Yên Bình có 191 hộ thuộc diện đưa và Đề án với tổng kinh phí 10,5 tỷ đồng. Trong đó, 47 nhà là hộ gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, 144 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tính đến ngày 28/3, toàn huyện có 155/191 hộ gia đình đã khởi công (129 nhà làm mới, 26 nhà sửa chữa), đạt 81,2%. Trong đó, hộ người có công 39 nhà, hộ nghèo 61 nhà; cận nghèo 55 nhà. Huyện Yên Bình phấn đấu đến 15/6 hoàn thành 100% nhà theo kế hoạch.

Qua kiểm tra thực tế tại huyện Yên Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đánh giá cao huyện Yên Bình đã tích cực triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo. Các địa phương trong huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ người dân khởi công làm nhà, sửa chữa nhà. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các hộ gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ trong việc triển khai làm nhà ở. 

Từ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh và các nguồn vốn hỗ trợ khác, nhiều hộ gia đình người có công đã xây dựng nên những ngôi nhà kiên cố, khang trang, đảm bảo chất lượng, vượt các tiêu chí theo quy định của Đề án. Huyện cũng thực hiện tốt việc huy động sự đóng góp của cả cộng đồng trong triển khai thực hiện Đề án, huy động các lực lượng tham gia giúp đỡ các hộ gia đình làm mới và sửa chữa nhà.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh yêu cầu huyện Yên Bình và các xã khẩn trương giải ngân các nguồn hỗ trợ, đảm bảo cấp kịp thời kinh phí cho các hộ dân theo đúng quy định của Đề án. 

Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong việc triển khai Đề án tại huyện Yên Bình. Đồng chí yêu cầu huyện Yên Bình tiếp tục chỉ đạo các địa phương đôn đốc các hộ đã đăng ký làm nhà ở năm 2025 sớm khởi công làm nhà để đảm bảo theo kế hoạch đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện ở cơ sở.

Chỉ đạo các xã, thị trấn huy động các nguồn lực tại chỗ (ngày công lao động, kinh phí từ nhân dân, dòng họ) để hỗ trợ, giúp đỡ các hộ làm nhà, nhất là các hộ đơn thân, yếu thế. Đối với các hộ không có khả năng tự làm nhà chỉ đạo các xã, thị trấn phân công các tổ chức đoàn thể, thôn, tổ trực tiếp tổ chức làm nhà cho các hộ, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh yêu cầu huyện Yên Bình và các xã khẩn trương giải ngân các nguồn hỗ trợ, đảm bảo cấp kịp thời kinh phí cho các hộ dân theo đúng quy định của Đề án. Các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ khởi công làm nhà, sửa chữa nhà, phấn đấu hoàn thành trước 30/6. 

Đồng thời, huyện cần chỉ đạo các địa phương cần tiếp tục rà soát lại danh sách các hỗ cần hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, trường hợp có những hộ không đủ điều kiện hỗ trợ thì khẩn trương đưa ra khỏi Đề án và bổ sung các hộ có đủ điều kiện, nhu cầu tiếp tục đưa vào Đề án; chỉ đạo giải quyết kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

Mạnh Cường

Tags Yên Bái Yên Bình xóa nhà tạm nhà dột nát UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh

Các tin khác
Đoàn Thanh niên thị xã Nghĩa Lộ giúp đỡ xây dựng nhà cho hộ nghèo.

Nhằm chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân, Tỉnh đoàn Yên Bái đã phát huy tinh thần, nhiệt huyết, sức trẻ, tiên phong xung kích để giúp người dân kiên cố hóa nhà ở, hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người nghèo. Theo đó, trong năm 2025, Tỉnh đoàn Yên Bái có kế hoạch hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới trên 30 nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bản tỉnh với kinh phí trên 2 tỷ đồng.

Bản phối cảnh tổng thể Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm tại huyện Vĩnh Bảo

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 151/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm (ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Văn Chấn giải ngân các chương trình tín dụng chính sách cho hộ nghèo và đối tượng chính sách tại xã Nậm Mười

Đến ngày 27/3, tổng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Văn Chấn huy động trên địa bàn đạt 802.896 triệu đồng, đạt 101,7% kế hoạch; tăng 27.082 triệu đồng so với năm 2024.

Lực lượng công an cơ sở trao đổi, phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025), tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi với chủ đề “Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục