Vững vàng trên trận tuyến mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/4/2025 | 8:41:07 AM

YênBái - Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh hiện có 136 hội viên, sinh hoạt tại 6 câu lạc bộ (CLB) tại các địa phương trong tỉnh gồm: thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ; các huyện Yên Bình, Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên, với hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) đa dạng trong các lĩnh vực, ngành nghề.

Lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh tham quan HTX Chè Hán Đà, xã Hán Đà, huyện Yên Bình.
Lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh tham quan HTX Chè Hán Đà, xã Hán Đà, huyện Yên Bình.


Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, các doanh nhân CCB tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước và tích cực tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội.

Ban Chấp hành Hội Doanh nhân CCB tỉnh tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), cơ sở SXKD trực thuộc Hội tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh, của cấp ủy và chính quyền các địa phương trong tỉnh. Trên tinh thần "đoàn kết - nghĩa tình - hợp tác - cùng phát triển”, các CCB không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, mạnh dạn đầu tư SXKD góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Quảng Đại - Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh cho biết: "Năm 2024, tuy gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3 nhưng các CCB đã vượt qua bằng tinh thần đoàn kết, nghị lực vươn lên, ý chí chiến thắng; tích cực đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất, thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm, tìm nhiều giải pháp quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu sản phẩm, phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững; đồng thời, thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua đó, hoạt động SXKD của các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất đều hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động”. 

Không chỉ đẩy mạnh SXKD, làm giàu cho gia đình và xã hội, các doanh nhân CCB còn nêu cao ý thức trách nhiệm với xã hội, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hơn 3 năm qua, các hội viên đã tích cực đóng góp với tổng số tiền 5 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, ủng hộ xây nhà "Nghĩa tình đồng đội”, Quỹ "Vì người nghèo”, khắc phục hậu quả bão lũ, ủng hộ con em CCB nhân ngày khai trường... 

Năm 2024, Hội đã kêu gọi, kết nối hỗ trợ nhân dân, hội viên CCB, gia đình chính sách tại các huyện Văn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái bị ảnh hưởng nặng nề về nhà cửa, tài sản do cơn bão số 3 với số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã nấu hàng chục nghìn suất cơm "0 đồng” ủng hộ nhân dân trong những ngày ngập lụt. 

Bên cạnh đó, Hội vận động, kêu gọi hỗ trợ xây nhà "nghĩa tình đồng đội” cho 2 gia đình CCB ở huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ với tổng số tiền 127 triệu đồng. 

Năm 2024, Hội đã tặng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa” và thực hiện công tác an sinh xã hội với tổng số tiền là 1,485 tỷ đồng; ủng hộ con em CCB nhân ngày khai trường 100 triệu đồng và 39 chiếc xe đạp; ủng hộ khắc phục hậu quả bão số 3 thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 220 triệu đồng; ủng hộ xây nhà tình nghĩa thông qua Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh 50 triệu đồng…

Với sự năng động, sáng tạo, bản lĩnh trong kinh doanh; nghĩa tình, trách nhiệm với cộng đồng xã hội, hoạt động của Hội Doanh nhân CCB tỉnh những năm qua đã tạo dấu ấn đậm nét và sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, tiếp tục khẳng định, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và bản chất truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ”. 

Thời gian tới, Hội xác định tiếp tục đẩy mạnh SXKD, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trong đó, các doanh nghiệp, HTX, cơ sở SXKD và các doanh nhân trong hội sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động; áp dụng công nghệ 4.0 trong SXKD, tìm và tiếp cận sản phẩm mới; đẩy mạnh xúc tiến thương mại ở cơ sở. 

Năm 2024, tổng số doanh thu của Hội Doanh nhân CCB tỉnh đạt trên 23.125 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 138,325 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt từ 6 - 12,5 triệu đồng, giải quyết việc làm cho trên 4.650 người. Tiêu biểu trong hoạt động SXKD, dịch vụ như: Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh, Công ty TNHH Đồng Tiến, Công ty cổ phần Xây dựng Đại Lộc, Công ty cổ phần Thương mại, Du lịch hồ Thác Bà, HTX Chè Hán Đà, HTX Chè Suối Giàng, Nhà hàng Tây Bắc… và nhiều CCB như: Bùi Minh Lực, Nguyễn Trương Lương, Trịnh Xuân Hùng, Nguyễn Quảng Đại, Nguyễn Trọng Hữu, Trần Tường, Nguyễn Văn Lộc, Lâm Thị Kim Thoa, Nguyễn Văn Lực...

Vũ Đồng

Tags Yên Bái CCB sản xuất kinh doanh “Bộ đội Cụ Hồ”

Các tin khác
Tuổi trẻ Yên Bái tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) toàn tỉnh đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa; tích cực hỗ trợ thanh niên chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, khởi nghiệp, khơi dậy sức trẻ..., góp phần hoàn thiện các tiêu chí và đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại các địa phương.

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành tham gia học ngoại khóa, giáo dục lịch sử tại Khu Di tích Lăng mộ Nguyễn Thái Học.

Chiến thắng 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, đánh dấu kỳ tích của quân và dân Việt Nam. Đã 50 năm trôi qua nhưng mỗi khi đến dịp kỷ niệm sự kiện lịch sử này mỗi người dân yêu nước đều có chung một tâm trạng, niềm cảm xúc tự hào về chiến thắng vẻ vang, oanh liệt của dân tộc. Với thế hệ trẻ, được sống trong hòa bình, ngày thống nhất đất nước lại thổi bùng lên niềm tự hào, tri ân sâu sắc, càng thôi thúc phải sống, cống hiến sao cho xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha ông.

Ngày 7/4/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện và lấy ngày 7/4 là ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện”.

Huấn luyện viên và chó nghiệp vụ BĐBP đến hiện trường để tìm kiếm các vị trí có nạn nhân động đất bị mắc kẹt.

Ngay sau khi trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Myanmar, Đoàn cứu hộ, cứu nạn QĐND Việt Nam, với 80 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp, đã kịp thời có mặt tại khu vực bị ảnh hưởng. Đoàn mang theo 6 chú chó nghiệp vụ và các trang thiết bị chuyên dụng nhanh chóng triển khai nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục