Xóa nhà dột nát - kinh nghiệm từ Lương Thịnh

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/4/2025 | 8:43:31 AM

YênBái - Theo Đề án triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025, trên địa bàn xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên còn 10 hộ thuộc diện được hỗ trợ kinh phí. Để chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, với sự chung tay của cả cộng đồng, tất cả các công trình đã được khởi công và tập trung thi công bảo đảm tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch UBND xã Lương Thịnh - Trần Thị Thúy Mai trao đổi với chủ hộ được hỗ trợ xây nhà mới ở thôn Lương Tàm.
Phó Chủ tịch UBND xã Lương Thịnh - Trần Thị Thúy Mai trao đổi với chủ hộ được hỗ trợ xây nhà mới ở thôn Lương Tàm.


Theo Kế hoạch số 26 ngày 21/2/2025 của UBND xã Lương Thịnh, có 10 hộ được hỗ trợ làm nhà mới, không có nhà sửa chữa, tổng kinh phí 600 triệu đồng. Trong đó, có 2 nhà gia đình người có công với cách mạng, 8 nhà thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. 

Mặc dù có hơn nửa dân số là người dân tộc thiểu số, còn khó khăn nhưng trong những năm qua, xã Lương Thịnh xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời tranh thủ mọi nguồn lực và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. 

Nhờ đó, đến hết năm 2024, trong tổng số 1.700 hộ của xã chỉ còn 2,76% hộ nghèo và 2,99% hộ cận nghèo. Qua rà soát 14 thôn của xã thì có tới 7 thôn không có đối tượng phải xóa nhà tạm, nhà dột nát; 4 thôn có mỗi thôn 1 nhà và 3 thôn có 2 nhà. 

Ông Trần Thanh Quý - Trưởng thôn Lương Tàm cho biết: "Thôn chúng tôi có 75 hộ, chủ yếu là người Tày. Trong thôn chỉ còn 4 hộ cận nghèo, không có hộ nghèo. Năm 2025, thôn có một hộ ông Hà Kim Ngân có nhà ở nằm trong diện thực hiện xóa nhà dột nát. Hôm động thổ làm nhà, chúng tôi đã huy động bà con cùng cán bộ thôn đến đào móng. Gia đình phấn khởi khi được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng để làm nhà”. 

Bên cạnh căn nhà đang xây với 3 phòng ngủ và 1 phòng khách của ông Ngân là ngôi nhà sàn cũ đã mối mọt được làm từ năm 1984, đã vài ba lần lợp lại. Hai ông bà có 5 người con đã trưởng thành ra ở riêng, giờ còn một người con trai còn ở chung. 

Ông Ngân cho biết: "Được Nhà nước hỗ trợ, các con cho, rồi họ hàng hỗ trợ thêm và vay mượn nữa, tôi cố gắng làm cái nhà, tổng chi phí khéo cũng gần 400 triệu đấy!”.

Được biết, trong 3 năm qua, với kinh phí từ các chương trình dự án, cùng sự đóng góp của người dân, doanh nghiệp, đã có 26 ngôi nhà của người dân trong xã được xây mới hoặc sửa chữa bảo đảm "ba cứng”. 

Với kinh nghiệm từ việc xóa nhà dột nát, thực hiện kế hoạch của tỉnh, của huyện về thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã đã chủ động việc rà soát đối tượng được hỗ trợ, xây dựng đề án và kế hoạch triển khai. Trong tổ chức làm nhà, xã yêu cầu hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách được hỗ trợ làm nhà ở ký cam kết làm mới, đề xuất lựa chọn mẫu nhà; phải báo cáo xã khi hoàn thành các phần việc theo giai đoạn để tổ chức nghiệm thu. 

Các thôn có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong quá trình làm nhà. UBND xã chỉ đạo, trong quá trình làm nhà, các thôn có trách nhiệm theo dõi tiến độ; nếu phát sinh khó khăn thì báo cáo UBND xã huy động nguồn lực giúp đỡ gia đình. Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên phối hợp vận động giúp đỡ các hộ gia đình; huy động nguồn lực cộng đồng về nhân công, khai thác vật liệu tại chỗ như cát, đá, sỏi, gỗ… để giảm giá thành xây dựng nhưng phải bảo đảm chất lượng và tiến độ. 

Theo lãnh đạo UBND xã Lương Thịnh, cũng khá thuận lợi khi hầu hết các hộ đều đã có ý định làm nhà, nhưng điều kiện chưa cho phép. Khi Chính phủ triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đã tạo đà cho các hộ mạnh dạn xây nhà. "Dự những cuộc động thổ làm nhà chúng tôi nhận thấy các hộ dân đều rất cảm động, bày tỏ niềm phấn khởi vì đã được tạo động lực để có được ngôi nhà kín trên, bền dưới. Chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra tiến độ, nắm bắt tình hình để khi có vấn đề gì phát sinh thì kịp thời tháo gỡ cho các gia đình, phấn đấu cả 10 ngôi nhà sẽ hoàn thành trước ngày 30/6”, bà Trần Thị Thúy Mai - Phó Chủ tịch UBND xã Lương Thịnh trao đổi.

Thời gian qua, thời tiết khá thuận lợi cho việc thi công, cả 10 hộ trong diện được hỗ trợ đều đã khởi công xây dựng nhà. Nhờ sự chỉ đạo tích cực của chính quyền và sự tham gia tích cực của cộng đồng, đến thời điểm này đã có 1 trong 2 hộ ở thôn Trấn Hưng hoàn thành nhà mới. Chắc chắn mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát của xã Lương Thịnh sẽ hoàn thành đạt và vượt tiến độ đề ra.

Quang Tuấn

Tags huyện Trấn Yên Xoá nhà tạm nhà dột nát

Các tin khác
Vợ chồng ông Nguyễn Tiến Quỳnh thu hoạch cam.

Sau 35 năm gắn bó với lực lượng công an nhân dân, khi nghỉ hưu, ông Nguyễn Tiến Quỳnh ở tổ dân phố số 3, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên không chọn cuộc sống an nhàn mà bắt tay gây dựng trang trại cây ăn quả rộng 7ha. Với tinh thần “hưu trí không hưu sức”, ông vừa học hỏi, vừa kiên trì theo đuổi mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, trở thành điểm tham quan, học hỏi của nhiều hộ dân trong vùng.

Người dân có cần làm lại căn cước khi sáp nhập tỉnh? Ảnh minh hoạ.

Một số tỉnh thành ở Việt Nam sẽ được sáp nhập để tạo ra các đơn vị hành chính mới, điều này khiến người dân băn khoăn có cần làm lại căn cước khi sáp nhập tỉnh hay không?

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi khẳng định vai trò và sự đồng hành quan trọng của báo chí với ngành bảo hiểm.

Chiều 15/4, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) đã tổ chức lễ trao Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2024, phát động Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025.

Nắng nóng đầu mùa hè miền Bắc có thể khiến cơ thể gặp tình trạng sốc nhiệt.

Dự báo thời tiết 16/4/2025, nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc tới 33 độ. Miền Trung và miền Nam có nơi nắng nóng. Nắng nóng gây ảnh hưởng tới sức khỏe như mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi phơi nắng lâu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục