Xác định việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, huyện Văn Yên luôn đi đầu trong triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Đặc biệt, năm 2025 được xác định là năm đột phá trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, thể hiện rõ chủ trương "không để ai bị bỏ lại phía sau" của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện nhà, đồng bộ với quyết tâm của tỉnh Yên Bái và hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ.
Trên cơ sở Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2025 và hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, UBND huyện Văn Yên đã ban hành kế hoạch chi tiết, phát động mạnh mẽ Phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện" ngay từ những tháng đầu năm.
Mục tiêu đặt ra cho năm nay là hỗ trợ xây mới và sửa chữa 201 nhà ở cho các đối tượng khó khăn; trong đó, có 169 nhà xây mới và 32 nhà sửa chữa. Đối tượng thụ hưởng bao gồm 25 hộ người có công và thân nhân liệt sỹ, 112 hộ nghèo và 64 hộ cận nghèo. Tổng nguồn kinh phí dự kiến để thực hiện chương trình là trên 11 tỷ đồng với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà xây mới và 30 triệu đồng/nhà sửa chữa.
Để hiện thực hóa mục tiêu đầy thách thức nhưng nhân văn này, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, trực tiếp rà soát tại cơ sở, xác định chính xác các trường hợp cần hỗ trợ, đảm bảo không bỏ sót và không sai lệch. Đồng thời, huyện cũng đã chủ động đề ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư, chung tay hỗ trợ ngày công, vật liệu, kinh phí, giúp các hộ gia đình nhanh chóng có được ngôi nhà kiên cố.
Mục tiêu cao nhất được đặt ra là phải hoàn thành toàn bộ việc làm nhà cho các đối tượng trước ngày 30/6. Với sự quyết liệt từ chỉ đạo đến triển khai và tinh thần "chung tay" của toàn xã hội, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Văn Yên đang đạt được những kết quả ấn tượng, thể hiện rõ hiệu quả của chủ trương lớn.
Tính đến 16 giờ ngày 16/4, chỉ sau hơn 3 tháng phát động, toàn huyện đã có 198 căn nhà được khởi công xây dựng. Trong đó, có 22 nhà cho người có công, 111 nhà cho hộ nghèo và 65 nhà cho hộ cận nghèo. Đáng chú ý, đã có 50 căn nhà hoàn thành và bàn giao cho các gia đình đưa vào sử dụng, bao gồm 9 hộ người có công, 24 hộ nghèo và 17 hộ cận nghèo. Tổng số tiền từ nguồn hỗ trợ đã được giải ngân đạt 2,26 tỷ đồng.
Đằng sau những con số ấn tượng về tiến độ và giải ngân là niềm vui, niềm xúc động khôn tả của hàng trăm gia đình khó khăn trên địa bàn. Trường hợp của ông Lý Hữu Phụng ở thôn Khe Lợ, xã Viễn Sơn là một minh chứng sống động. Từng sống trong căn nhà cũ kỹ, dột nát, đối mặt với bao nỗi lo mỗi khi trời mưa gió, giờ đây, ông và gia đình đã có một tổ ấm khang trang, vững chãi.
Ông Phụng xúc động: "Mấy chục năm trời chỉ mong có được một nơi ở lành lặn. Giờ được Nhà nước, huyện, xã quan tâm giúp đỡ, bà con hàng xóm cũng đến phụ giúp, gia đình tôi mới có được căn nhà như thế này. Có nhà mới, chúng tôi yên tâm rồi, con cháu cũng có chỗ học hành đàng hoàng hơn".
Niềm hạnh phúc giản dị, chân thành ấy chính là ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất của chương trình này. Sự quan tâm, chăm lo về nhà ở cho các đối tượng chính sách, người nghèo, cận nghèo tại Văn Yên không phải là câu chuyện mới. Nhìn lại giai đoạn 2020 - 2024, huyện Văn Yên đã hỗ trợ 985 hộ gia đình xây mới và sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng. Những kết quả này đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo động lực giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện.
Có thể khẳng định, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Văn Yên cũng như trong toàn tỉnh đang được triển khai với quyết tâm chính trị rất cao, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống và tinh thần "lá lành đùm lá rách", chung tay của cộng đồng. Những ngôi nhà mới không chỉ là những công trình vật chất mà còn là những "viên gạch" vững chắc xây đắp niềm tin, là nơi ươm mầm khát vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho người dân.
Văn Thông