Nắng nóng làm tăng nguy cơ dẫn đến các vụ cháy, nổ. Vì vậy, bên cạnh sự chủ động phòng ngừa cháy, nổ của các lực lượng chức năng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa hỏa họa, bảo vệ tài sản, tính mạng của gia đình và cộng đồng.
Là công ty thuộc Cụm công nghiệp Thịnh Hưng, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, trong thời gian qua, Công ty TNHH D – CODEINC luôn quan tâm đến công tác phòng chống cháy, nổ, đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng của công nhân và doanh nghiệp. Công ty đã thành lập Đội ứng cứu khẩn cấp gồm 10 thành viên. Các thành viên trong đội có nhiệm vụ kiểm tra công tác an toàn PCCC nhà xưởng hàng ngày; kiểm tra các thiết bị an toàn PCCC vào ngày 25 hàng tháng; kiểm tra độ an toàn của các thiết bị sản xuất có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao.
Anh Phạm Hồng Lực – Đội trưởng Đội ứng cứu khẩn cấp của công ty cho biết: Chúng tôi thường xuyên tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các khu vực trong công ty, nhất là khu vực có liên quan đến sản xuất, khu vực để các nguyên, nhiên liệu tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ để đảm bảo an toàn cho mọi người và sản xuất. Chúng tôi cũng thường xuyên được công ty cử tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng PCCC, hướng dẫn xử lý các tình huống khẩn cấp khi có sự cố xảy ra. Vào dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 tới, chúng tôi cũng đã có những khuyến cáo đối với công nhân nâng cao ý thức PCCC, chủ động tắt hết các thiết bị điện trước khi ra về để đảm bảo tuyệt đối an toàn”.
Ông Nguyễn Xuân Chúc – Giám đốc phụ trách sản xuất của Công ty cho biết: "Công ty luôn đề cao vấn đề về an toàn lao động và PCCC. Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các lớp tuyên truyền về phòng chống cháy, nổ cho công nhân; cử công nhân tham gia các đợt diễn tập về PCCC. Trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN, Công an tỉnh cũng thường xuyên đến công ty kiểm tra, yêu cầu đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các quy định về PCCC, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các dịp nghỉ lễ dài ngày”.
Việc nâng cao nhận thức về PCCC trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Yên Bái, nhất là trong các dịp nghỉ lễ dài ngày vô cùng quan trọng. Vấn đề đảm bảo an toàn PCCC nói chung, PCCC trong các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nói riêng chưa bao giờ được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm như thời điểm hiện nay. Bởi, một khi các cơ sở sản xuất, kinh doanh để xảy ra hỏa hoạn sẽ gây nên hậu quả rất lớn về kinh tế cũng như xã hội, đòi hỏi sự nỗ lực của cả cơ quan chức năng, doanh nghiệp, người lao động, cấp ủy, chính quyền địa phương để hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn.
Đội ứng cứu khẩn cấp của Công ty TNHH D – CODEINC kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các khu vực trong công ty, nhất là khu vực có liên quan đến sản xuất, khu vực để các nguyên, nhiên liệu tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ
Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN, Công an tỉnh Yên Bái, trong năm 2024 trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 46 vụ cháy, làm chết 2 người; thiệt hại về tài sản khoảng 2,5 tỷ đồng và trên 40 ha rừng. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã trực tiếp tổ chức chữa cháy 17 vụ, huy động 41 lượt xe chữa cháy, 281 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.
Trong 46 vụ cháy xảy ra thì nguyên nhân cháy do chập điện 15 vụ, 1 vụ do tự cháy; 20 vụ do sơ xuất bất cẩn trong sử dụng nguồn nhiệt, vi phạm quy định về PCCC 5 vụ, các vụ còn lại đang tiến hành điều tra. Còn trong quý I/2025, trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 vụ cháy, rất may không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản khoảng 518 triệu đồng và trên 3 ha rừng các loại. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp tham gia chữa cháy 4 vụ, huy động 13 lượt xe chữa cháy cùng 78 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.
Để nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh về công tác PCCC trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 15 và trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC CNCH chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền đồng bộ dọc theo các tuyến phố đông dân cư, nhất là tại các khu dân cư có nguy hiểm, cháy nổ cao; phối hợp với các nhà mạng thường xuyên nhắn tin hướng dẫn, cảnh báo về nguy cơ cháy nổ; tổ chức xây dựng và phát các bản tin tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ và các biện pháp PCCC, CNCH để người dân biết, phòng ngừa.
Thiếu tá Trần Quang Chung – Đội trưởng Đội công tác PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN, Công an tỉnh đã có những khuyến cáo:
Một là, đối với cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở, hộ kinh doanh thì người đứng đầu cơ sở thường xuyên nhắc nhớ cân bộ, công nhân viên và người lao động thực hiện nghiêm các nội quy, quy định, về PCCC.Tăng cường công tác tự kiểm tra, kịp thời khắc phục những thiếu sót có thể phát sinh cháy, nổ; sắp xếp vật tư, hàng hóa đảm bảo khoảng cách toàn đối với thiết bị, dụng cụ sinh lừa, sinh nhiệt.Phân công cụ thể nhiệm vụ đảm bảo toàn PCCC trong từng ca trực của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên lực lượng PCCC cơ sở "cả trong và ngoài giờ hành chính" để kịp thời phát hiện và xử lý khi có sự cố xảy ra.
Hai là, đối với chính quyền cấp xã, thôn, tổ dân phố tiếp tục củng cố và duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng bảo đảm về số lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng PCCC và CNCH. Tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo các biện pháp bảo đảm an toàn trong sử dụng điện, lửa, trên hệ thống loa phát thanh. Thường xuyên kiểm tra, rà soát và duy trì hoạt động hiệu quả của mô hình "Tố liên gia an toàn PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng".
Ba là, đối với mỗi người dân cần thực hiện nghiêm túc các nội dung về PCCC và thoát nạn đã được Công an tỉnh, Công an cấp xã tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo.
Khi phát hiện cháy phải nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh biết, ngắt nguồn điện, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu để dập lửa, đồng thời báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp theo số điện thoại 114.
Bốn là, đối với hộ gia đình cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, các thiết bị điện, bếp đun... để kịp thời khắc phục những nguy cơ gây cháy. Tắt nguồn lửa và ngắt các thiết bị điện không sử dụng. Chủ động trang bị và kiểm tra các phương tiện cảnh báo cháy sớm, bảo rò rỉ khí gas, bình chữa cháy xách tay, beng, nước chữa cháy và hướng dẫn các thành viên khác trong gia đình sử dụng thành thạo các thiết bị này.
"Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội cùng người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc phòng chống cháy nổ trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5. Trong trường hợp xảy ra sự cố cháy, nổ phải nhanh chóng thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN theo số điện thoại 114 hoặc qua App "Báo cháy 114”, hoặc Công an nơi gần nhất để đảm bảo an toàn về tính mạng cho mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội”- Thiếu tá Trần Quang Trung đề nghị.
Mạnh Cường