3,41 triệu người hưởng cơ bản đã nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5
- Cập nhật: Thứ ba, 29/4/2025 | 9:07:07 AM
Tính đến 15 giờ ngày 28/4, toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cơ bản hoàn thành chi trả đối với 3,41 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, bảo đảm nhanh gọn, thuận lợi, an toàn, đúng quy định.
![]() |
Cơ bản hoàn thành chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cho 3,41 triệu người. Công tác chi trả tại Thành phố Đà Nẵng.
|
Ngay sau khi Thủ tướng chính phủ ban hành Công điện và Bộ Tài chính chỉ đạo, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 534/BHXH-TCKT ngày 21/4/2025 đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các khu vực, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố rà soát dữ liệu, tập trung nguồn lực và tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2025 trong thời gian từ ngày 25/4 đến ngày 28/4/2025 đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. |
Các tin khác

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn huyện Văn Yên luôn tích cực tham gia 4 chương trình đột phá của Phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Nhờ đó, nhiều hội viên đã vươn lên làm giàu với những mô hình kinh tế có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Thời gian qua, việc triển khai Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Yên Bái, năm 2025 tại thị xã Nghĩa Lộ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của đông đảo nhân dân cũng như sự đoàn kết, hỗ trợ của các cán bộ, đảng viên, đoàn thể chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư và sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp… Qua đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp để hiện thực hóa ước mơ nhà mới cho các hộ nghèo khó khăn trên địa bàn.

Chính phủ dự kiến tăng mức phạt tiền tối đa so với quy định hiện hành trong một số lĩnh vực như phòng cháy chữa cháy (PCCC), an ninh trật tự, an toàn xã hội, giao thông đường bộ, an toàn thông tin mạng… để tăng tính răn đe.

Nói về ngày 30/4/1975 lịch sử, cựu chiến binh Phạm Duy Đô không thể quên được thời khắc chạy ra ban công tầng 2 Dinh Độc Lập, phất cờ giải phóng làm tín hiệu để quân ta tiếp tục tiến vào…