“Hội đồng trẻ em” thúc đẩy quyền tham gia của trẻ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/5/2025 | 8:16:22 AM

YênBái - Thời gian qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt là các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em luôn được Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội đồng Đội tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng. Thông qua diễn đàn trẻ em các cấp, câu lạc bộ trẻ em, nhất là mô hình “Hội đồng trẻ em” (HĐTE) đã giúp trẻ em có quyền lên tiếng, được tham gia, thể hiện mình nhiều hơn trong học tập và cuộc sống, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, các em có cơ hội bày tỏ quan điểm, nguyện vọng của mình.

Hội đồng trẻ em tỉnh tham gia Hội nghị lấy ý kiến năm 2025 về các vấn đề trẻ em quan tâm hiện nay.
Hội đồng trẻ em tỉnh tham gia Hội nghị lấy ý kiến năm 2025 về các vấn đề trẻ em quan tâm hiện nay.


Mới đây, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của HĐTE năm 2025 với sự tham gia của 29 thành viên HĐTE tỉnh. Tại Hội nghị, các đại biểu thành viên HĐTE tỉnh mạnh dạn bày tỏ ý kiến, kiến nghị xoay quanh nhiều vấn đề thiết thực như: an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường, nâng cao chất lượng học tập, xây dựng sân chơi cho thiếu nhi, bảo vệ môi trường, và quyền tham gia của trẻ em trong các hoạt động xã hội... 

Em Trần Thành Đạt, lớp 4C, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái - thành viên HĐTE tỉnh chia sẻ: "Tham gia HĐTE tỉnh là cơ hội để chúng em phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của xã hội; đồng thời, giúp các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp, phản biện và nâng cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Chúng em thường xuyên được tham gia các hoạt động bổ trợ lý thú; có dịp được về địa chỉ đỏ, tham quan hồ Thác Bà... Mỗi chuyến đi không chỉ mang lại niềm vui, sự hào hứng mà còn giúp chúng em hiểu thêm về giá trị thiên nhiên, lịch sử và tiềm năng du lịch sinh thái của quê hương Yên Bái”. 

Năm 2024, tỉnh Yên Bái lần đầu tiên tổ chức Kỳ họp giả định HĐND trẻ em với sự tham gia của 30 trẻ em là thành viên HĐTE tỉnh và 50 trẻ em tiêu biểu. Tại Kỳ họp giả định, các đại biểu trẻ em trong vai trò đại biểu HĐND đã tập trung xem xét các báo cáo, tờ trình. Đồng thời, các em tham gia thảo luận tại hội trường về 2 chủ đề chính: thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em và phòng, chống tác hại của thuốc lá trong môi trường học đường. 

Đây là những vấn đề có tính thời sự, được các bộ, ngành, địa phương trăn trở nhằm đề ra các biện pháp để giải quyết cũng là vấn đề được dư luận xã hội và trẻ em trong tỉnh đặc biệt quan tâm; khẳng định mong muốn chính đáng của tất cả trẻ em là được sống, học tập, vui chơi, rèn luyện, sinh hoạt và phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh và hạnh phúc. Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành giả định đã giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận của các tổ đại biểu, các ý kiến thảo luận tại hội trường.

 Với sự nhất trí cao, các đại biểu HĐND trẻ em đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2024 - 2030 và Nghị quyết phòng, chống tác hại của thuốc lá trong môi trường học đường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2030. Việc tổ chức Kỳ họp giả định nhằm tạo điều kiện để thiếu nhi Yên Bái được tiếp xúc, tìm hiểu, học hỏi những kiến thức về hệ thống chính trị, bộ máy Nhà nước, đặc biệt là ở những cơ quan chủ chốt của tỉnh như Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Đồng chí Triệu Trí Lộc - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh khẳng định: "Tham gia HĐTE, nhiều bạn nhỏ có cơ hội đại diện tiếng nói của cả bạn bè xung quanh mình, thể hiện tâm tư, nguyện vọng, ước mơ và dần được các cô, bác lãnh đạo địa phương "chắp cánh” bằng những quyết sách thực tế. Sau khi HĐTE tỉnh ra mắt và đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh và Ban Tham vấn đã tư vấn cho HĐTE tổ chức các kỳ họp định kỳ hiệu quả. Thời gian tới, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh sẽ tiếp tục có hình thức tuyên truyền mới lạ, sáng tạo hơn để các bạn có thể học tập, thu thập các thông điệp, kiến thức hay. Mặt khác, phát triển các phong trào, cuộc thi về quyền trẻ em, các hoạt động thúc đẩy quyền trẻ em; tổ chức các buổi tập huấn và diễn đàn về quyền trẻ em nhiều hơn nữa... Đồng thời, củng cố, kiện toàn thành viên HĐTE, tập trung vào các nội dung chuyên sâu, chuyên đề, những vấn đề nóng, được trẻ em trên địa bàn quan tâm, tuyên truyền, phát huy những mô hình tốt từ cấp tỉnh xuống cơ sở”. 

Bên cạnh đó, HĐTE tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về thực hiện Luật Trẻ em, các quyền của trẻ em; trong đó, chú trọng vai trò của cha mẹ và gia đình trong việc thúc đẩy quyền tham gia của trẻ; tạo điều kiện cũng như tháo gỡ khó khăn cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Mai Linh

Tags Yên Bái Tỉnh đoàn Hội đồng Đội trẻ em thiếu nhi

Các tin khác
Ông Hồ Quang Huy.

Sau quá trình rà soát kỹ lưỡng, tiếp thu ý kiến góp ý, đại diện Bộ Tư pháp (cơ quan chủ trì soạn thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC) khẳng định chưa điều chỉnh tăng mức xử phạt vi phạm hành chính. Các đề xuất liên quan đến tăng mức phạt sẽ tiếp tục được nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét khi thực hiện sửa đổi toàn diện.

Các thanh, thiếu niên tham gia “Học kỳ trong quân đội” năm 2024 được học và thực hành gấp chăn màn theo điều lệnh trong quân ngũ.

Chương trình “Học kỳ trong quân đội” đã chính thức bước sang năm thứ 13 được tổ chức. Kể từ lần đầu tiên được tổ chức đến nay, chương trình không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, đa dạng hình thức, đáp ứng nhu cầu của các “chiến sĩ nhí” và các bậc phụ huynh. “Học kỳ trong quân đội” năm 2025 đang đến thật gần, hứa hẹn mang đến cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh một mùa hè đầy lý thú và bổ ích.

Miền Bắc mưa lớn, nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết 23/5/2025, miền Bắc và Bắc Trung Bộ vào đợt mưa giông lớn, nguy cơ cường suất trên 120mm chỉ trong 1-3 giờ, đề phòng lũ quét và sạt lở. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng mưa tầm tã.

Huyện Văn Yên và huyện Goheung, tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác lao động thời vụ

Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã có 90 người tham gia xuất khẩu lao động. Trong đó, thị trường Nhật Bản có 45 lao động, thị trường Hàn Quốc 7 lao động, thị trường Đài Loan 36 lao động và thị trường Quatar 2 lao động. Đây là địa phương có số lao động tham gia xuất khẩu cao nhất trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm 2025 đến nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục