Tại buổi tuyên truyền, các lao động đã được thông tin về chính sách pháp luật cho người lao động đi làm việc tại tỉnh Gyeoonng và tỉnh Jeollanam – do, Hàn Quốc.
Được biết, mới đây, Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái đã tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ với Văn phòng tỉnh Jeollanam-do, Cơ quan điều hành hòa nhập xã hội của Bộ Tư pháp Hàn Quốc về việc hợp tác đưa người lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc tại Hàn Quốc.
Theo đó, người lao động phải là công dân cư trú hợp pháp tại tỉnh Yên Bái trong thời gian từ 12 tháng trở lên. Trong đó, ưu tiên tuyển chọn lao động đã cư trú tại tỉnh Yên Bái từ 5 năm trở lên và thuộc nhóm đối tượng chính sách như: người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ bị thu hồi đất sản xuất, thân nhân người có công với cách mạng; có đủ sức khỏe để làm việc tại ngoài theo quy định và độ tuổi từ 25 – 40 tuổi.
Số lượng dự kiến tuyển chọn từ 50 – 500 người sẽ tham gia lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất, chế biến nông sản, trồng trọt, thu hoạch và quản lý cây trồng vườn rau, cây ăn quả, nấm, thảo dược… tại các trang trại cá nhân hoặc tổ chức trong khu vực Quận Goryeong, tỉnh Bắc Gyeungsang, Hàn Quốc.
Tại Hội nghị, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cũng đã tuyên truyền về những chính sách hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 45 HĐND tỉnh Yên Bái.
Theo Nghị quyết số 45 HĐND tỉnh Yên Bái, chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài và học sinh, sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với các trường cao đẳng, đại học nước ngoài, giai đoạn 2024 - 2026. Cùng với đó, UBND tỉnh cũng ban hành Đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024 - 2030 với mục tiêu đưa 10.000 lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài cùng những cơ chế, chính sách hết sức ưu việt, hỗ trợ người lao động chi phí ban đầu khi đi làm việc.
Theo đó, hỗ trợ tất cả lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động với mức hỗ trợ 18 triệu đồng/lao động đi làm việc theo hợp đồng dài hạn; trên 9 triệu đồng/lao động đi làm việc ngắn hạn và học sinh, sinh viên tham gia chương trình liên kết đào tạo; cho vay 100 triệu đồng/lao động. Sau một thời gian triển khai trên địa bàn huyện các xã đã chủ động quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai.
Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cũng đã chia sẻ, trả lời những vướng mắc của người lao động khi đi làm việc tại nước ngoài như thủ tục hồ sơ, điều kiện vay vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH.
Thông qua hội nghị tuyên truyền sẽ giúp người lao động kịp thời tiếp cận được thông tin về nhu cầu sử dụng lao động, khả năng của mỗi lao động, đồng thời hỗ trợ người lao động sớm hoàn tất các thủ tục, giấy tờ đi làm việc ở nước ngoài mang lại thu nhập nâng cao đời sống, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương.
Đức Toàn