Yên Bái: Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025
Cập nhật: Thứ tư, 4/6/2025 | 9:39:03 AM
YênBái - Sáng 4/6, Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025.
Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 4 – 5/6, các điều tra viên được cán bộ Chi cục Thống kê tỉnh giới thiệu phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025, hướng dẫn cách ghi các phiếu điều tra thu thập thông tin, hướng dẫn sử dụng trang Web điều hành chung Tổng điều tra, hướng dẫn sử dụng trang Web giám sát, hướng dẫn sử dụng phần mềm CAPI, hướng dẫn quy trình kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác tuyên truyền cho Tổng điều tra. Tại khoá tập huấn, các điều tra viên còn được thực hành và giải đáp các thắc mắc trong quá trình tập huấn.
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp được thực hiện định kỳ 10 năm một lần nhằm thu thập thông tin toàn diện về thực trạng và sự phát triển của khu vực nông thôn, nông nghiệp trên cả nước phục vụ việc đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển nông thôn, khu vực nông lâm thuỷ sản và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như của từng địa phương.
Quang cảnh buổi tập huấn.
Tổng điều tra năm 2025 có nhiều điểm mới so với các kỳ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp lần trước nổi bật như: thông tin thu thập trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 nhiều hơn so với năm 2016; thu thập thông tin với mức độ bao phủ đầy đủ hơn, có bổ sung thông tin để đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất của trang trại và Phiếu thu thập thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên minh hợp tác xã; Kết nối thông tin của Phiếu trang trại và Phiếu hộ dân cư giúp nâng cao chất lượng thông tin và khai thác các thông tin đa chiều phục vụ phân tích và biên soạn báo cáo; thay đổi về hình thức thu thập thông tin sử dụng phiếu điều tra điện tử và cách thức quản lý dữ liệu trực tuyến nhằm kiểm soát tiến độ, chất lượng điều tra trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn… Thời gian điều tra bắt đầu từ 1/7 và kết thúc chậm nhất vào ngày 30/7/2025.
Hơn một tuần trở lại đây, thời tiết mưa nắng thất thường khiến cho sức khỏe của mọi người bị ảnh hưởng không nhỏ, nhất là người già, trẻ nhỏ; đặc biệt 3 ngày nay là nắng nóng cực độ. Người già, trẻ nhỏ là hai đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất do thời tiết nên cần có chế độ chăm sóc, dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý để nâng cao sức đề kháng với những dịch bệnh mùa nắng nóng.
Tại các huyện vùng cao đặc biệt khó khăn như Văn Chấn, Trạm Tấu, việc người dân không còn thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí sau khi xã đạt chuẩn nông thôn mới đã đặt ra một thách thức lớn cho công tác an sinh xã hội. Tuy nhiên, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ và các giải pháp sáng tạo, Bảo hiểm xã hội (BHXH) liên huyện Văn Chấn - Trạm Tấu đang từng bước đưa chính sách BHXH, BHYT đến gần hơn với đồng bào.
Xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên, ngoài được thiên nhiên ban tặng cho vùng khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng tơi xốp, phù hợp để phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chất lượng thì những năm gần đây xã còn tập trung tuyên truyền, định hướng nhân dân mạnh dạn chuyển đổi phát triển sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa tập trung, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Tại dự thảo sửa Nghị định quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề xuất công chức bị kỷ luật oan phải được xin lỗi và phục hồi quyền lợi.