Lan tỏa mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/6/2025 | 3:18:06 PM

YênBái - Tại thành phố Yên Bái, mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Nhà sạch, ngõ sạch” đã và đang từng bước ăn sâu, bén rễ trong nếp nghĩ, cách làm của hàng nghìn hội viên phụ nữ, lan tỏa tinh thần gìn giữ, bảo vệ môi trường sống từ mỗi ngôi nhà, từng góc vườn, từng con ngõ nhỏ.

Lãnh đạo Hội Phụ nữ thành phố trao giải Nhất cho mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp năm 2025”.
Lãnh đạo Hội Phụ nữ thành phố trao giải Nhất cho mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp năm 2025”.


Một buổi sáng tháng 6, chúng tôi tìm đến tổ dân phố 14, phường Yên Ninh - một trong những đơn vị đi đầu trong việc xây dựng mô hình "Nhà sạch - vườn đẹp” của thành phố. Bước chân vào con ngõ nhỏ yên bình, điều đầu tiên đọng lại là mùi hương dịu nhẹ của hoa ngọc lan, những hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, xen lẫn màu rực rỡ của dạ yến thảo, thược dược và cúc vạn thọ trải dài theo lối đi. 

Ngôi nhà của bà Hà Thị Minh Nguyệt nổi bật trong không gian ấy như một minh chứng sống động cho sự kiên trì và tâm huyết với mô hình này. Căn nhà rộng thoáng, bao quanh là những luống hoa rực rỡ, khu vườn rau được quy hoạch theo hàng lối ngay ngắn, cạnh đó là chuồng nuôi gà sạch sẽ, không vương mùi. 

"Nhà sạch, vườn đẹp” không chỉ là danh hiệu được gắn biển trước cổng mà là lối sống, là nếp sinh hoạt thường nhật mà gia đình bà đã theo đuổi suốt nhiều năm. "Mỗi cuối tuần, chúng tôi lại cùng bà con trong tổ dọn vệ sinh đường ngõ, quét rác, tỉa cây. Vừa giữ gìn môi trường sống chung, vừa là dịp để trò chuyện, gắn kết tình làng nghĩa xóm. 

Tôi rất vui khi mô hình của gia đình mình được nhận giải Nhất cấp thành phố. Đó là sự ghi nhận và cũng là động lực để tôi tiếp tục giữ gìn không gian sống này”, bà Nguyệt hồ hởi chia sẻ. 

Không riêng tổ 14, trên khắp địa bàn phường Yên Ninh, phong trào đã lan rộng, tạo nên sự đồng thuận mạnh mẽ. Hơn 60% hộ gia đình trong tổ đã đạt tiêu chí "Nhà sạch - vườn đẹp” trở thành tấm gương để các khu dân cư khác học tập, noi theo.

Không chỉ dừng lại ở những kết quả ban đầu, phong trào đã tiếp tục được nhân rộng với nhiều cách làm sáng tạo tại các phường, xã khác trong toàn thành phố. Tại phường Nguyễn Thái Học, nơi mật độ dân cư đông đúc, các hội viên phụ nữ đã tiên phong phát động, duy trì mô hình "Nhà sạch - vườn đẹp” gắn với các tiêu chí "5 không, 3 sạch” và "5 có, 3 sạch”. 

Theo bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Nguyễn Thái Học, từ năm 2018 đến nay, phường đã xây dựng trên 50 mô hình "Nhà sạch - vườn đẹp” cùng hàng chục "Đoạn đường phụ nữ tự quản”. Những đoạn đường từng um tùm cỏ dại, rác thải vương vãi, nay đã khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp với hàng cây hoa giấy, chuỗi ngọc, dâm bụt do chính các hội viên trồng và chăm sóc. 

"Mỗi gia đình là một viên gạch góp phần xây nên bức tranh đô thị văn minh. Những mô hình này không chỉ làm đẹp cảnh quan, nâng cao chất lượng sống mà còn gắn kết tình cảm xóm làng, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ an ninh trật tự” - bà Hoa chia sẻ.

Nhiều gia đình trên địa bàn phường đã mạnh dạn cải tạo không gian sống: từ sân vườn bê tông trở thành vườn rau hữu cơ, thành góc nhỏ xanh mướt với chậu cảnh, dàn hoa. Rác thải được phân loại, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, tạo nên nếp sống ngăn nắp, trật tự và thân thiện với môi trường. Theo Hội Phụ nữ thành phố Yên Bái, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn thành phố đã có trên 400 mô hình được gắn biển "Nhà sạch - vườn đẹp”, trong đó có 28 mô hình tham gia dự thi cấp thành phố. 

Các mô hình được đánh giá, chấm điểm dựa trên những tiêu chí cụ thể về vệ sinh, quy hoạch, cảnh quan, sự tham gia cộng đồng… Kết quả, Hội thi đã trao 14 giải cho các mô hình tiêu biểu, không chỉ là sự ghi nhận mà còn là cách nhân lên điển hình, tạo động lực lan tỏa phong trào trong cộng đồng. Những tấm gương điển hình như bà Nguyệt ở phường Yên Ninh, hay chị Vũ Thị Mai ở tổ dân phố số 3 ở phường Nguyễn Thái Học - người tự tay cải tạo sân xi măng thành vườn rau, vườn hoa - đang từng ngày vẽ nên một thành phố Yên Bái tràn đầy sức sống. 

Bà Dương Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội Phụ nữ thành phố Yên Bái chia sẻ: "Chúng tôi xác định việc xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch”, "5 có, 3 sạch” là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Trong đó, mô hình "Nhà sạch - vườn đẹp”, "Nhà sạch - ngõ sạch” là những mắt xích cụ thể, thiết thực để triển khai. Thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên nhân rộng mô hình, nâng cao nhận thức người dân không chỉ trong việc giữ gìn không gian sống mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bền vững”.

Điều đáng trân quý ở phong trào này không chỉ là những căn nhà sạch, vườn đẹp mà là tình người được vun đắp qua mỗi buổi lao động cộng đồng, mỗi chậu hoa trao tặng, mỗi câu chuyện sẻ chia bên hàng rào xanh mướt. Từ mô hình ban đầu, "Nhà sạch - vườn đẹp” đã dần trở thành một chuẩn mực sống, một nét văn hóa mới trong cộng đồng dân cư thành phố Yên Bái. Đó là sự đổi thay không ồn ào, nhưng bền vững. Đó là cách mà những người phụ nữ bằng bàn tay cần mẫn và trái tim yêu thương đang từng ngày làm đẹp cuộc sống này. Không chỉ vì họ, mà vì cả cộng đồng - một cộng đồng "xanh”, nghĩa tình, tràn đầy hy vọng.

Trần Ngọc

Tags Yên Bái mô hình nhà sạch vườn đẹp ngõ sạch

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Sáng nay - 10/6, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục thiệt hại đối với phụ nữ và trẻ em do cơn bão số 3” do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam tài trợ.

Các CCB tham dự Hội nghị.

Sáng 10/6, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, khóa VII, nhiệm kỳ 2022- 2027, sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Một vụ án hình sự được Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử trực tuyến.

Với vai trò là trung tâm của hệ thống tư pháp, thời gian qua, Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp tỉnh Yên Bái đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử, đặc biệt là các vụ án hình sự nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng (ngoài cùng, bên trái) gặp gỡ các bạn học phổ thông sau khi về nước.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024 - 2030, trong quý I/2025, toàn tỉnh đã có 180 người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) và 1.948 người được cung ứng lao động ngoài tỉnh. Người lao động Yên Bái đã thay đổi để vươn lên nhờ XKLĐ ngày càng khẳng định hiệu quả thiết thực của chủ trương lớn. Khi trở về nước, không chỉ mang theo một khoản tích lũy, người lao động có cả những bài học quý giá, những kỹ năng nghề nghiệp, nhất là có một tầm nhìn mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục