Xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái có nhiều ao hồ, suối và đường thủy trên sông Hồng. Đây là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao. Nhận thức được tầm quan trọng của việc tập luyện môn bơi, kỹ năng nhận biết nguy hiểm, xã đã triển khai các chương trình nhằm giảm thiểu rủi ro do đuối nước, nhất là với trẻ em. 2 năm trở lại đây, Ban Chỉ đạo hè xã Âu Lâu đều tổ chức lễ phát động "Toàn dân luyện tập môn bơi và phòng chống đuối nước”.
Tại lễ phát động, phụ huynh và trẻ em được tuyên truyền về kỹ năng an toàn trong môi trường nước, hô hấp nhân tạo, sơ cứu người bị đuối nước và được thực hành các kiểu bơi, kỹ năng thoát hiểm khi gặp các tình huống xấu dưới nước, cứu đuối gián tiếp, trực tiếp, tổ chức một số trò chơi tại bể bơi trên địa bàn xã.
Chị Lê Thu Thảo, thôn Cửa Ngòi cho biết: "Nghỉ hè con tôi hay ra sông tắm, cũng có cấm đấy, nhưng do bận công việc nên nhiều khi không giám sát hết được. Bởi vậy, tôi đăng ký cho con đi học bơi, để cháu có kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Tôi cũng tham gia lễ phát động "Toàn dân luyện tập môn bơi và phòng chống đuối nước” do xã tổ chức, để có kiến thức áp dụng khi gặp phải tình huống xảy ra trong gia đình, cộng đồng”.
Ngoài ra, những năm gần đây, Ban Chỉ đạo hè, xã Âu Lâu còn tổ chức giải bơi cho đoàn viên, thanh thiếu niên nhi đồng. Em Phạm Trần Quyền, học sinh Trường Tiểu học và THCS Âu Lâu cho biết: "Năm học lớp 2 em đã được bố mẹ cho đi học bơi. Năm 2024, em tham gia giải bơi của xã và có thành tích. Theo em, các bạn nên học bơi vì biết bơi giúp rèn luyện sức khỏe, giảm thiểu tình trạng đuối nước.
Trung bình mỗi năm Yên Bái có khoảng 20 trẻ tử vong do đuối nước. Đuối nước thường xảy ra ở ao của gia đình, sông, suối và bị lũ cuốn trôi. Có rất nhiều nguyên nhân gây tai nạn đuối nước ở trẻ em như: sự chủ quan, thiếu giám sát của người lớn đối với trẻ khi sống trong môi trường không an toàn, song nguyên nhân chủ yếu vẫn là các em thiếu kiến thức, kỹ năng phòng, chống, trẻ chưa có kiến thức trong việc cấp cứu, sơ cứu người bị đuối nước…
Trước thực trạng trên, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, trong đó yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải đưa công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em vào chương trình hành động cụ thể, thường xuyên. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã phối hợp cùng đoàn thể và chính quyền địa phương tổ chức lễ phát động "Toàn dân luyện tập môn bơi và phòng chống đuối nước”, từ đó lan tỏa phong trào học bơi và rèn luyện kỹ năng cứu hộ trong cộng đồng.
Đầu tháng 6/2025, Sở VH-TT&DL tổ chức Lễ phát động "Toàn dân luyện tập môn bơi và phòng chống đuối nước” cấp tỉnh với gần 200 học sinh, đoàn viên và giáo viên tham gia thi bơi, tập huấn kỹ năng cứu nạn và xử lý khi gặp người bị đuối nước. Ngoài ra, Sở cũng triển khai mô hình bể bơi di động cho trẻ em tại các địa phương khó khăn, vùng sâu vùng xa trong tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, trong đó có kỹ năng phòng chống đuối nước.
Ngoài ra, Dự án "Các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em” do Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu tài trợ đã triển khai các chương trình can thiệp hiệu quả và bền vững, góp phần giảm tử vong do đuối nước ở trẻ em. Dự án được triển khai tại 15 xã của 3 huyện: Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên đã hỗ trợ học bơi, đào tạo kỹ năng phòng, tránh đuối nước cho hàng nghìn trẻ em và nâng cao nhận thức cho nhiều gia đình.
Cùng với đó, chính quyền các cấp cũng triển khai hiệu quả mô hình tự quản, giám sát trẻ em trong mùa hè; triển khai cắm biển cảnh báo tại các ao, hồ, suối công cộng và tích cực vận động các hộ gia đình rào chắn ao hồ, trang bị camera giám sát… Thời gian qua, toàn tỉnh đã mở gần 300 lớp dạy bơi cho 5.000 trẻ em, 200 lớp dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước và 1.700 biển cảnh báo được đặt tại các sông, suối, hồ công cộng...
Trang bị kỹ năng phòng, tránh đuối nước cho trẻ em là vô cùng quan trọng, cần thiết, đòi hỏi sự vào cuộc không chỉ cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể mà của toàn xã hội.
Thu Hiền