Sống xanh từ hành động nhỏ

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/6/2025 | 9:44:43 AM

YênBái - Trong những năm gần đây, phong trào sống xanh đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân Yên Bái. Mỗi gia đình, mỗi người đều có ý thức từ những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa, tạo ra một cộng đồng bền vững và thân thiện với môi trường. Từ việc thay đổi thói quen sinh hoạt, người dân Yên Bái đang hướng tới một cuộc sống xanh, bền vững hơn.

Du khách nước ngoài trải nghiệm cấy lúa tại homestay Mù Cang Chải.
Du khách nước ngoài trải nghiệm cấy lúa tại homestay Mù Cang Chải.


Dạo quanh những khu chợ lớn, nhỏ ở Yên Bái, không khó để bắt gặp hình ảnh những bà, những mẹ mang theo làn, giỏ đi chợ thay vì sử dụng túi nilon. Chị Hoa, một tiểu thương tại chợ Yên Bái chia sẻ: "Trước đây, tôi bán hàng thường dùng nhiều túi nilon cho khách, nhưng giờ khuyến khích mọi người mang theo túi riêng. Ban đầu cũng có người không quen, nhưng dần dần mọi người cũng ý thức và ủng hộ”. 

Không chỉ ở chợ, phong trào sống xanh còn lan tỏa đến từng hộ gia đình. Nhiều gia đình ở thành phố Yên Bái đã tận dụng khoảng đất trống quanh nhà để trồng rau, nuôi gà, vừa có thực phẩm sạch cho gia đình, vừa giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường. 

Ông Nguyễn Bảo, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết: "Gia đình tôi trồng rau vào các hộp xốp trên tầng thượng, khoảnh nho nhỏ đó mà cũng đủ rau ăn cho cả gia đình. Tôi còn ủ được phân bón từ rác thải để bón cho rau, vừa sạch, vừa tốt cho đất”. 

Bên cạnh việc gắn kết chặt chẽ với thiên nhiên, người dân Yên Bái còn thể hiện ý thức cao trong việc tái chế và tái sử dụng các sản phẩm. Nhiều hộ gia đình đã chủ động phân loại rác thải, tái chế các loại vật liệu như nhựa, giấy, kim loại để hạn chế lượng rác thải. Đồng thời, họ cũng tái sử dụng các vật dụng cũ như chai lọ, túi nilon để làm đồ dùng gia đình hoặc các công cụ canh tác. 

Bà Nguyễn Thị Hảo, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái chia sẻ: "Khu phố chúng tôi đã triển khai mô hình "Ngôi nhà xanh” là những nơi chứa rác tái chế được thiết kế đẹp mắt, đặt tại các vị trí thuận tiện để người dân có thể mang vỏ chai nhựa, hộp giấy, lon nước… đến bỏ vào. Điều đáng mừng là chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, người dân trong khu phố đã hưởng ứng rất tích cực. Không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác tái chế, mô hình này còn góp phần thay đổi nhận thức, khuyến khích mọi người phân loại rác ngay tại gia đình, giảm lượng rác thải khó xử lý ra môi trường, đặc biệt còn tạo nguồn quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại khu phố. Qua đó, góp phần hình thành nét đẹp văn hóa trong nếp sống đô thị văn minh, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người dân với cộng đồng và môi trường”. 

Ngoài ra, việc tái sử dụng các phế phẩm nông nghiệp như rơm rạ, trấu cũng rất phổ biến ở Yên Bái. Các hộ gia đình thường dùng các loại phế phẩm này làm nguyên liệu đốt nấu ăn hoặc sản xuất phân bón hữu cơ. Bà Nguyễn Thị Hà, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên chia sẻ: "Chúng tôi được hướng dẫn ủ phân bón hữu cơ từ hoa quả chín và lá cây. Điều này không chỉ giúp chúng tôi tiết kiệm chi phí mà còn góp phần bảo vệ môi trường”. 

Trong phát triển du lịch, nhiều địa phương cũng định hướng người dân phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng. Tại Mù Cang Chải, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ruộng bậc thang mà còn được trải nghiệm cuộc sống của đồng bào dân tộc Mông, tham gia vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp truyền thống. Anh Giàng A Súa, một người làm du lịch cộng đồng ở Mù Cang Chải chia sẻ: "Chúng tôi hướng dẫn du khách cách trồng lúa, cách dệt vải, cách nấu ăn bằng củi. Chúng tôi cũng khuyến khích du khách sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng đồ nhựa”.

Những nỗ lực của người dân Yên Bái trong việc xây dựng nếp sống xanh và bền vững không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn lan tỏa đến cộng đồng rộng lớn hơn. Các mô hình sản xuất, tiêu dùng xanh đang trở thành những điểm sáng, nguồn cảm hứng cho các địa phương khác cùng chung tay bảo vệ môi trường. 

Ông Lê Văn Cường, thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn chia sẻ: "Chúng tôi được chính quyền địa phương tích cực khuyến khích chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tạo ra các sản phẩm an toàn cho sức khỏe và môi trường. Bên cạnh đó, việc phát triển du lịch cộng đồng cũng góp phần quảng bá hình ảnh Yên Bái xanh - sạch, thu hút nhiều du khách đến khám phá”. 

Bằng những nỗ lực của mình, người dân Yên Bái đang làm nên một "Yên Bái xanh”. Không quá khó để theo đuổi lối sống xanh. Để sống xanh không phải là một trào lưu mà là sự lựa chọn sống tích cực, bền vững, mỗi người chúng ta cần bắt đầu và duy trì những thói quen tốt, cùng nhau khơi gợi, lan tỏa đến những người xung quanh, từ đó tạo ra một cuộc sống chất lượng cho chính bản thân và cộng đồng.

Thanh Vy

Tags Yên Bái du khách du lịch người dân sống xanh môi trường

Các tin khác
Gia đình chị Lý Thị Mơ, thôn Ngòi Khương, xã Yên Thành, huyện Yên Bình trong giờ nghỉ ngơi.

Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với đối tượng, vùng miền, phát động nhiều phong trào thi đua. Đặc biệt là các phong trào thi đua hướng về cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, an toàn về sức khỏe, tinh thần cho phụ nữ, trẻ em. Hội đã chủ động tham mưu xây dựng 4 đề án “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”.

Công nhân PC Yên Bái kiểm tra, rà soát lưới điện để đảm bảo cung ứng điện trong mùa nắng nóng.

Những ngày qua, nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao. Song song với việc tăng cường các giải pháp kỹ thuật, đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, sinh hoạt của nhân dân, Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các đối tượng khách hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh hướng dẫn sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm trong mùa nắng nóng.

(Ảnh minh hoạ)

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc triển khai tặng quà của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2025).

Phương pháp làm báo đặc biệt

Báo Cứu Quốc - tờ báo của Mặt trận Việt Minh ra đời trong thời kỳ bí mật đã góp phần tích cực tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và các chủ trương của Mặt trận, phản ánh phong trào đấu tranh của các đoàn thể quần chúng, vạch mặt kẻ thù, tranh thủ mọi tầng lớp nhân dân...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục