Yên Bái: Tăng cường công tác phòng chống đuối nước

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/6/2025 | 11:19:27 AM

YênBái - Trước tình trạng tai nạn đuối nước, đặc biệt là ở trẻ em, đang có chiều hướng gia tăng tại nhiều địa phương trên cả nước, Công an xã Quang Minh, huyện Văn Yên đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm phòng ngừa hiệu quả tai nạn đuối nước trên địa bàn.

Công an xã Quang Minh, huyện Văn Yên cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu du lịch sinh thái hợp tác xã Thác nước Minh Khai.
Công an xã Quang Minh, huyện Văn Yên cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu du lịch sinh thái hợp tác xã Thác nước Minh Khai.

Khu du lịch sinh thái hợp tác xã Thác nước Minh Khai là địa điểm thu hút nhiều du khách trong và ngoài địa bàn xã đến dã ngoại, trải nghiệm...Tuy nhiên, do không có lực lượng cứu hộ tại chỗ và hệ thống cảnh báo an toàn nên còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đuối nước, đặc biệt là với trẻ em và người không biết bơi... Bên cạnh đó, hiện nay trên địa bàn xã Quang Minh có nhiềm điểm tắm suối tự phát, tập trung nhiều trẻ em tắm và bơi lội trong những ngày hè nắng nóng. Những điểm bơi lội này thường tiềm ẩn rất nhiều yếu tố nguy hiểm, bởi hầu hết đều cách xa khu dân cư và không có người quản lý...

Trước thực trạng đó, để bảo đảm an toàn cho trẻ em trên địa bàn, Công an xã Quang Minh đã triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp về phòng, chống tai nạn đuối nước, đặc biệt là phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Ông Bàn Văn Hiên, Xã Quang Minh cho biết: "Công an xã và chính quyền xã thường xuyên xuống khu duc lịch sinh thái Thác Minh Khai để tuyên truyền cho du khách và trẻ em về các nguy cơ bị đuối nước. Đồng thời,  mọi người phải tuân thủ các biện pháp phòng chống đuối nước trước khi tắm tại các khu vực thác nước sâu".

Là một trong những gia đình có cháu nhỏ, khi được tuyên truyền và hướng dẫn các kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Bà Nguyễn Thị Tỉnh, thôn 3, xã Quang Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Công an và các đoàn thể xã. Bà Tỉnh cho biết: "Việc tuyên truyền, hướng dẫn về các kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp mùa hè rất ý nghĩa đối với toàn thể người dân chúng tôi, đặc biệt là đối với các cháu học sinh, bởi trên địa bàn xã chúng tôi cũng có nhiều điểm tắm suối tự phát tập trung nhiều cháu tắm mát nên rất nguy hiểm. Khi được tuyên truyền, hướng dẫn các cháu sẽ được trang bị các kỹ năng bơi lội, tránh được các nguy cơ đuối nước".

Ngay từ đầu mùa nắng nóng, khi nhu cầu tắm mát, bơi lội của người dân, nhất là các em nhỏ bắt đầu tăng cao, Công an xã Quang Minh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống tai nạn đuối nước đến với người dân trên địa bàn xã. Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua các trang mạng xã hội như: Zalo, Facebook... kết hợp các hình thức truyền thông trực quan sinh động để người dân dễ tiếp cận và ghi nhớ.

Đồng thời, phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, đoàn thanh niên tổ chức rà soát, xác định những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra đuối nước như ao, hồ, suối để lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm, nhắc nhở người dân, đặc biệt là phụ huynh và trẻ em, nâng cao ý thức cảnh giác, không vui chơi, tắm tại những nơi không đảm bảo an toàn. 


Công an xã Quang Minh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức các lớp học bơi cho trẻ em trên địa bàn xã. 

Thượng úy Phạm Trường Giang - Phó Trưởng Công an xã Quang Minh cho biết: "Công an xã đã tập trung triển khai nhiều giải pháp phòng chống đuối nước cho toàn thể người dân, đặc biệt là đối với trẻ em. Trước kỳ nghỉ hè, chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền tại các nhà trường về công tác phòng chống đuối nước. Đồng thời, phối hợp với đoàn thanh niên xã tiến hành rà soát, xác định những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra đuối nước để cắm các biển cảnh báo nguy hiểm tại các bãi tắm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước…".

Bên cạnh đó, Công an xã Quang Minh đã chủ động phối hợp với chính quyền và người dân tổ chức các khóa học bơi, cũng như các cuộc thi bơi lội cho trẻ em trên địa bàn xã. Qua đó, các em nhỏ được trang bị những kỹ năng cơ bản về phòng, chống đuối nước; hướng các em thanh thiếu nhi vào các hoạt động thể thao lành mạnh, rèn luyện sức khoẻ, vui chơi giải trí trong những ngày hè. Chị Nguyễn Thị Tố Uyên, xã Quang Minh cho biết: "Hàng năm chúng tôi phối hợp với Công an xã tổ chức các lớp học bơi cho các cháu, sau khi kết thúc khóa học bơi thì chúng tôi có tổ chức giải thi bơi cho các cháu. Việc tổ chức các lớp học bơi cungx như các giải bơi lội sẽ giúp các cháu nâng cao khả năng bơi lội, trang bị các kỹ năng phòng chống đuối nước đối với trẻ em trên địa bàn…".

"Thời gian tới, lực lượng công an xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể nhân dân, nâng cao kỹ năng, sự hiểu biết đối với các gia đình để giáo dục và quản lý các cháu trong thời gian nghỉ hè. Tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp học bơi cho trẻ em trên địa bàn" - Thượng úy Phạm Trường Giang - Phó Trưởng Công an xã Quang Minh cho biết thêm.

Tai nạn đuối nước vẫn là nguy cơ hàng đầu dẫn đến tử vong ở trẻ em, nhất là trong những ngày hè. Do đó, ngoài sự vào cuộc của lực lượng Công an và chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể thì quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm, giám sát chặt chẽ từ phía gia đình nhằm bảo vệ trẻ em trước mọi nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra.

Thiên Bình - Giang Lương

Các tin khác
Kiểm tra hoạt động của mô hình

Trong những ngày này, trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời tiết liên tục nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ, đe dọa thiệt hại đến tính mạng và tài sản của người dân. Trước thực trạng đó, lực lượng Công an trong toàn tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, đồng thời chủ động tham mưu, xây dựng hàng trăm mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và lắp đặt các “Điểm chữa cháy công cộng”, từ đó góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những nguyên nhân, điều kiện phát sinh cháy nổ, cũng như những thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Đại tá Hoàng Văn Toàn – Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao quyết định tặng “Nhà tình nghĩa” cho gia đình Đại úy QNCN Nguyễn Tiến Phương

Ngày 18/6, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ bàn giao công trình sửa chữa “Nhà tình nghĩa” cho gia đình Đại úy QNCN Nguyễn Tiến Phương, nhân viên Dân quân Ban CHQS thành phố Yên Bái.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trấn Yên thực hiện giải ngân tại điểm giao dịch xã Thành Thịnh

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những “đòn bẩy” quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội tại các địa phương. Để hiểu rõ hơn về hiệu quả triển khai và những giải pháp đột phá trong thời gian tới, phóng viên Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Trần Huy Hoàng - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Trấn Yên.

Hội LHPN tỉnh tổ chức “Giao lưu các tổ truyền thông tại cộng đồng” tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sau 5 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới (BĐG) và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” (thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030), giai đoạn 2021 - 2025, nhiều chỉ tiêu của Dự án đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục