Chung sức giảm nghèo
- Cập nhật: Thứ sáu, 20/2/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Năm 2008, toàn tỉnh Yên Bái đã huy động đuợc 1.006 tỷ đồng cho công tác giảm nghèo. Thông qua các hoạt động hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, trong năm 2008 số hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm từ 40.043 hộ xuống còn 36.347 hộ, tương ứng tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,16% xuống còn 21,31%. Trong kết quả công tác giảm nghèo này, phải kể đến sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình, có hiệu quả của các ngành, hội, đoàn thể quần chúng trong tỉnh.
Bà con ở tổ 34, phường Đồng Tâm (thành phố Yên Bái) tự góp tiền để bê tông hóa đường dân sinh trong khu phố. (Ảnh: H.N)
|
Phong trào ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” do ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp phát động đã được đông đảo cán bộ, viên chức thuộc các đơn vị hành chính, các lực lượng vũ trang, hội đoàn thể, các doanh nghiệp, trường học và quần chúng nhân dân tham gia. Trong năm qua, đã huy động quỹ các cấp đạt trên 4,3 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 188 căn nhà cho những hộ nghèo khó khăn về nhà ở, hỗ trợ mổ đục thuỷ tinh thể cho người nghèo; hỗ trợ xây dựng trường, lớp học cho học sinh nghèo. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã tiếp nhận khoảng 15 tỷ đồng tiền, hàng cứu trợ từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các hộ nghèo bị thiệt hại trong đợt rét đậm rét hại đầu năm và những hộ bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 4.
Cùng đó, Hội Cựu chiến binh đã đưa mục tiêu giảm nghèo vào chương trình hành động của các cấp hội, đề ra những giải pháp thực hiện rất thiết thực với nhiều hình thức, biện pháp giúp đỡ các hộ nghèo. Năm 2008, Hội đã đứng ra tín chấp vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên nghèo vay vốn, tham gia xoá nhà tạm. Hội còn phát triển mạnh các loại hình kinh tế tập thể với 233 tổ chức lao động tập thể có doanh thu hàng năm là 9,3 tỷ đồng, phát triển hình thức chăn nuôi đại gia súc với tổng đàn hiện có trên 28.600 con trâu, bò, bình quân có 1,04 con/hội viên. Công tác giảm nghèo trong các cấp hội được phát động thành phong trào và được đông đảo hội viên ủng hộ.
Hội Phụ nữ với phong trào “Phụ nữ giúp nhau xoá đói giảm nghèo có địa chỉ” và nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế làm giàu chính đáng” đã được các hội viên, đặc biệt là hội viên nghèo hưởng ứng tham gia tích cực. Từ đầu năm đến nay các cấp Hội Phụ nữ đã nhận uỷ thác bán phần với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với tổng dư nợ trên 313 tỷ đồng cho 35.333 hội viên vay vốn xoá đói giảm nghèo, 100% các cơ sở tổ chức giúp đỡ hội viên nghèo có địa chỉ. Các cấp hội nông dân đã vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế xã hội trong khu vực nông nghiệp, nông thôn xây dựng cánh đồng, trang trại, hộ nông dân có thu nhập 50 triệu đồng/năm.
Nhiều hộ hội viên nông dân hưởng ứng đăng ký phấn đấu trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp Hội nhận uỷ thác cho vay hộ nghèo từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách cho hội viên vay vốn xoá đói giảm nghèo. Đối với lực lượng thanh niên, Tỉnh đoàn Thanh niên hiện đang duy trì hoạt động cho 815 mô hình trang trại trong phong trào trang trại trẻ, tạo việc làm cho hàng ngàn đoàn viên với thu nhập 600-750 ngàn đồng/người/tháng. Thanh niên nông thôn có phong trào thi đua thực hiện bốn nội dung mới nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, mô hình thanh niên xây dựng cánh đồng giá trị kinh tế cao đã và đang mang lại hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.
Các Đoàn cơ sở cũng tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên, thực hiện trên 2.200 hoạt động, trên 43.500 việc làm thiết thực “Vì người nghèo”. Những nỗ lực trợ giúp người nghèo, hộ nghèo của các tổ chức hội, đoàn thể quần chúng đã góp phần không nhỏ vào nỗ lực giảm nghèo và giải quyết việc làm chung của tỉnh.
P.V
Các tin khác
YBĐT - Ngày 20/2/2009, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền cho Đại hội đại biểu lần thứ XIII Uỷ ban MTTQ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2009-2014.
YBĐT - Năm 2008 vừa qua tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường luôn được giữ vững, không xuất hiện tụ điểm phức tạp về hình sự, tệ nạn xã hội, phạm pháp hình sự được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm.
Ngày 19/2, Bộ Y tế cho biết, dịch sởi đã ghi nhận ở 12 tỉnh, thành; trong đó TP.HCM là địa phương có bệnh nhất sởi gần đây nhất.
YBĐT - Ngay sau khi có Nghị quyết 03 – NQ/TU ngày 21/7/2009 của Tỉnh uỷ Yên Bái về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong phát triển kinh tế – xã hội, huyện Trạm Tấu giai đoạn 2006 – 2010, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Yên Bái đã thành lập Ban chỉ đạo phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp huyện Trạm Tấu; thành lập tổ chuyên viên chuyên trách giúp việc thực hiện.