Những cựu chiến binh phường Hồng Hà

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/3/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Từ khi thành lập đến nay, Hội Cựu chiến binh phường Hồng Hà (thành phố Yên Bái) có gần 260 hội viên. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các thế hệ cựu chiến binh càng hăng say hơn trong trận tuyến mới: tham gia vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tiếp chuyện chúng tôi, Chủ tịch Hội Đỗ Thanh Nhàn cho biết: “Quá trình hoạt động đã có nhiều hội viên được đảng và nhân dân tín nhiệm bầu vào các cơ quan của phường; hàng chục đồng chí là bí thư, phó bí thư Đảng bộ và trưởng các ngành, đoàn thể; trên trăm đồng chí tham gia công tác từ cơ sở. ở vị trí nào, các cựu chiến binh đều nêu cao vai trò xung phong gương mẫu, nhất là tham gia phát triển kinh tế, xã hội và giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn”.

Ở lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, Ban chấp hành Hội nhận thức đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Ngay những năm đầu thành lập, Hội đã có nghị quyết quán triệt định hướng phát triển kinh tế -xã hội của phường; giáo dục, động viên hội viên nêu cao ý thức tự lực vươn lên, không cam chịu đói nghèo, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế địa phương và giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Được sự giúp đỡ của chính quyền và các đoàn thể, tháng 8 năm 1990 đã thành lập Đội Khai thác cát sỏi nhằm tạo điều kiện về việc làm, thu nhập cho hội viên gặp khó khăn và con em của họ. Đến nay đã phát triển thành Hợp tác xã Khai thác cát sỏi 6/12, tạo việc làm cho 45 lao động, thu nhập bình quân 700.000 - 800.000 đồng/người/tháng.

Qua đánh giá hàng năm của Liên minh HTX tỉnh Yên Bái thì Hợp tác xã 6/12 có hướng phát triển tốt và đã được UBND tỉnh Yên Bái tặng bằng khen. Đồng thời, việc tổ chức quản lý, khai thác chợ Hồng Hà cũng được Hội quan tâm chỉ đạo và hoạt động ngày càng hiệu quả. Riêng năm 2008, đã thu nộp ngân sách trên 51 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho 5 lao động. Ngoài ra, nhiều hội viên thành lập công ty, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả như: Công ty Vàng bạc Thành Thu - Bảo Tín, Công ty TNHH Phương Anh, Công ty TNHH Thành Lũy, Doanh nghiệp Vàng bạc - Xe máy Hùng Dung... Hầu hết các doanh nghiệp do hội viên cựu chiến binh làm chủ đều đạt hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Đặc biệt, Công ty TNHH Thành Lũy liên doanh đào tạo hàng trăm kỹ thuật viên ngành tin học.

Công ty Vàng bạc Thành Thu - Bảo Tín mở các lớp đào tạo nghề kim hoàn miễn phí cho con em thương bệnh binh, người tàn tật và chất độc da cam, tổng số từ năm 2002 - 2007 đào tạo được 115 cháu. Các HTX và công ty cũng đóng góp đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của Nhà nước; ủng hộ hàng tỷ đồng cho các chương trình xóa đói giảm nghèo, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, an sinh xã hội... Công tác phát triển kinh tế hộ gia đình, chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng dịch vụ - thương mại cũng được cán bộ, hội viên tích cực tham gia. Đến nay, có trên trăm hộ gia đình được vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế của Ngân hàng Chính sách Xã hội với dư nợ 757 triệu đồng, vốn vay đều được sử dụng đúng mục đích và mang lại hiệu quả cao. Chính vì vậy, số hộ khá và giàu trong hội viên là 46,25%; hộ trung bình 52,62% và chỉ còn 3 hộ nghèo.

Với công tác an ninh chính trị xã hội, Hội xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của địa phương; hằng năm ký giao ước thi đua với ngành công an cùng các đoàn thể trong phường. Ban chấp hành Hội có nghị quyết chỉ đạo các chi hội củng cố tổ chức và có kế hoạch phối hợp với các tổ bảo vệ dân phố; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân thường xuyên nâng cao cảnh giác, đấu tranh chống lại quan điểm, tư tưởng xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như mọi biểu hiện tiêu cực, tham ô lãng phí; đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm ma túy, trộm cắp, tệ nạn xã hội.

Nhiều tổ bảo vệ dân phố, cựu chiến binh là lực lượng nòng cốt cùng công an phối hợp tuần tra, canh gác, bắt hàng chục vụ buôn bán, sử dụng chất ma túy và trộm cắp tài sản công dân. đồng thời tham gia hòa giải, cảm hóa và giáo dục người lầm lỗi, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường phố. Đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm trật tự trị an xã hội tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009, đã có 11/11 chi hội, 242/260 hội viên ký cam kết thi đua thực hiện. Kết quả đã cùng Công an phường bắt quả tang 1 vụ đánh bạc; bắt quả tang 2 vụ buôn bán, vận chuyển các chất ma túy; phối hợp tuần tra bảo đảm an toàn giao thông, xử lý 30 lượt lấn chiếm hành lang hè phố, xử lý 3 vụ đánh nhau gây rối trật tự. Có các đồng chí như: Nguyễn Đắc Sơn, Trần Văn Bình ở Chi hội Cựu chiến binh Hồng Phú đã phối hợp cùng Công an tỉnh, Công an thành phố bắt 10 vụ vận chuyển ma túy, 4 vụ trộm cắp tài sản công dân.

Phát triển kinh tế vững mạnh, tích cực tham gia công tác xã hội và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, những cựu chiến binh phường Hồng Hà luôn xứng với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thế Quynh

Các tin khác

Theo báo cáo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), đến 26-2, cả nước có hơn 9,2 triệu người nghèo (2,3 triệu hộ) đã nhận trên 1.700 tỷ đồng hỗ trợ Tết theo quyết định của Thủ tướng.

YBĐT - Ngày 2/3/2009, Nhà lớp học mầm non xã Lâm Giang, huyện Văn Yên (Yên Bái) chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng. Đây là công trình do Quỹ “Trái tim nhân ái” Báo Hànộimới tài trợ.

YBĐT - Ngày 02/03/2009,Trung tâm Hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi ( SUDECOM) tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị triển khai Dự án "Hỗ trợ nâng cao kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình, HIV/ AIDS và chăm sóc phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình".

Việt Nam đang xây dựng đề án thí điểm một số hợp tác xã (HTX) y tế tại Yên Bái, Hà Nội và Bắc Giang.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục