Hội Phụ nữ phường Nguyễn Thái Học: Tập trung giúp đỡ hội viên thoát nghèo

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/12/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Hội Phụ nữ phường Nguyễn Thái Học (thành phố Yên Bái) có 1.690 hội viên sinh hoạt ở 17 chi hội. Trong đó, số hội viên là lao động phổ thông chiếm 80% nên cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” luôn được Ban Chấp hành Hội chú trọng để giúp các hội viên phát triển kinh tế.

Hội Phụ nữ phường Nguyễn Thái Học giúp hội viên xóa nhà đột nát.
Hội Phụ nữ phường Nguyễn Thái Học giúp hội viên xóa nhà đột nát.

Nhiều năm qua, Hội Phụ nữ phường Nguyễn Thái Học đã tín chấp vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Quỹ Tín dụng nhân dân phường cho chị em làm kinh tế. Năm 2009, tổng số dư nợ qua các kênh là 9 tỷ đồng - một con số chưa phải là lớn nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các hội viên. Để đồng vốn vay đến đúng đối tượng và thực sự phát huy hiệu quả, Hội Phụ nữ phường đã có nhiều biện pháp kiểm soát chặt chẽ.

Những hội viên có nhu cầu vay vốn được chia ra làm 20 tổ. Trước khi cho hội viên vay vốn, Ban Chấp hành Hội tổ chức họp tại các chi hội, xem xét cho vay những hội viên thực sự khó khăn, thiếu vốn. Các hội viên được ký cam kết sẽ hoàn trả vốn vay đúng hạn. Đồng thời, Hội kiểm tra mỗi năm 3 lần kết quả sử dụng đồng vốn của hội viên. Ngoài ra, Hội kết hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm phụ nữ Yên Bái tư vấn và giới thiệu việc làm phù hợp cho chị em. Nhờ vậy mà các hội viên luôn trả lãi và vốn vay đúng thời hạn.

Ngoài ra, các chi hội còn xây dựng quỹ tiết kiệm giúp chị em khó khăn vay vốn từ 500 ngàn - 1 triệu đồng không lấy lãi. Số tiền tại các quỹ tiết kiệm này đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Tới nay, hơn 600 hội viên được vay vốn đã đầu tư vào kinh doanh, chăn nuôi, mở dịch vụ tại nhà... đơn cử như bà Phạm Thị Thuý Hằng (tổ 11, phường Nguyễn Thái Học), trước đây, gia đình gặp nhiều khó khăn, năm 2003 được Hội giúp đỡ vay 7 triệu đồng bà đã bắt đầu có vốn để làm ăn.

Khởi đầu từ buôn bán nhỏ lẻ tại các chợ, nhờ biết tính toán và chịu khó, đến nay bà Hằng đã có vốn để buôn bán lớn, cung cấp hoa quả tại các chợ đầu mối, cuộc sống gia đình đã dần ổn định. Bà Hằng chỉ là một trong số rất nhiều hội viên Hội Phụ nữ phường Nguyễn Thái Học thoát được nghèo nhờ đồng vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ Tín dụng. Năm 2009 có 30 hội viên của Hội Phụ nữ thoát được nghèo. Kết quả đạt được là nhờ một phần quan trọng từ sự năng động, nhiệt tình của Ban Chấp hành Hội Phụ nữ phường trong các hoạt động, đặc biệt trong hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập.

Không chỉ giúp nhiều chị em thoát nghèo, nhiều năm qua, Hội luôn ủng hộ giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn xoá nhà tạm, nhà dột nát. Từ năm 2006 tới nay, Hội Phụ nữ phường Nguyễn Thái Học đã xoá được 12 nhà tạm cho hội viên nghèo.  Ở trong ngôi nhà mới khang trang, bà Mai Thị Nụ (tổ 47, phường Nguyễn Thái Học) không giấu được niềm vui và xúc động khi nhận được sự quan tâm của các chị em trong Hội. Thời gian tới, Hội Phụ nữ phường Nguyễn Thái Học tiếp tục thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc tín chấp vay vốn ngân hàng, quản lý tốt đồng vốn được vay nhằm giúp nhiều hội viên thoát nghèo, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho hội viên

 Hồng Khanh

Các tin khác

YBĐT - Bằng tấm lòng yêu nghề, luôn làm việc với tinh thần “Vì dân phục vụ”, những năm qua, các cán bộ làm công tác chiếu bóng lưu động của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Yên Bái đã không quản ngại mọi khó khăn, gian khổ để đi đến khắp các huyện, thị, bản làng - nơi vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn để chiếu bóng phục vụ nhân dân. Và ở nơi đâu, các anh cũng để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân địa phương.

Các tập thể xuất sắc nhận bằng khen của UBND tỉnh Yên Bái trong thực hiện Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận.

YBĐT - Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Yên Bái coi trọng việc nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, quân đội về công tác này.

YBĐT - Văn Chấn là huyện miền núi, nằm ở phía Tây của tỉnh (Yên Bái), có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh (QP-AN) trong khu vực phòng thủ (KVPT) của Quân khu 2 và tỉnh Yên Bái. Là huyện có bề dầy truyền thống cách mạng qua các cuộc kháng chiến, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện và 3 xã đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng LLVT”.

Ngày 17.12, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết, người sống chung với HIV, người chăm sóc trẻ mồ côi và bị tổn thương do HIV/AIDS sẽ được vay vốn tạo việc làm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục