Các địa phương không chủ quan trước dịch cúm gia cầm

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/12/2009 | 12:00:00 AM

Hiện nay, dịch cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát, đặc biệt trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán.

Từ đầu năm đến nay, dịch cúm gia cầm xảy ra tại 34 huyện, thị xã của 17 tỉnh, thành phố. Tổng số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy là trên 127.720 con.

Tại tỉnh Thái Nguyên, dịch cúm gia xảy ra tại hai xã Hoàng Nông và Yên Lãng, huyện Đại Từ làm hơn 400 con vịt mắc bệnh và chết. Ngành Thú Y Thái Nguyên tiêu hủy hơn 4.200 con gia cầm và 750 quả trứng giống; đồng thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Chi cục Thú y Thái Nguyên cũng tiếp nhận và phân bổ 1 triệu liều vaccine cúm A/H5N1 cho các địa phương triển khai tiêm phòng bao vây ổ dịch.

Ông Lê Đắc Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Chúng tôi tiến hành vệ sinh, khử trùng khu vực có dịch. Tăng cường kiểm tra việc buôn bán vận chuyển, giết mổ gia cầm và các sản phẩm gia cầm. Cấp 2.000 liều vaccine và thuốc sát trùng, trang thiết bị bảo hộ cho trại gà giống thuộc Trung tâm giống vật nuôi tỉnh Thái Nguyên. Mặc dù gia cầm bị bệnh, các đàn gia cầm lân cận được tiêu hủy triệt để, nhưng nguy cơ bùng phát dịch còn rất cao và chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khẩn cấp phòng chống dịch, tăng cường giám sát và nắm bắt thông tin chỉ đạo kịp thời”.

** Tại tỉnh Cà Mau, đến ngày 20/12, qua 21 ngày không phát hiện ổ dịch cúm gia cầm mới. Trước đó, dịch cúm gia cầm xuất hiện tại xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình, làm gần 200 con vịt mắc bệnh. Hiện tại, ngành Thú y Cà Mau vẫn tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch tái phát và lây lan trên diện rộng.

Bà Phan Thu Hồng, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Cà Mau nói: “Hiện nay, chúng tôi chỉ đạo toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tiến độ tiêm phòng mũi 2, vệ sinh tiêu độc khử trùng, kiểm soát vận chuyển, mua bán và làm tốt công tác kiểm soát giết mổ. Theo dự án của Cục Thú y, tỉnh Cà Mau tập trung tập huấn, truyền thông cho hộ chăn nuôi trong tỉnh”.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Dần, diễn biến thời tiết thay đổi, nhu cầu thực phẩm tăng cao. Tình hình chăn nuôi và vận chuyển gia cầm sẽ tăng đột biến. Do đó, nguy cơ bùng phát các dịch bệnh trên gia cầm rất lớn. Chi cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đầy đủ cho các đàn gia cầm; tăng cường công tác giám sát dịch bệnh trên đàn gia cầm; thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc, phòng chống các bệnh truyền nhiễm trên gia cầm; quản lý chất lượng giống gia cầm nhập khẩu để chủ động ứng phó với dịch cúm gia cầm.

(Theo VOV)

Các tin khác

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng năm 2010 với quy mô cấp quốc gia. Tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức trong 10 ngày, từ ngày 14-4 đến 23-4-2010 (tức từ ngày 1-3 đến 10-3 Âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, TP Việt Trì và các vùng lân cận.

Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hen phế quản tới tất cả cơ sở y tế trên cả nước. Hiện nay, hen là một trong những bệnh mạn tính phổ biến và ngày càng gia tăng trên thế giới cũng như ở nước ta.

Ông Trần Huy Tuấn - Phó giám đốc Chi nhánh Viettel Yên Bái trao quyết định tặng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Thân.

YBĐT - Ngày 19/12 Chi nhánh Viettel Yên Bái- Tổng công ty viễn thông Quân đội phối hợp với nhà máy Z183 tổ chức trao tặng 3 Ngôi nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội cho đối tượng chính sách tại xã Minh Quán (Trấn Yên).

Hiện Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất thế giới với 56% nam giới hút thuốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục