“Sao vuông” đi đầu
- Cập nhật: Thứ ba, 22/12/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Lường Văn Năm - người Trung đội trưởng năng động, vượt khó hết lòng xây dựng lực lượng dân quân cơ động vững mạnh, tích cực nâng cao đời sống gia đình, chung sức đưa Cang Nà trở thành bản văn hoá phát triển.
Anh Lường Văn Năm chăm sóc đàn lợn của gia đình.
(Ảnh: Huy Văn)
|
Chỉ vài phút sau cú “phôn” của Phường đội trưởng Nguyễn Hữu Mạnh, Trung đội trưởng Lường Văn Năm đã băng đồng về tới nhà. “Đúng là dân quân cơ động có khác, nhanh đáo để!”- chúng tôi có chung nhận xét.
Rời quân ngũ khi vừa tròn 20 tuổi, chàng trai dân tộc Thái - Lường Văn Năm tiếp tục đăng ký vào lực lượng dự bị động viên của thị xã Nghĩa Lộ. Mặc dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, nhưng được bà con bản Cang Nà tin tưởng giới thiệu, cộng với sự động viên của các đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự phường Trung Tâm, anh Năm đã không ngại ngần tham gia vào lực lượng dân quân. Sau một năm phấn đấu trong lực lượng “sao vuông”, anh được cấp trên và anh em tín nhiệm giao trọng trách Trung đội trưởng Dân quân cơ động của phường Trung Tâm. Luyện tập quân sự, tuần tra, canh gác…, việc quân sự đối với anh Năm không có gì trở ngại cho lắm. Bởi, môi trường quân đội đã rèn giũa cho anh rất nhiều khi còn ở trong quân ngũ.
Với trọng trách của Trung đội trưởng, anh Năm luôn nhận thức rõ nhiệm vụ của người chỉ huy và của một chiến sĩ dân quân. Do vậy, từ việc huấn luyện kỹ chiến thuật, học tập điều lệnh, sinh hoạt trong trung đội, đến tham gia xử trí các tình huống, giúp dân trong bão lũ, phòng chống cháy rừng..., lực lượng cơ động do anh phụ trách luôn ứng phó kịp thời, hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả huấn luyện hàng năm, tỷ lệ khá, giỏi luôn đạt từ 74-75%. Trung đội Dân quân cơ động được Ban CHQS thị xã đánh giá là một trong những đơn vị tham gia diễn tập chiến đấu trị an của phường đạt loại giỏi. Trong đợt kiểm tra quốc phòng (tháng 5/2009), thanh tra thực hiện Chỉ thị 119, Trung đội cơ động luôn là lực lượng nòng cốt nên kết quả kiểm tra đều đạt loại giỏi.
Là đơn vị cơ động nên việc điều hành, nắm bắt quân số được Trung đội trưởng quan tâm hàng đầu. Không chỉ nắm quân số qua các tiểu đội trưởng, anh còn tìm hiểu qua các đoàn thể, thôn đội trưởng để lắm rõ hơn về đời sống, tinh thần, công việc của chiến sĩ trong trung đội, bảo đảm huy động lực lượng nhanh khi cần thiết. Nhiều năm qua, Trung đội Dân quân cơ động luôn phối hợp tốt với lực lượng an ninh tổ chức tuần tra canh gác bảo vệ thôn xóm, tham gia trực sẵn sàng chiến đấu những ngày cao điểm, giữ gìn ổn định địa bàn. Hiện Trung đội đã phát triển được 4 đảng viên, anh em đều tích cực giúp đỡ nhau trong công tác và phát triển kinh tế. Điều đáng mừng, trong Trung đội không còn gia đình chiến sỹ dân quân khó khăn. Trong phong trào phát triển kinh tế, chính Trung đội trưởng Năm là một “sao vuông” đi đầu.
Bản chất siêng năng, chịu khó học hỏi, biết áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật mới vào trồng trọt, chăn nuôi, anh Năm đã cùng gia đình từng bước vượt khó vươn lên trở thành hộ khá của bản Cang Nà. Ngoài diện tích ruộng 2000m2, anh còn nhận thầu thêm 1.300m2 để gieo cấy lúa, một năm thu 3 tấn thóc và với 4 khẩu như gia đình anh thì không còn phải lo thiếu lương thực. Khi đã có cuộc sống ổn định, năm 2000, anh đã chú trọng đầu tư phát triển chăn nuôi lợn. Những năm gần đây, anh đầu tư chăn nuôi với quy mô lớn hơn, mỗi năm nuôi tới 3 lứa lợn, xuất chuồng trên 2 tấn lợn hơi/năm, trừ chi phí thức ăn, giống, gia đình thu trên 25 triệu đồng. Trong điều kiện hiện nay, việc đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất là rất cần thiết, anh Năm đã huy động anh em cùng bản chung nhau mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, hiệu quả gieo trồng.
Lường Văn Năm - người Trung đội trưởng năng động, vượt khó hết lòng xây dựng lực lượng dân quân cơ động vững mạnh, tích cực nâng cao đời sống gia đình, chung sức đưa Cang Nà trở thành bản văn hoá phát triển.
P.V
Các tin khác
YBĐT - Trong lịch sử xây dựng và bảo vệ quê hương, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên (Yên Bái) đã nêu cao ý chí cách mạng, tinh thần yêu nước, đoàn kết, kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng xây dựng phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố quốc phòng- an ninh vững chắc.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay không khí lạnh khống chế thời tiết miền Bắc trong mấy ngày qua đang có dấu hiệu suy giảm, kể từ ngày 22/12, các tỉnh đồng bằng Bắc bộ trời sẽ ấm dần.
YBĐT - Là một đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, lực lượng cơ động phản ứng nhanh của tỉnh Yên Bái trong các tình huống tác chiến xảy ra, nhận thức rõ tầm quan trọng và nhiệm vụ trong tình hình mới, những năm qua, Đại đội 20 đã đẩy mạnh phong trào thi đua toàn diện, trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy, hiện đại.
YBĐT - Phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn thời gian qua ở Văn Chấn đã phát huy được các nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh và ý chí tự lực của đông đảo cán bộ, CNVC - LĐ. Phong trào không chỉ góp phần phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp mà còn thúc đẩy phát triển nhanh cơ sở hạ tầng và kinh tế ngành, nghề ở nông thôn, thực hiện có hiệu quả chương trình xoá đói, giảm nghèo bền vững, từng bước xây dựng nông thôn mới.