Họ giáo Trúc Lâu: Đoàn kết vươn lên phát triển kinh tế
- Cập nhật: Thứ tư, 23/12/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Với tinh thần đoàn kết lương giáo, vươn lên phát triển kinh tế, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” cuộc sống của nhân dân Trúc Lâu, huyện Lục Yên (Yên Bái) đã có bước đổi thay đáng kể.
Mô hình chăn nuôi lợn của gia đình giáo dân Nguyễn Thị Thu ở Bản Pậu phát huy hiệu quả kinh tế cao.
|
Ông Hoàng Văn Chúc - Trưởng ban hành giáo họ giáo Trúc Lâu cho biết: Toàn xã có 124 hộ với 499 nhân khẩu là đồng bào công giáo, sinh sống chủ yếu ở thôn Bản Riềng với 86 hộ, 346 nhân khẩu. Trong những năm qua, Ban hành giáo thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền vận động giáo dân thực hiện tốt pháp luật và giáo luật. Nhà thờ không chỉ là nơi để bà con giáo dân cầu nguyện mà còn là nơi giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giúp nhau vươn lên phát triển kinh tế.
Trong sản xuất nông, lâm nghiệp bà con đồng bào công giáo tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đã đưa trên 90% giống lúa lai vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất vụ mùa, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, vận tải, mở rộng diện tích gieo trồng cây ngô, chè và chăn nuôi gia súc, gia cầm theo phương pháp bán công nghiệp. Hiện nay việc phát triển chăn nuôi lợn đang là một thế mạnh ở Trúc Lâu, một số hộ gia đình giáo dân có trại chăn nuôi lợn từ 100 con trở lên, tiêu biểu là gia đình anh Nguyễn Thanh Khôi, Vi Quang Chính, Nguyễn Thị Nghĩa...
Đối với gia đình ông Hoàng Văn Chúc, không chỉ là một trưởng ban hành giáo gương mẫu mà ông còn là tấm gương đi đầu trong phát triển kinh tế theo mô hình tổng hợp VACR với 7 sào chè, 5 sào ruộng, hơn 3 ha rừng kinh tế, trung bình mỗi năm cho thu nhập từ 70 đến 80 triệu đồng/năm. Gia đình giáo dân Nguyễn Thị Thu, ở Bản Pậu là một điển hình về chăn nuôi giỏi. Phát triển chăn nuôi kết hợp với làm ruộng, trồng rừng và kinh doanh vận tải... mỗi năm gia đình chị có tổng thu nhập trên 120 triệu đồng. Đến nay, 90% số hộ trong họ giáo Trúc Lâu có phương tiện nghe nhìn, trên 40 hộ kinh tế khá, giàu, họ giáo Trúc Lâu còn 3 hộ cận nghèo, 4 hộ nghèo theo tiêu chí mới.
Ông Nguyễn Đình Đãng - Chủ tịch UBMTTQ xã Trúc Lâu cho biết: Bà con đồng bào công giáo ở Trúc Lâu luôn một lòng kính Chúa, yêu nước sống “phúc âm giữa lòng dân tộc” đoàn kết thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương phát động như: phong trào huy động sức dân đóng góp tiền, ngày công, vật liệu thực hiện kiên cố hoá đường giao thông liên xã, liên thôn bản, xoá nhà dột nát... trị giá hàng chục triệu đồng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thu nộp ngân sách đối với Nhà nước, hưởng ứng các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ xã phát động, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư ”, ủng hộ cho quỹ “Ngày vì người nghèo”, đồng bào bị thiên tai, bão lũ...
Từ khi xây dựng và ra mắt làng văn hoá đến nay, họ giáo Trúc Lâu không có tình trạng tảo hôn, không có người sinh con thứ 3, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được ổn định, giữ vững.
Đức Toàn
Các tin khác
YBĐT - Vừa qua, tại Bộ CHQS tỉnh Yên Bái, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập KVPT tỉnh Yên Bái năm 2009. Đồng chí Hoàng Xuân Lộc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Yên Bái chủ trì Hội nghị.
Ngày 22-12, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã ký kết một hiệp định tín dụng cho Chương trình phát triển giáo dục trung học (SESPD) nhằm hỗ trợ cải cách hệ thống giáo dục trung học của Việt Nam.
YBĐT - Trong những năm gần đây, tình trạng sống ly thân, ly hôn trên địa bàn thành phố Yên Bái có chiều hướng gia tăng nghiêm trọng. Tất cả những lý do đó đều xuất phát chủ yếu từ tình trạng bạo lực trong gia đình (BLGĐ) và bạo hành về thể xác, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em.
YBĐT - Công đoàn cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình (Yên Bái) hiện có 32 đoàn viên. Trong thời qua, nhờ biết phát huy sức mạnh của đoàn viên nên các hoạt động của Công đoàn thị trấn đã đạt hiệu quả nhất định, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu của Đảng bộ thị trấn nói chung, đồng thời tạo niềm tin trong mỗi đoàn viên công đoàn.