Yên Bái: Khuyến học đồng hành xây dựng xã hội học tập
- Cập nhật: Thứ năm, 31/12/2009 | 3:20:22 PM
YBĐT - Phong trào khuyến học, khuyến tài của Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực, trở thành nhu cầu cấp thiết của từng gia đình, dòng họ, giúp mọi người nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc học. Biết chữ, học lên bậc cao hơn đã thành nhu cầu của nhiều gia đình. Hoạt động khuyến học đã thực sự là người bạn đồng hành, góp phần cùng ngành giáo dục xây dựng một xã hội học tập.
Lớp học chống tái mù chữ thôn Đồng Máy, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. (Ảnh: Thanh Chi)
|
Nhận thức tầm quan trọng của phong trào khuyến học, khuyến tài và sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, công tác khuyến học của Yên Bái đã chuyển biến tích cực và gặt hái những thành công ban đầu. Triển khai Chỉ thị 11 - CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 18 và Thông tri 35 của Tỉnh ủy Yên Bái, phong trào khuyến học, khuyến tài của tỉnh tiếp tục được triển khai sâu rộng đến các địa bàn dân cư, cơ quan, trường học, với nhiều đối tượng xã hội tham gia.
Những tấm gương điển hình, kinh nghiệm hay trong hoạt động khuyến học, khuyến tài được biểu dương kịp thời. Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Hội Người cao tuổi, Hội Cựu giáo chức triển khai thành công công tác khuyến học, có sức lan toả sâu rộng. Chú trọng củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên, đến nay, 9/9 huyện, thị, thành phố, 180/180 xã phường, thị trấn, 84 cơ quan, doanh nghiệp có tổ chức khuyến học với 1.433 chi hội, 81.236 hội viên, chiếm 10% dân số toàn tỉnh. Phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài ở Yên Bái đã tác động sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Bà Trần Thị Thiệp - Chủ tịch Hội Khuyến học cho biết: “Với nỗ lực của cán bộ, hội viên các cấp, hoạt động khuyến học đã tạo sự kết nối, đi vào hoạt động có chất lượng, hiệu quả và trở thành phong trào thi đua đầy ý nghĩa trong toàn xã hội. Yên Bái đã có nhiều gia đình, dòng họ khuyến học, khuyến tài”.
Tập trung vào 3 nội dung chủ yếu: xây dựng và phát triển các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ); xây dựng gia đình hiếu học (GĐHH) và dòng họ khuyến học (DHKH), hiện toàn tỉnh có 168/180 xã, phường, thị trấn có TTHTCĐ, thu hút trên 247 nghìn lượt người theo học, điển hình là TTHTCĐ ở các xã: Bảo Ái, Hán Đà(Yên Bình), Yên Hợp(Văn Yên), Bảo Hưng(Trấn Yên)...
Trong phong trào thi đua xây dựng GĐHH, DHKH, toàn tỉnh có 5.588/12.025 gia đình đạt tiêu chuẩn GĐHH được chính quyền cấp cơ sở cấp giấy chứng nhận, trong đó, có 134 GĐHH tiêu biểu được UBND các cấp khen thưởng; xây dựng 64 dòng họ, trong đó có 9 dòng họ được UBND tỉnh tặng bằng khen. Tiêu biểu là dòng họ Giàng ở xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải. Cả dòng họ có 531 người thì 24 người đã tốt nghiệp đại học, 39 người đang học THPT, 59 người học trung học; dòng họ Lý ở Nậm Lành huyện Văn Chấn có trên 300 người theo học đại học, trung cấp, trung học phổ thông; dòng họ Lường, dòng họ Hà ở xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ.... Ngoài việc xây dựng các GĐHH, DHKH, Hội Khuyến học các cấp còn chú trọng xây dựng các thôn, bản làm tốt phong trào khuyến học, khuyến tài.
Những kết quả trong công tác khuyến học, khuyến tài nêu trên đều bắt nguồn từ nhận thức đúng, đến hành động đúng của mọi tổ chức, cá nhân và toàn xã hội. Tinh thần khuyến học, khuyến tài ở Yên Bái đã khơi dậy truyền thống quý báu ngàn đời của dân tộc ta. Tính thiết thực và sức lan toả của phong trào đã thật sự trở thành tiền đề trong quá trình tiến tới xây dựng một xã hội học tập. Xây dựng phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài không chỉ tạo gốc, tạo nguồn mà còn tác động đến các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo tại địa phương.
Trần Minh
Các tin khác
YBĐT - Năm 2009, huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã tăng cường chỉ đạo các giải pháp nhằm thực hiện chính sách dân số/kế hoạch hoá gia đình (DS/KHHGĐ) tới các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các xã.
YBĐT - Trong những năm qua, Trường THCS xã Phan Thanh, huyện Lục Yên (Lục Yên) đã phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người” của địa phương.
Thông tin từ Bộ LĐ-TB&XH, Bộ đã có công văn chỉ đạo các địa phương thống kê và báo cáo về mức lương, thưởng tết 2010 trong các doanh nghiệp trên địa bàn trước ngày 20-12 song đến nay mới có 1/3 Sở LĐ-TB&XH báo cáo.
YBĐT - Mới đây, Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) Trường đại học Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tổ chức bế giảng lớp Đại học CNTT khóa 1 - hệ vừa học vừa làm đầu tiên tại tỉnh Yên Bái.