Nậm Có: Phải có “tẻ” mới “kế hoạch hóa”!

  • Cập nhật: Thứ tư, 6/1/2010 | 9:06:53 AM

YBĐT - Nậm Có là xã vùng sâu của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái). Hạ tỷ lệ tăng dân số đang là vấn đề nan giải đối với Đảng bộ, chính quyền nơi đây.

Phụ nữ Nậm Có được tuyên truyền các biện  pháp tránh thai hiện đại tại trạm y tế xã.
Phụ nữ Nậm Có được tuyên truyền các biện pháp tránh thai hiện đại tại trạm y tế xã.

Bà Sùng Thị Mây – Giám đốc Trung tâm Dân số huyện cho biết: “Nậm Có là xã gặp nhiều khó khăn nhất trong vấn đề hạ tỉ lệ tăng dân số. Hiện nay huyện đang tập trung tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại”.

Theo số liệu thống kê của Ban Dân số xã, trong quý III năm 2009, toàn xã có 1.234 phụ nữ tuổi từ 15 đến 49 đã có chồng. Xã đã có 921 trường hợp thực hiện các biện pháp tránh thai, trong đó: đặt vòng 814 trường hợp, 6 trường hợp triệt sản nữ, 65 người uống thuốc, 33 người tiêm thuốc tránh thai.

Anh Hàng A Di – cộng tác viên dân số bản Tà Ghênh cho biết: Hầu hết người dân bản Tà Ghênh đã nhận thức đúng về sinh đẻ có kế hoạch. Mỗi khi đến vận động, họ đều vui vẻ bằng lòng thực hiện kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ). Cả bản Tà Ghênh có 92 cặp vợ chồng thực hiện KHHGĐ với nhiều phương pháp khác nhau, trong đó có 85 trường hợp đặt vòng, 6 trường hợp uống thuốc và 1 tiêm thuốc tránh thai.

Ở Nậm Có vẫn còn nhiều cặp vợ chồng chưa thực hiện KHHGĐ, một phần là tư tưởng trọng nam, khinh nữ. Chị Giàng Thị Sênh ở bản Đá Đen tâm sự: “Tôi rất muốn dừng lại ở 2 con nhưng vì hai đứa con sinh trước là con gái nên gia đình vẫn muốn tôi sinh thêm để có được con trai. Nay đã sinh con trai tôi mới được thực hiện KHHGĐ”.

Chị Sùng Thị Ninh ở bản Tà Ghênh cũng chung hoàn cảnh như chị Sênh, nhưng chị Ninh mới chỉ có “nếp” nên gia đình muốn chị phải sinh thêm đứa con trai. Chị cho biết: “Đến giờ đã có đủ cả “nếp” và “tẻ” mới được phép thực hiện kế hoạch hóa gia đình”. Hầu như bản nào ở Nậm Có cũng có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.

Toàn xã còn 313 cặp chưa thực hiện KHHGĐ, trong đó, sinh con một bề 34 cặp, sinh con thứ 3 trở lên là 279 cặp, các bản có nhiều cặp vợ chồng chưa áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại là: Đá Đen, Tu San, Thào Chua Chải, Lùng Cúng...

Tăng dân số là nguyên nhân gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế, môi trường sinh thái, phát sinh nhiều tệ nạn xã hội, gia tăng tình trạng đói nghèo... Nên chăng các cấp, các ngành địa phương cần quan tâm hơn nữa đến tuyên tuyền vận động  nhân dân thực hiện KHHGĐ, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh?

 Sùng Đức Hồng

Các tin khác
Thanh niên tình nguyện ra quân tuyên truyền về ATGT.

YBĐT - Hưởng ứng cuộc vận động “Học sinh, sinh viên gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ” trong toàn ngành giáo dục, những năm gần đây, Trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Yên Bái) đã đẩy mạnh việc lồng ghép giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TT ATGT) trong các tiết học cũng như các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động tập thể, các giờ sinh hoạt cuối tuần… và chào cờ.

YBDDT - Năm 2009, huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã triển khai các chương trình truyền thông phòng, chống HIV/AIDS đến 31 xã, thị trấn và triển khai chương trình can thiệp giảm tác hại tại 11 xã trọng điểm về HIV/AIDS.

YBĐT - Sáng 5/1/2010, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác tuyển quân năm 2009 và ra nghị quyết lãnh đạo công tác tuyển quân năm 2010. Đồng chí Hoàng Thương Lượng- Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐNVQS tỉnh chủ trì Hội nghị.

Ngày 4/1, ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường- Bộ Y tế cho biết, bản kế hoạch sử dụng vaccine cúm A/H1N1 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu ký duyệt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục