Mù Cang Chải quyết xóa bỏ cây thuốc phiện
- Cập nhật: Thứ ba, 12/1/2010 | 9:15:44 AM
YBĐT - Xác định ma tuý là hiểm họa lớn với toàn xã hội, cấp ủy, chính quyền huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã thành lập Ban chỉ đạo 138 cấp huyện và cấp cơ sở, đồng thời tổ chức tăng cường lực lượng về cơ sở tuần tra, kiểm soát tình hình mua bán trái phép chất ma tuý.
Với sự chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ Đảng - chính quyền, những năm qua, các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn huyện Mù Cang Chải luôn chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhân dân về tác hại của tệ nạn ma tuý, tăng cường tuần tra, kiểm soát và trấn áp tội phạm về ma túy.
Xác định ma tuý là hiểm họa lớn với toàn xã hội, cấp ủy, chính quyền huyện Mù Cang Chải đã thành lập Ban chỉ đạo 138 cấp huyện và cấp cơ sở, đồng thời tổ chức tăng cường lực lượng về cơ sở tuần tra, kiểm soát tình hình mua bán trái phép chất ma tuý.
Hàng năm, huyện tổ chức phát động nhiều đợt triệt phá và ngăn chặn tình trạng tái trồng cây thuốc phiện ở những điểm nóng như: xã Nậm Có, Cao Phạ, Nậm Khắt, La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Chế Tạo, Hồ Bốn và thị trấn Mù Cang Chải..., nhất là thời điểm mùa vụ gieo trồng cây thuốc phiện. Huyện phân công mỗi cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát một địa bàn về công tác phòng, chống ma tuý, đồng thời vận động nhân dân tại địa phương tích cực khai hoang ruộng nước, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân.
Mù Cang Chải đã phát động cuộc vận động “Toàn dân tham gia phòng chống ma tuý, phòng chống tệ nạn xã hội”, gồm các tiêu chí: không tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn huyện và ở các vùng giáp ranh với huyện khác, tỉnh khác; không sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, chất gây nghiện, thuốc hướng thần trên địa bàn; không tổ chức sử dụng, xúi giục, cưỡng bức, lôi kéo, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma tuý trên địa bàn; không sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất, sử dụng trái phép chất ma tuý...
Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng với các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện công tác ngăn chặn các loại tội phạm về ma tuý, Công an huyện tổ chức các cuộc vận động tại các địa bàn thường diễn ra các tụ điểm buôn bán, nghiện hút, tiêm chích và tái trồng cây thuốc phiện, ngành văn hoá - thông tin đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các chương trình văn nghệ, kẻ vẽ panô, áp phích, nâng cao chất lượng cộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Ủy ban MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ...
Bên cạnh đó, phối hợp với cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về việc xoá bỏ cây thuốc phiện gắn với tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá. 5 năm qua, Mù Cang Chải đã phát hiện, bắt giữ 117 vụ với 192 đối tượng phạm tội về ma tuý, mở 11 lớp cai nghiện tại cộng đồng cho 383 đối tượng nghiện, vận động 47 đối tượng nghiện nặng đi cai nghiện tại Trung tâm Cai nghiện tỉnh. 9 tháng năm 2009, toàn huyện đã phát hiện, bắt giữ 16 vụ với 26 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ 5,03 gam thuốc phiện, 164 gam hêrôin, gần 20 triệu đồng tiền mặt và 3 xe máy, tổ chức phá bỏ gần 1.500 m2 cây thuốc phiện thuộc các địa bàn xã Cao Phạ, Nậm Có, La Pán Tẩn, Chế Cu Nha và Chế Tạo...
Ông Nguyễn Khắc Long - Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại dâm và HIV/AIDS cho biết: “Mù Cang Chải đã có nhiều cố gắng trong công tác phòng, chống tội phạm về ma tuý. Thời gian tới, huyện sẽ tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng với các địa phương trên địa bàn triển khai tốt việc ký cam với từng thôn, bản và từng hộ dân không trồng, không hút, không mua, bán chất ma tuý. Huyện sẽ vận động mỗi năm từ 180 đến 200 đối tượng nghiện cai nghiện tại cộng đồng, huy động mọi nguồn lực tạo việc làm, thu nhập cho các đối tượng sau cai...”
Sùng Đức Hồng
Các tin khác
YBĐT - Để bảo đảm ANTT, các hộ trong xã An Bình, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã ký cam kết xây dựng nếp sống gia đình, cụm dân cư văn hoá. Những việc nhỏ trong thôn đều được giải quyết kịp thời, ổn thoả nhờ công tác hoà giải nên địa bàn không có sự việc lớn xảy ra...
Chiều 11/1, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết, Việt Nam vẫn tiếp nhận vắc xin phòng cúm A/H1N1 do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) viện trợ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, thời tiết khu vực Bắc bộ chưa kịp ấm lên thì đợt không khí lạnh mới tăng cường khiến tình trạng rét đậm, rét hại trở lại.
YBĐT - Ngày 11/1/2010, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống HIV/AIDS năm 2009 và triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về “Tăng cường công tác phòng, chống, kiềm chế sự gia tăng lây nhiễm HIV/AIDS tại Yên Bái năm 2010 – 2015”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng ban chỉ đạo 138 của tỉnh chỉ đạo Hội nghị.