Xử lý ô nhiễm môi trường tại Tuần Quán: Các ngành chức năng cần tích cực vào cuộc
- Cập nhật: Thứ sáu, 15/1/2010 | 2:54:24 PM
YBĐT - Mỗi ngày có gần 70 tấn rác thải đổ vào bãi rác Tuần Quán, 30 hộ dân thuộc tổ 39, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái và các khu vực lân cận vẫn hàng ngày phải chịu đựng sự ô nhiễm từ bãi rác này.
Mưu sinh ở bãi rác Tuần Quán.
|
Người dân đã nhiều lần kiến nghị, các cấp chính quyền đã vào cuộc, nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường nơi đây vẫn không được cải thiện là bao.
Sống chung với môi trường ô nhiễm
Nguồn nước sinh hoạt mà các hộ dân tại tổ 39 đang sử dụng bị ô nhiễm. Theo quan sát của chúng tôi nước có mùi tanh và có màu vàng. Bà Nguyễn Thị Tâm - tổ trưởng tổ dân phố 39 cho biết: Vào những ngày mưa, nước giếng có màu đen nhưng người dân vẫn phải sử dụng vì không có nguồn nước nào khác. Để khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước, một số hộ gia đình trong tổ dân phố 39 đã phải khoan giếng, nhưng chi phí để khoan một cái giếng mất từ 4 - 7 triệu đồng nên không phải gia đình nào cũng có thể làm được. Một số hộ gia đình thì đi xin nước sạch ở các khu vực khác về dùng dần, số khác thì dùng thuốc khử mùi, lọc trong. Nhiều năm qua, người dân chỉ dùng nước sạch để nấu ăn, còn những sinh hoạt cá nhân thì vẫn phải sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm.
Trước kia, Đầm Trâu là nơi cung cấp nước tưới cho cánh đồng Tràn Gốc Vải rộng gần 2 ha. Do tác động của nhiều yếu tố khác nhau, mực nước tại Đầm Trâu chỉ còn 20 - 30 cm. Hơn nữa, nguồn nước tại đầm nay đã bị ô nhiễm nặng, cánh đồng Tràn Gốc Vải phải hứng chịu nguồn nước ấy nên năng suất lúa ngày càng giảm, trong khi đó năng suất lúa tại các khu vực khác từ 150 - 200 kg/sàothì ở đây 50 kg/sào .
Bên cạnh ô nhiễm nguồn nước, người dân sống quanh khu vực bãi rác Tuần Quán còn chịu ô nhiễm bầu không khí. Vào các buổi sáng sớm và chiều tối, mùi hôi bốc lên từ bãi rác, nồng nặc rất khó chịu. Môi trường ô nhiễm đã tạo điều kiện cho ruồi, muỗi phát triển, nhất là vào mùa hè. Hiện nay, trên địa bàn tổ 39 còn có một lò gạch thủ công hoạt động, khói bụi toả ra từ lò gạch đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Do môi trường ô nhiễm đã ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân và năng suất cây trồng, nhiều người dân tại khu vực này đã mắc một số bệnh ngoài da, bệnh về đường tiêu hoá. 2 năm qua, tại khu vực này đã có 10 người chết do mắc bệnh ung thư và hiện có 4 người đang phải điều trị ung thư.
Cần sự vào cuộc tích cực hơn
Khói lò gạch là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tại khu phố Tuấn Quán.
Người dân tại tổ 39 - phường Yên Ninh đã nhiều lần làm đơn kiến nghị với chính quyền địa phương để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường. Các cấp chính quyền đã vào cuộc nhưng tình trạng này cũng không được cải thiện là bao. Để tự bảo vệ gia đình mình, người dân đã tìm mọi cách có thể như: đi xin nước sạch về dùng, dùng thuốc khử trùng Cloramin B làm sạch nguồn nước, đóng kín cửa, phun thuốc diệt ruồi, muỗi...
Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Phó chủ tịch UBND phường Yên Ninh cho biết: Chính quyền địa phương đã nhiều lần làm công văn đề nghị thành phố giải quyết tình trạng ô nhiễm tại tổ 39 và thành lập các đoàn kiểm tra, giải quyết ô nhiễm nguồn nước tại đây. UBND phường cũng đã đề nghị các cơ quan xem xét tạo điều kiện cho nhân dân khu vực bãi rác được lắp và sử dụng hệ thống nước sạch, tổ chức phun thanh khiết môi trường đúng định kỳ.
Về phía các nghành chức năng, Công ty Công trình và Môi trường đô thị, Sở Khoa học - Công nghệ đã phối hợp thực hiện Đề tài giảm thiểu ô nhiễm tại khu vực bãi rác. Kết quả bước đầu khả quan nhưng để thực hiện trên diện rộng thì người dân vẫn phải chờ và phải tiếp tục sống chung cùng ô nhiễm.
Mới đây, tỉnh Yên Bái đã nhận được dự án đầu tư xây dựng một nhà máy xử lý giác thải đạt tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ môi trường. Đây là tin vui với nhân dân tổ 39 cũng như nhân dân trong tỉnh. Thế nhưng, sẽ cần một thời gian dài để nhà máy xây dựng và đi vào hoạt động. Và từ nay đến khi đó, rác thải vẫn được đưa tới Tuần Quán.
Ô nhiễm môi trường ở Tuần Quán là điều đã được khẳng định, còn cuộc sống của người dân ở đây sẽ như thế nào thì lại đang là dấu hỏi lớn. Việc di dời sang nơi ở mới đã được nhiều người dân tính đến nhưng không phải ai cũng làm được điều đó khi cuộc sống thường ngày còn nhiều khó khăn. Nhiều năm liền người dân ở đây yêu cầu được dùng nước máy trong sinh hoạt nhưng lại thiếu về kinh phí đầu tư, nên yêu cầu đó vẫn chưa được thực hiện. Người dân đã nhiều lần kiến nghị chính quyền giải thể lò gạch thủ công nhưng đến bao giờ lò gạch đóng cửa thì chưa có câu trả lời. Nếu không có sự vào cuộc tích cực hơn nữa và các ngành chức năng và chính quyền các cấp vẫn đùn đẩy “quả bóng” trách nhiệm thì người dân vẫn phải tiếp tục sống trong môi trường ô nhiễm.
P.V
Các tin khác
YBĐT - Cùng với tích cực triển khai các chương trình, dự án, năm 2009, huyện Văn Chấn (Yên Bái) tập trung mọi nguồn lực cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo.
Hôm nay (15.1) là hạn cuối cùng để các cơ sở giáo dục đại học công bố 3 nội dung cần công khai tại các nơi được quy định. Qua nhiều văn bản chỉ đạo thì dường như Bộ GDĐT rất kiên quyết không xem xét giao chỉ tiêu tuyển sinh 2010 đối với những trường không thực hiện việc này.
Trung tâm KTTV Trung ương dự báo, khối không khí lạnh chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc sẽ suy yếu dần vào ngày 16/1, tiết trời ấm hơn.
Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề Nguyễn Tiến Dũng cho biết, năm 2010 Tổng cục Dạy nghề sẽ là thí điểm quản chặt đầu vào tuyển sinh bằng việc giao chỉ tiêu và điều kiện cho các cơ sở dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề.