Trấn Yên: Hỗn chiến sau cuộc nhậu, 1 nam thanh niên tử vong

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/8/2021 | 10:03:53 AM

YênBái - Khoảng 3h sáng ngày 31/8, tại tổ dân phố số 2, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã xảy ra một vụ hỗn chiến sau cuộc nhậu khiến 1 người tử vong.

Cụ thể,  vào khoảng 3h sáng ngày 31/8, sau khi ăn uống, nhóm đối tượng (khoảng 14 người) có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Lúc này, Trương Mạnh Thức (SN 1995) có hộ khẩu tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, tạm trú tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đã cầm dao dồn theo và đâm Nguyễn Văn Ch. (SN 1997), trú tại thôn 4, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên khiến Nguyễn Văn Ch tử vong tại chỗ. 

Được biết, Ch. thường làm ăn xa nhà, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 trở về địa phương. Hiện Ch. có 1 con nhỏ, vợ sắp sinh con thứ 2. Còn đối tượng Trương Mạnh Thức đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. 

Ngay khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa, điều tra, làm rõ vụ việc.

Quyết Thắng

Tags Trấn Yên Hỗn chiến 1 thanh niên tử vong

Các tin khác
Cặp song sinh Giang, Thanh (hai bên áo trắng) tại buổi giao dịch lan đột biến hàng trăm tỷ đồng.

Với vỏ bọc doanh nhân thành đạt, ở biệt thự, đi xe sang, chơi lan đột biến trăm tỷ, ít ai biết anh em song sinh Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh điều hành một công ty nằm trong đường dây khai thác, tiêu thụ than trái phép lên đến hàng trăm nghìn tấn mỗi năm.

Bị can Trương Thị Kim Soan - Ảnh: Bộ Công an.

Bà Trương Thị Kim Soan - cựu giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam và một số công ty khác - bị cáo buộc lừa đảo hơn 234 tỉ đồng của một người đàn ông quốc tịch Úc.

Quảng cáo đọc báo kiếm tiền của app Báo hay 24h xuất hiện tràn lan trên FB, Youtube.

App Báo hay 24h không đưa ra được hướng khắc phục hậu quả đối với người dùng app bị lừa mất 9 triệu đồng. Đồng thời, app này cũng bị phát hiện vi phạm bản quyền báo chí: Sử dụng rất nhiều tin bài của Báo Lao Động từ năm 2018 đến nay mà không được sự cho phép của báo.

Thông tin giả đang lan truyền chóng mặt trên các mạng xã hội là sai sự thật.

Trung tâm Xử lý Tin giả Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông) khẳng định thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về cuộc gọi chiếm đoạt thông tin cá nhân, là giả mạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục