Tin bạn, mất của

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/9/2021 | 7:38:32 AM

YênBái - Vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Yên Bình mở phiên tòa xét xử công khai đối với bị cáo Lưu Mạnh Cường về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Lưu Mạnh Cường sinh năm 1996, cư trú tại tổ 7, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang. Là lao động tự do, Cường thường xuyên lang thang nay đây mai đó và có quan hệ bạn bè với chị Trần Thị A, trú tại thôn Khe Hùm, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình.

Ngày 5/3/2018, Cường đến quán nhà chị A ăn sáng. Do bận một số công việc và tin tưởng, chị A nhờ Cường chuyển trả hộ một khoản tiền vay từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh tỉnh Yên Bái và Cường đồng ý. 

Sau đó, chị A đưa cho Cường số tiền 9.320.000 đồng (trong đó 9.300.000 đồng là số tiền trả ngân hàng và 20.000 đồng là phí chuyển tiền). Ngoài ra, chị A còn đưa cho Cường 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 và một chiếc xe mô tô nhãn hiệu FutureX, biển kiểm soát 21F1-8512. Sau khi nhận tiền và tài sản từ chị A, Cường không đi chuyển tiền ngay mà điểu khiển xe mô tô đến một quán rửa xe. 

Trong lúc chờ rửa xe, Cường nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Nghĩ là làm, Cường để lại chiếc xe mô tô tại quán rửa xe và thuê người chở ra thành phố Yên Bái, sau đó tiếp tục đón xe khách đi xuống thủ đô Hà Nội. Những ngày ở Hà Nội, Cường tiêu hết số tiền của chị A và bán luôn chiếc điện thoại Samsung J7. 

Nhằm lẩn sâu trốn kỹ, Cường di chuyển vào  thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và tự lấy tên là Phạm Quốc Tiến, sinh năm 2000, có hộ khẩu trường trú tại tổ 8, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, "lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt”, sau nhiều năm tháng sống chui lủi, trốn tránh pháp luật, đến ngày 18/3/2021, Lưu Mạnh Cường đã bị bắt.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai, bị cáo Lưu Mạnh Cường phải cúi đầu thừa nhận tội. Áp dụng điểm a Khoản 1 Điều 175, điểm i, s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân huyện Yên Bình xử phạt bị cáo Lưu Mạnh Cường 1 năm 6 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự, áp dụng các điều 584, 585, 589 Bộ luật Hình sự, buộc bị cáo Cường phải bồi thường cho chị A số tiền là 14.094.000 đồng. Đây cũng là bài học cho việc tin bạn mà mất của. 
Vũ Đồng

Các tin khác
Hai đối tượng Đinh Xuân Tùng và Đỗ Hải Đăng tại cơ quan điều tra.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Hải Dương (Hải Dương) liên tục xảy ra việc một số nhóm đối tượng, tạt chất bẩn để uy hiếp các nạn nhân để đòi nợ hoặc giải quyết mâu thuẫn.

Lực lượng Quản lý thị trường thu giữ 100 bộ kit test nhanh Covid-19.

Ngày 2/9, Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 2 (Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai) cho biết vừa ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Hồng Đào (TP Pleiku), đồng thời tịch thu 100 bộ kit test nhanh Covid-19 nhập lậu.

Tổ cơ động liên ngành xã Nghĩa Lộ tuyên tuyền và xử phạt các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Trong đợt tuần tra, kiểm soát từ ngày 24/8 đến ngày 1/9/2021, lực lượng công an thị xã Nghĩa Lộ đã phát hiện và xử phạt 27 trường hợp vi phạm các quy định bắt buộc trong phòng dịch COVID-19 với số tiền 32 triệu đồng; trong đó có 26 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng và 1 trường hợp khai báo không kịp thời.

Học sinh khối các trường trung học trên địa bàn tỉnh tham gia Hội thi Tuyên truyền an toàn giao thông do Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái tổ chức.

Tới đây, Sở Tư pháp phối hợp với Tỉnh đoàn Yên Bái sẽ tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với pháp luật” năm 2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục