Phát hiện hơn 6,2 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/1/2024 | 2:26:33 PM

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội vừa kiểm tra, phát hiện một kho chứa nguyên liệu thực phẩm khối lượng lớn có dấu hiệu kinh doanh thực phẩm đông lạnh không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.

Hơn 6,2 tấn thực phẩm không có hoá đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Hơn 6,2 tấn thực phẩm không có hoá đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Sau nhiều ngày đêm mật phục theo dõi hoạt động nhập nguyên liệu phục vụ chế biến thực phẩm của một số nhà hàng và xưởng sản xuất xúc xích trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện một kho chứa nguyên liệu thực phẩm khối lượng lớn có dấu hiệu kinh doanh thực phẩm đông lạnh không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.

Cụ thể, ngày 17-1-2024, Phòng Cảnh sát kinh tế (Đội 7), phối hợp Đội quản lý thị trường số 17, Cục quản lý thị trường Thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở tập kết và kinh doanh thực phẩm của ông T.V.Đ, tại địa chỉ: thôn Thuỵ Ứng, xã Hoà Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Cơ sở của ông Đ. đang kinh doanh nhiều loại thực phẩm đông lạnh như: mỡ bò, óc lợn, sụn lợn…

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm đếm, xác định có khoảng hơn 6,2 tấn thực phẩm (gồm 5,5 tấn mỡ bò, 0,7 tấn óc lợn) không có hoá đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Chủ cơ sở ông Đ. khai nhận thu mua số mỡ bò, óc lợn trên từ nhiều nguồn trôi nổi trên địa bàn Thành phố, tích trữ trong kho lạnh sau đó bán cho người dân, nhà hàng, bếp ăn, xưởng sản xuất xúc xích có nhu cầu trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Điều đáng nói số mỡ bò trên đang có dấu hiệu đổi màu, chảy nước, không đảm bảo an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng nếu số thực phẩm trên được đưa đến các cơ sở chế biến, sơ chế thành thành phẩm bán cho người dân.

Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục phối hợp xác minh làm rõ vi phạm của cơ sở trên và đề xuất mức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

(Theo ANTĐ)

Các tin khác
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành lệnh bắt bị can Lê Văn Kỳ.

Ông Lê Văn Kỳ, nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La và 6 đồng phạm vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai ”.

Đối tượng phạm tội người dân tộc thiểu số huyện Trạm Tấu được TGPL tại phiên tòa.

Trong số các vụ án được giải quyết, các hồ sơ thụ lý đều có tài liệu bảng thông tin về người được trợ giúp pháp lý để các đương sự thuộc diện trợ giúp pháp lý có điều kiện tiếp cận dịch vụ.

Ông Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang.

Ông Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo Hà Giang bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các văn bản của xã Nậm Lành thể hiện việc xử lý tình trạng lấn chiếm rừng tự nhiên sản xuất ở Nậm Kịp là đúng pháp luật, theo trình tự.

Vừa qua, một số hộ dân ở thôn Nậm Kịp, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn gửi đơn và trực tiếp phản ánh tới Báo Yên Bái về tình trạng xâm lấn rừng tự nhiên trái phép, những bất thường trong việc tổ chức “cưỡng chế” (phá bỏ cây quế trồng xâm lấn vào rừng tự nhiên; thiếu sự bình đẳng trong quyết định cưỡng chế…).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục