Cảnh báo về "bẫy" lừa đảo mạo danh cuộc thi vẽ tranh quốc tế

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/6/2025 | 2:05:59 PM

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vừa chính thức phát thông báo về việc không bảo trợ, không hợp tác, không phối hợp tổ chức cuộc thi có tên "Cuộc Thi Vẽ Tranh Quốc Tế Trẻ Em 2025 - Kao International Environment Painting Contest" được quảng cáo liên tục trên mạng xã hội thời gian qua.

Một fanpage giả mạo do các đối tượng lừa đảo tạo lập để thu hút người dùng. (Ảnh chụp màn hình)
Một fanpage giả mạo do các đối tượng lừa đảo tạo lập để thu hút người dùng. (Ảnh chụp màn hình)

Theo thông báo, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khẳng định cuộc thi mang tên "Cuộc Thi Vẽ Tranh Quốc Tế Trẻ Em 2025 - Kao International Environment Painting Contest" đề cập đến việc "Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam" sẽ cấp bằng chứng nhận cho các giải thưởng" là thông tin bịa đặt.

Thông báo cũng nhấn mạnh lĩnh vực hoạt động chính của Hội là nhiếp ảnh, không phải hội họa hay các cuộc thi vẽ tranh. Việc tên Hội bị đưa vào danh sách đơn vị bảo trợ và cấp bằng chứng nhận cho một cuộc thi vẽ tranh là hoàn toàn sai lệch và mạo danh.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thông báo để phụ huynh, các em thiếu nhi và công chúng biết và nâng cao cảnh giác trước các thông tin lừa đảo. Hội sẽ phối hợp các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.


Thông tin mạo danh các đơn vị, tổ chức uy tín, đánh vào tâm lý phụ huynh muốn cho con học hỏi và trải nghiệm dịp hè.

Sau đó, vào ngày 23/6, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cũng đã lên tiếng khẳng định không phối hợp tổ chức hoạt động này. Trong bài đăng quảng cáo lan truyền trên mạng, "Cuộc Thi Vẽ Tranh Quốc Tế Trẻ Em 2025 - Kao International Environment Painting Contest" có đoạn "200 tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được trưng bày tại Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam", mạo danh thêm 1 đơn vị uy tín để phục vụ mục đích bất chính.

Hiện nay, hiện tượng giả mạo fanpage các cuộc thi, sự kiện, chương trình khuyến mại, khóa học, trại hè... để chiếm đoạt tài sản của người dân ngày càng diễn ra phổ biến và tinh vi hơn. Kịch bản quen thuộc nhất là các đối tượng giả danh lấy được thông tin cá nhân của người đăng ký để gọi điện, nhắn tin, gửi email yêu cầu tham gia trò chuyện trên mạng xã hội để "làm nhiệm vụ", hoặc yêu cầu nhấn vào đường link lạ, yêu cầu chuyển khoản lệ phí...

Một số website hoặc fanpage được lập ra với giao diện giống hệt của các cuộc thi hoặc đơn vị có thật, đăng tải thông tin sai lệch về quy trình đăng ký, điều kiện dự thi và yêu cầu người dùng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc các thông tin nhạy cảm.

Theo khuyến cáo, người dùng mạng xã hội cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin từ các trang Facebook về các cuộc thi, chương trình được tổ chức trên mạng; cần có các thao tác xác minh rõ ràng danh tính của đơn vị tổ chức trước khi tham gia.

Đặc biệt, không cung cấp thông tin cá nhân, không thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng lạ, đặc biệt là giao dịch chuyển tiền đến tài khoản được chỉ định.

(Theo NDO)

Các tin khác
Công an kiểm tra phát hiện hàng ngàn sản phẩm kem dưỡng da các loại.

Nữ giám đốc một công ty mỹ phẩm ở Đà Nẵng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả từ kem nền trôi nổi, chưa được cấp phép. Công an thu giữ hơn 1.300 sản phẩm tại hiện trường.

Ảnh minh họa.

Nếu đã mua bảo hiểm xe máy bắt buộc nhưng không mang theo bản giấy hoặc chỉ xuất trình bản điện tử (như file PDF, mã QR), người dân vẫn có thể bị phạt.

Sự quản lý lỏng lẻo các sàn thương mại điện tử khiến các

Phải đến khi cơ quan công an vào cuộc triệt phá, hàng loạt tài khoản Tiktoker nổi tiếng mới bị phát lộ là kênh bán hàng giả, hàng nhái. Vấn đề đặt ra là trong thời gian qua, hàng giả, hàng nhái buôn bán rầm rộ trên các sàn thương mại điện tử nhưng dường như việc phát hiện, xử lý... rất nhỏ giọt.

Lực lượng chức năng kiểm đếm hàng hóa vi phạm tại một cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa đồng loạt tiến hành kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy và Thị xã Sơn Tây (Hà Nội), phát hiện và tạm giữ gần 3.500 sản phẩm là mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 187 triệu đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục