Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tỉnh đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, sân tập luyện đảm bảo cho thể thao quần chúng phát triển bền vững. Năm 2022, toàn tỉnh có hơn 340.000 người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, đạt trên 41% tổng dân số của tỉnh; hơn 24.500 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; 5 liên đoàn thể thao hoạt động có hiệu quả; thường xuyên duy trì hoạt động của 510 câu lạc bộ TDTT thu hút đông đảo quần chúng tham gia tập luyện; tổ chức thành công từ 18 - 20 giải thể thao cấp tỉnh.
Đặc biệt, Đại hội TDTT tỉnh Yên Bái lần thứ IX - năm 2022 là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào TDTT tỉnh. Trong đó các vận động viên (VĐV) thể thao thành tích cao của tỉnh đã dần khẳng định được năng lực, trình độ chuyên môn trong các giải thể thao cấp quốc gia.
Ông Nguyễn Hoàng Long - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết: "Năm qua, tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về TDTT; ban hành các cơ chế, chính sách xây dựng cơ sở vật chất, phát động phong trào TDTT quần chúng, đào tạo VĐV thể thao thành tích cao góp phần lan tỏa, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện. Minh chứng là số lượng người tập TDTT thường xuyên không ngừng tăng lên; xuất hiện thêm nhiều VĐV trẻ tài năng tham gia thi đấu và giành kết quả cao ở giải khu vực và toàn quốc”.
Quan tâm thể thao thành tích cao, tỉnh đang tập trung đào tạo, phát triển 9 môn thể thao mũi nhọn như: cầu mây, đá cầu, bóng ném, bóng rổ, võ Vovinam, võ Karatedo… với 110 VĐV. Trong đó có 12 VĐV cấp kiện tướng, 20 VĐV cấp 1 ở nhiều môn thể thao khác nhau. Nhiều VĐV tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc như: VĐV Nguyễn Văn Dần môn bóng ném, Nguyễn Thảo Hương môn võ Vovinam, Hoàng Thị Chúc môn điền kinh, Nguyễn Thị Quyên môn cầu mây,…
Đặc biệt, trong kỳ SEA Games 31, Yên Bái có 3 VĐV bóng ném, 5 huấn luyện viên và trọng tài tham gia; VĐV Nguyễn Văn Dần thi đấu xuất sắc cùng Đội tuyển Bóng ném quốc gia giành Huy chương Vàng. Trong năm, các VĐV tuyển tỉnh cũng đã tham gia thi đấu 21 giải thể thao toàn quốc đoạt hơn 60 huy chương các loại.
Bên cạnh đó, tại các giải trẻ toàn quốc như: Giải vô địch Bóng ném trẻ toàn quốc năm 2022 cho lứa tuổi U18, U20 đội tuyển trẻ Yên Bái đã xuất sắc giành hạng Ba toàn đoàn với thành tích 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng ở các nội dung thi đấu; Đội Bóng rổ nữ Yên Bái đã giành hạng 3 tại Giải Vô địch Bóng rổ trẻ 5x5 U18 quốc gia…
Chia sẻ về thành tích đạt được, bà Quách Thị Thúy Bình - Huấn luyện viên Đội tuyển Bóng rổ phấn khởi: "Để giành được những tấm huy chương tại Giải Vô địch Bóng rổ trẻ quốc gia, các VĐV đã khắc phục mọi khó khăn, chăm chỉ tập luyện, thi đấu hết mình”. Đó thực sự là những tấm huy chương của sự nỗ lực không ngừng, thật đáng khâm phục, tự hào!
Phát huy những thành tích đã đạt được, thể thao Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021- 2030 cũng như chất lượng thể thao thành tích cao.
Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, lợi ích và ý nghĩa của việc rèn luyện TDTT thường xuyên, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ thể thao nhằm tạo phong trào tập luyện và thi đấu thể thao quần chúng sôi nổi, rộng khắp ở các cấp, các ngành, đoàn thể. Kỳ vọng thể thao Yên Bái sẽ vươn xa, gặt hái được nhiều thành công hơn.
Bùi Minh