Công an tỉnh đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi thể thao "Mừng Đảng, mừng Xuân mừng đất nước, quê hương đổi mới"

  • Cập nhật: Thứ hai, 30/1/2023 | 6:04:34 PM

YênBái - Chiều 30/1, tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái tổ chức bế mạc và trao giải Hội thi thể thao "Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới" năm 2023.


Dự lễ bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Minh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Công Ứng – Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái. 

Tham gia Hội thi thể thao mừng đảng mừng xuân, mừng đất nước, mừng đất nước quê hương đổi mới năm nay có 38 đoàn với trên 500 vận động viên thi đấu ở 5 môn gồm: bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền hơi nam, bóng chuyền hơi nữ, cầu lông, cờ tướng. 

Sau 3 ngày thi đấu quyết liệt, sôi nổi với tinh thần thể thao cao thượng của các vận động viên (VĐV) cùng với sự làm việc liên tục, công tâm của các trọng tài, sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả, Hội thi đã thành công tốt đẹp.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao giải cho các đoàn VĐV đạt giải Nhất, Nhì, Ba ở nội dung môn bóng đá nam

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho các VĐV đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu. Môn Cờ tướng: nhóm 45 tuổi trở xuống, giải Nhất thuộc về VĐV Nguyễn Hoàng Quân – Công an tỉnh; nhóm 46 tuổi trở lên, giải Nhất thuộc về VĐV Nguyễn Ngọc Sơn – Công an tỉnh. 

Môn Bóng bàn: nội dung đôi nam 45 tuổi trở xuống, giải Nhất thuộc đơn vị Công an tỉnh; nội dung đôi nam nữ 45 tuổi trở xuống, giải Nhất thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo; nội dung đôi nam nhóm 46 tuổi trở lên, giải Nhất thuộc về Công an tỉnh.


Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn trao giải Nhất môn bóng chuyền hơi nam cho đoàn VĐV Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh


Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái trao giải Nhất môn bóng chuyền hơi nữ cho đoàn VĐV Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà 

Ở môn Cầu Lông, đôi nam nhóm 45 tuổi trở xuống, giải Nhất thuộc về Công an trại giam Hồng Ca; đôi nữ nhóm 40 tuổi trở xuống, giải Nhất thuộc về Sở Sở Giáo dục và Đào tạo; nội dung đôi nam – nữ nhóm 40 tuổi trở xuống, giải Nhất thuộc về Thanh tra tỉnh; đôi nam nhóm tuổi 41 – 50 tuổi, giải Nhất thuộc về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đôi nữ nhóm tuổi từ 41 – 50 tuổi, giải Nhất thuộc về Sở Y tế. đôi nam – nữ nhóm tuổi từ 41 – 50 tuổi; giải Nhất thuộc về Công an trại giam Hồng Ca; đôi nam nhóm 51 tuổi trở lên, giải Nhất thuộc về Sở Kế hoạch và Đầu tư. 



Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lê Thị Thanh Bình trao giải cho các VĐV đạt giải bộ môn Cầu lông đôi nam nhóm tuổi 51 trở lên


Tổng Biên tập Báo Yên Bái Hà Ngọc Văn trao giải cho các VĐV đạt giải ở bộ môn Bóng bàn nội dung đôi nam nhóm tuổi 46 trở lên

Môn bóng chuyền hơi nam, giải Nhất thuộc về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Môn bóng chuyền hơi nữ, giải Nhất thuộc Công ty Thủy điện Thác Bà. Môn bóng đá nam, giải Nhất thuộc về đội Công an tỉnh.



Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao Giải nhất toàn đoàn cho đoàn Công an tỉnh, giải Nhì toàn đoàn cho đoàn Sở Y tế, giải Ba toàn đoàn cho Công an trại giam Hồng Ca và giải khuyến khích cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (ảnh trên).

Mạnh Cường – Bùi Minh

Tags Hội thi thể thao Yên Bái Mừng Đảng mừng Xuân

Các tin khác
U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục