Đội tuyển nữ Việt Nam bắt tay chuẩn bị World Cup 2023

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/5/2023 | 2:05:02 PM

Sau khi hoàn tất việc giành vé vào vòng loại thứ 2 bóng đá nữ Olympic 2024 và lần thứ 4 liên tiếp vô địch SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam bắt tay vào việc chuẩn bị cho các trận đấu tại Giải vô địch Bóng đá nữ thế giới - World Cup 2023.

Ngay sau SEA Games 32, Đội tuyển nữ Việt Nam bắt tay vào việc chuẩn bị cho FIFA World Cup 2023.
Ngay sau SEA Games 32, Đội tuyển nữ Việt Nam bắt tay vào việc chuẩn bị cho FIFA World Cup 2023.

Kết thúc SEA Games 32 bằng thành tích "vô tiền khoáng hậu" với lần thứ 4 liên tiếp giành chức vô địch (2017, 2019, 2021, 2023) và cũng là tấm Huy chương Vàng thứ 8 tại SEA Games, Đội tuyển (ĐT) Bóng đá nữ Việt Nam hội quân trở lại để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2023.

Theo VFF, từ ngày 22/5 đến 4/6, toàn đội tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

Tiếp đó, từ ngày 5 - 24/6, các học trò HLV Mai Đức Chung sang Đức tập huấn. Trong đợt tập huấn này, các cô gái Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với CLB Eintracht Frankfurt (ngày 10/6), CLB Short Mainz (ngày 15/6). Sau 2 trận đấu này, toàn đội sẽ sang Ba Lan thi đấu 1 trận giao hữu với ĐT U23 Ba Lan vào ngày 21/6.

Tiếp đó, từ Ba Lan, ĐT nữ Việt Nam trở lại Đức để thi đấu giao hữu với ĐT nữ quốc gia này vào ngày 24/6.


Danh sách các cầu thủ được triệu tập

Sau chuyến tập huấn nói trên, ĐT nữ Việt Nam về nước và tiếp tục luyện tập tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Ngày 5/7, toàn đội sẽ di chuyển tới New Zealand, địa điểm thi đấu vòng loại bảng E vòng chung kết FIFA World Cup 2023.

Ở giai đoạn này, HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ có hơn 10 ngày tập luyện và ngày 10/7 dự kiến sẽ thi đấu giao hữu với ĐT nữ New Zealand trước khi chính thức bước vào vòng bảng World Cup 2023 bằng trận ra quân gặp ĐT nữ Hoa Kỳ  ngày 22/7.

Tại World Cup 2023, ĐT Việt Nam cùng bảng E với các đội Hoa Kỳ, Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Vòng chung kết FIFA World Cup 2023 tổ chức tại Australia và New Zealand từ ngày 20/7 - 20/8.

Đây là Giải vô địch Bóng đá nữ thế giới đầu tiên có 32 đội tham dự và cũng là lần đầu tiên giải đấu diễn ra ở 2 quốc gia thuộc châu Đại dương.


ĐT nữ Việt Nam cùng bảng E với các đội Hoa Kỳ, Hà Lan, Bồ Đào Nha

Tại giải đấu danh giá này, ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Philippines là 2 đại diện của bóng đá nữ Đông Nam Á lần đầu tiên góp mặt.

(Theo chinhphu.vn)

Các tin khác
U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục