Chủ tịch FIFA: ''''Messi là đại sứ cấp cao nhất của bóng đá''''

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/9/2023 | 2:54:02 PM

Theo Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, tiền đạo 36 tuổi Lionel Messi đang là chìa khóa thúc đẩy bóng đá ở Bắc Mỹ cũng như toàn cầu.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (trái) và Lionel Messi trong lễ trao World Cup 2022 ở Lusail, Qatar ngày 18/12/2022.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (trái) và Lionel Messi trong lễ trao World Cup 2022 ở Lusail, Qatar ngày 18/12/2022.

Infantino được mời phát biểu trực tuyến, tại một sự kiện dành cho các nhà quản lý thể thao tại Buenos Aires, Argentina tối 6/9.

Ông nói bản thân sẽ tiếp tục tận hưởng những màn trình diễn của Messi cho đến khi nào anh treo giày. "Messi là đại sứ cấp cao nhất của bóng đá, cả ở Mỹ lẫn trên thế giới", ông nói thêm. "Cậu ấy tiếp tục trình diễn mỗi tuần ở Inter Miami, và sắp tới là cùng Argentina. Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ rất khó khăn nhưng với Messi, người hâm mộ Argentina sẽ thích thú".

Chủ tịch 53 tuổi cũng nhắc lại chức vô địch của Argentina tại World Cup 2022, và chúc mừng Messi lần nữa. "Tôi cứ ngỡ Messi đoạt danh hiệu World Cup 2022 hôm qua, nhưng đã chín tháng rồi", Infantino nói. "Kỳ World Cup vừa qua ấn tượng nhất lịch sử, và tôi không biết liệu sẽ có trận chung kết nào như thế nữa không".

Messi lập cú đúp trong trận chung kết, và cũng ghi dấu ấn ở bàn còn lại, khi Argentina hòa Pháp 3-3 trên sân Lusail ở Qatar ngày 18/12/2022. Kylian Mbappe cũng lập hat-trick, giúp đại diện châu Âu rượt đuổi tỷ số từ hiệp hai sang hiệp phụ. Trên loạt luân lưu, Mbappe và Messi đều sút vào nhưng chiến thắng thuộc về Argentina khi họ thành công ở cả bốn loạt đá luân lưu, còn đối thủ đá hỏng hai lần. Chủ tịch FIFA cho rằng trận đấu này hội tụ mọi yếu tố kịch tính trong bóng đá.

Argentina sẽ chuẩn bị chơi trận chính thức đầu tiên với tư cách đương kim vô địch World Cup, khi họ đá vòng loại với Ecuador 7h sáng thứ sáu 8/9, giờ Hà Nội. Messi dự kiến sẽ đá chính cho chủ nhà trận này.

Cũng trong bài phát biểu, Infantino cho biết FIFA sẽ tổ chức bỏ phiếu vào tháng 12/2024 để chọn ra đại diện đăng cai World Cup 2030. Giải đấu đó, đánh dấu 100 năm World Cup lần đầu được tổ chức ở Uruguay. Vì thế, Argentina, Uruguay, Chile và Paraguay đang chạy đua để tổ chức World Cup 2030, nhưng họ phải cạnh tranh với liên quân Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Morocco và Ukraine.

Infantino tin rằng dù chọn liên quân nào đăng cai, World Cup 2030 cũng sẽ thành công. Ông cũng khẳng định FIFA sẽ tiếp tục dùng công nghệ trọng tài video (VAR) cho các giải đấu họ tổ chức trong tương lai. "Tôi không thể tưởng tượng một giải nào đó không có VAR", ông nói. "Cảm giác công nghệ này đã xuất hiện được cả trăm năm, dù chúng tôi mới lần đầu thử nghiệm tại Cup Liên tục địa năm 2017".

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Antony bị loại khỏi đội tuyển Brazil.

Liên đoàn bóng đá Brazil thông báo Antony bị loại khỏi danh sách đội tuyển quốc gia để phục vụ điều tra cáo buộc bạo hành.

U23 Campuchia gây bất ngờ ở ngày ra quân.

U23 Campuchia gây bất ngờ trong ngày ra quân vòng loại U23 châu Á 2024 khi cầm hòa U23 Li Băng.

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào sút phạt đền ấn định thắng lợi 6-0.

Việt Nam hạ Guam 6-0 với năm bàn ghi trong hiệp hai trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2024 trên sân Việt Trì.

Sân vận động Olympic Hàng Châu, nơi dự kiến tổ chức lễ khai mạc ASIAD 19.

Ngày 6/9, Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin cho biết: Trung tâm Doping và Y học thể thao đã thành lập tổ chuyên gia phối hợp với các Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh tiến hành tập huấn để đảm bảo các vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam đều đạt được chứng chỉ ADEL (Anti-Doping Education and Learning Platform) trước khi lên đường tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục