Năm 2024, thể thao quần chúng phát triển nở rộ khắp toàn tỉnh. Phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại tiếp tục được triển khai sâu rộng, khơi dậy niềm tự hào, thổi bùng ngọn lửa đam mê thể thao trong cộng đồng. Nhiều giải thể thao từ cấp tỉnh đến cơ sở được tổ chức và thu hút sự tham gia của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe của cộng đồng. Đặc biệt, năm qua, bộ môn Pickleball đã tạo nên một dấu ấn đáng nhớ trong phong trào thể thao quần chúng.
Dù mới du nhập, bộ môn này đã được đông đảo nhân dân đón nhận. Giải đấu Pickleball cấp tỉnh được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2023 chỉ có 5 đoàn với gần 50 vận động viên (VĐV) thì năm 2024 đã có 31 đoàn với trên 330 VĐV tham gia. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 100 câu lạc bộ Pickleball, thu hút hàng nghìn người tập luyện.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: "Năm 2024, là một năm vượt khó vươn lên của thể thao quần chúng Yên Bái khi hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư xây mới nhưng chưa hoàn thiện. Trước tình hình đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã linh hoạt đưa các giải thể thao cấp tỉnh về tổ chức tại các địa phương. Điều này, vừa tạo nên sự mới mẻ, thu hút đông đảo VĐV tham gia vừa bảo đảm bảo tính chuyên nghiệp, giúp các địa phương đăng cai giải đấu có cơ hội phát triển cơ sở vật chất, nâng cao khả năng tổ chức các sự kiện thể thao lớn. Trong năm, đã có 17 giải thể thao cấp tỉnh được tổ chức”.
Bên cạnh đó, một trong những sự kiện quan trọng của phong trào thể thao quần chúng năm 2024 là Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Sự kiện được tổ chức đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh, thu hút hơn 76.950 người tham gia và trở thành minh chứng rõ nét cho sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thể thao quần chúng, thể hiện quyết tâm của cộng đồng trong việc duy trì, phát triển sức khỏe.
Song hành cùng thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao Yên Bái cũng ghi nhận những thành tích ấn tượng. Năm 2024, đội tuyển thể thao thành tích cao Yên Bái duy trì đào tạo với đội hình 50 VĐV đội tuyển tỉnh, 60 VĐV đội tuyển trẻ tỉnh, 30 VĐV đội tuyển năng khiếu; 45 VĐV có đẳng cấp; trong đó, có 15 kiện tướng, 30 VĐV cấp I. Trong năm, các VĐV của tỉnh đã tham gia thi đấu 22 giải quốc gia đạt 17 huy chương vàng, 14 huy chương bạc, 41 huy chương đồng. Thành tích này không chỉ thể hiện sự nỗ lực của các vận động viên, mà còn là minh chứng cho chiến lược phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh.
Đặc biệt, Yên Bái đã có 1 huấn luyện viên và 8 VĐV được gọi đội tuyển quốc gia và tuyển trẻ quốc gia tham gia thi đấu 5 giải quốc tế, dành được 13 huy chương; trong đó, có 8 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương Đồng. Những thành tích ấn tượng của các VĐV không chỉ là kết quả của sự nỗ lực cá nhân, mà còn là thành quả của một chiến lược phát triển thể thao bài bản, sự đầu tư đúng đắn, hỗ trợ tích cực từ các cấp chính quyền. Đây chính là sự khẳng định cho bước đi đúng đắn và tiềm năng phát triển bền vững của thể thao Yên Bái.
Một gương mặt sáng giá của thể thao Yên Bái - người đã xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Giải Vô địch đá cầu trẻ châu Á - Lương Ngọc Long chia sẻ: "Giành Huy chương Vàng đá cầu trẻ châu Á là niềm vinh dự lớn đối với bản thân em. Thành công này là kết quả của quá trình rèn luyện không ngừng nghỉ, sự tận tâm của huấn luyện viên và sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo. Em sẽ tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa để mang về nhiều thành tích cao hơn, góp phần nâng cao vị thế của thể thao Yên Bái".
Có thể thấy, năm 2024, thể thao Yên Bái từ phong trào quần chúng đến thành tích cao đã, đang khẳng định được sức mạnh, quyết tâm và khát vọng vươn xa. Bằng sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân, lòng nhiệt huyết của các VĐV, huấn luyện viên, thể thao Yên Bái sẽ tiếp tục khẳng định sức mạnh, vươn lên đạt những thành công mới, chinh phục những đỉnh cao trong tương lai.
Lê Thương