Thể thao Yên Bái phát huy nền tảng phong trào, bứt phá thành tích cao

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/2/2025 | 10:23:58 AM

YênBái - Những năm qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) cùng các địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, phát triển nâng cao chất lượng phong trào luyện tập thể dục thể thao (TDTT), nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL.

Các giải thể thao tỉnh thu hút đông đảo vận động viên tham gia thi đấu, khán giả cổ vũ nhiệt tình.
Các giải thể thao tỉnh thu hút đông đảo vận động viên tham gia thi đấu, khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Từ phong trào thể thao quần chúng cho đến thể thao thành tích cao Yên Bái đều có bước phát triển mạnh. Đây là nền tảng quan trọng thực hiện mục tiêu nâng cao sức khỏe, thể lực, chất lượng cuộc sống của nhân dân góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 




P.V: Xin đồng chí cho biết về tình hình và những kết quả đạt được của phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Yên Bái?

Đồng chí Nguyễn Hoàng Long: Những năm qua, các cấp, ngành trên địa bàn đã đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về lợi ích của việc luyện tập TDTT gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần gia tăng số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên với nhiều hình thức luyện tập phong phú, đa dạng từ các môn thể thao truyền thống như: Kéo co, đẩy gậy, cờ tướng đến các môn thể thao phổ biến như: Bóng bàn, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền… và gần đây là các môn Pickleball, dân vũ, Aerobic, Yoga…

Hệ thống thi đấu TDTT quần chúng được tổ chức thường xuyên từ tỉnh, huyện đến cơ sở với nhiều môn thể thao, đối tượng khác nhau, hình thức tổ chức phong phú, đa dạng. Hàng năm cấp xã tổ chức từ 3 - 5 giải, cấp huyện tổ chức 8 - 10 giải, cấp tỉnh tổ chức 15 - 17 giải với các môn thi đấu như: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, bơi... Các giải thi đấu quần chúng đã góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng phong trào TDTT và bổ sung vận động viên chất lượng cao cho các đội tuyển thi đấu chuyên nghiệp của tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh có gần 1.000 câu lạc bộ TDTT duy trì hoạt động thường xuyên. Số người luyện tập TDTT thường xuyên của tỉnh đạt 45%. Hệ thống các giải TDTT quần chúng cấp tỉnh được duy trì, nâng cao chất lượng… Có thể khẳng định, phong trào TDTT quần chúng đóng vai trò quan trọng góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực tầm vóc, chất lượng cuộc sống, đẩy lùi dịch bệnh, nâng cao tuổi thọ, đời sống văn hóa tinh thần và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

P.V: Đối với thể thao thành tích cao Yên Bái đã giành được những kết quả ấn tượng nào, thưa đồng chí? 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Long: Thời gian qua, trước những khó khăn và trở ngại như cơ sở vật chất lạc hậu, xuống cấp, đặc biệt là chịu sự ảnh hưởng nặng nề của thiên tai nhưng thể thao thành tích cao Yên Bái đã nỗ lực tìm nhiều giải pháp để khắc phục vượt qua khó khăn, giành nhiều thành tích cao đáng ghi nhận tại các đấu trường trong nước và quốc tế. Với tổng số 140 vận động viên ở 3 tuyến thuộc các đội tuyển thể thao thành tích cao, gồm: Điền kinh, Cử tạ, Võ Vovinam, Võ Cổ truyền, Cầu mây, Bóng rổ, Bóng ném, Đá cầu, Đua thuyền, hàng năm tham gia thi đấu 22 giải toàn quốc.

Đặc biệt trong năm 2024, thể thao thành tích cao Yên Bái đã đạt thành tích vượt trội với tổng số đạt 72 huy chương các loại. Trong đó có 17 huy chương Vàng (HCV), 14 huy chương Bạc (HCB) và 41 huy chương Đồng (HCĐ). Đến nay, thể thao thành tích cao của tỉnh đã có 45 VĐV đạt đẳng cấp, trong đó có 15 kiện tướng, 30 cấp I. 

Năm 2024, Yên Bái có VĐV tham gia thi đấu đóng góp cho các đội tuyển quốc gia với 13 huy chương các loại. Trong đó có 8 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ tại các giải đấu quốc tế, khu vực. Điển hình là VĐV Nguyễn Thủy Tiên đạt 1 HCV và 1 HCB tại Giải Vô địch đá cầu thế giới lần thứ XI tổ chức tại Trung Quốc. Có được kết quả ấy là sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành, đơn vị và nhất là tinh thần quyết tâm cao của các VĐV, huấn luyện viên trong quá trình luyện tập, thi đấu. Cùng đó, chế độ chính sách cho VĐV cũng đã dần được cải thiện tốt hơn giúp các em có thêm động lực luyện tập, thi đấu.

P.V: Trong thời gian tới, ngành VHTT&DL tỉnh sẽ có những kế hoạch để phát triển phong trào TDTT toàn tỉnh như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Hoàng Long: Trong những năm tới, ngành sẽ tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch phát triển phong trào TDTT của toàn tỉnh một cách khoa học, toàn diện. Ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 29/11/2024 của UBND tỉnh Yên Bái về phát triển TDTT tỉnh Yên Bái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên cơ sở thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển TDTT trong giai đoạn mới và Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 15/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đây là những văn bản trọng tâm, bản lề để xây dựng kế hoạch từng năm.

Trước mắt trong năm 2025, ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động TDTT năm 2025 nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể như:
Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn toàn tỉnh, phấn đấu đạt 46% dân số luyện tập TDTT thường xuyên. Trong năm, ngành tổ chức 14 giải thể thao trong hệ thống giải vô địch và 1 hội thi thể thao cấp tỉnh; tổ chức 7 môn thi đấu giai đoạn I, Đại hội TDTT tỉnh Yên Bái lần thứ X; tổ chức 2 hội nghị tập huấn chuyên môn cho đối tượng là hướng dẫn viên thể thao cơ sở; tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân cũng như chỉ đạo các địa phương tổ chức ngày chạy theo kế hoạch của UBND tỉnh. Nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh các chính sách về lĩnh vực TDTT trên địa bàn…

Đối với thể thao thành tích cao, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, tập luyện của 140 vận động viên ở 3 tuyến tuyển tỉnh, tuyển trẻ và năng khiếu của 10 môn thể thao thành tích cao; tham gia 22 giải thể thao toàn quốc phấn đấu năm 2025 đạt tổng số 44 huy chương các loại.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2025 là nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thi công dự án xây dựng Khu liên hợp Thể thao của tỉnh và chuẩn bị tốt lực lượng VĐV tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào năm 2026.

Hy vọng trong thời gian tới, ngành VHTT&DL tỉnh sẽ luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự chung tay, phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương, sự ủng hộ, đồng lòng của cộng đồng và đông đảo các tầng lớp nhân dân để góp phần thúc đẩy thể thao Yên Bái ngày càng phát triển và giành được nhiều kết quả ấn tượng, đóng góp vào thành tích chung của tỉnh.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
Bùi Minh (thực hiện)

Tags Thể thao phong trào thành tích cao Yên Bái

Các tin khác
Logo và linh vật

Cơ quan Văn hóa Sáng tạo Thái Lan, phối hợp với Cơ quan Thể thao Thái Lan và Bộ Du lịch và Thể thao công bố logo và linh vật chính thức của Đại hội ở thời điểm 11 tháng cho tới Lễ khai mạc SEA Games lần thứ 33 tại Thái Lan.

Runner ngâm chân trong bồn nước đá sau giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2022.

Chườm đá sau chạy đường dài giúp giảm đau, giảm nguy cơ viêm gân, căng cơ hay chuột rút, ngăn ngừa chấn thương kéo dài và phục hồi cơ.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/2.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/2/2025 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.

Đội U.22 Việt Nam đối đầu với đội U.22 Indonesia tại SEA Games 2023

Theo trang CNN Indonesia, nếu PSSI quyết định sa thải HLV Indra Sjafri của đội U.20 sau thất bại ở giải châu Á, họ sẽ phải đền bù số tiền lớn như khi chia tay HLV Shin Tae-yong. Trong khi vị trí HLV đội U.22 dự SEA Games 33 đang bỏ ngỏ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục