Chủ tịch LĐBĐ châu Á khó thoát tội
- Cập nhật: Thứ tư, 13/7/2011 | 1:32:28 PM
Sáng 13/7, Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) thế giới - FIFA cho biết đã thu thập thêm một số chứng cứ mới về vụ Mohamed bin Hammam (Chủ tịch LĐBĐ châu Á - AFC) hối lộ một số thành viên của LĐBĐ Caribbean (CFU) để đổi lấy sự ủng hộ trong cuộc bầu cử chức chủ tịch FIFA hồi tháng 6.
![]() |
Chủ tịch của AFC, Mohamed bin Hammam
|
Trước đó, trong cuộc điều tra do cựu Giám đốc FBI Louis Freeh chỉ đạo, 9/24 thành viên CFU thừa nhận đã nhận hối lộ từ Mohamed bin Hammam và Jack Warner - Chủ tịch LĐBĐ Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) tại một cuộc họp vào ngày 10 - 11.5.
Theo Louis Freeh, một số thành viên CFU đã nhận từ ông Mohamed bin Hammam số tiền 40.000 USD được để trong một phong bì màu nâu. Chứng cứ mới vừa được Louis Freeh làm báo cáo đầy đủ gửi FIFA vào cuối tuần trước. Một thành viên của FIFA cũng tiết lộ những bằng chứng mới có sức thuyết phục rất cao chứng minh ông bin Hammam và Jack Warner đã có những hành vi hối lộ.
Cuối tháng trước, ông Jack Warner cũng đệ đơn từ chức và hiện chiếc ghế của ông bin Hammam cũng đang bị lung lay nghiêm trọng. Theo AFP, nếu bị kết tội, ông bin Hammam không những bị cách chức chủ tịch AFC mà còn bị cấm hoạt động trong bóng đá đến suốt đời.
Vì vậy, cuộc điều trần sắp tới như một “đòn quyết định” của FIFA để kết thúc vụ điều tra từng gây xôn xao dư luận.
(Theo TNO)
Các tin khác

Giải đua xe môtô địa hình thử nghiệm các CLB đầu tiên tại Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 17/7 tại khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (Đồng Nai), với sự tham dự của 36 tay đua.

Cơn mưa bàn thắng với tỷ số 7-3 được trút vào lưới Cần Thơ vào chiều qua không chỉ giúp Sài Gòn Xuân Thành kéo dài kỷ lục 21 trận bất bại mà còn giúp họ sớm giành vé thăng hạng mùa bóng năm sau.

Cựu tuyển thủ của Italia một mực khẳng định rằng danh hiệu Scudetto năm 2006 vẫn thuộc về Juventus mặc dù phán quyết mới đây từ tòa án coi như đã chấm dứt hi vọng giành lại vinh quang này từ tay Inter của “Lão bà”.